Đầu giờ chiều 16-6, một cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.
Ghi nhận tại hiện trường, các tuyến đường trũng thấp như Phan Đình Phùng, Tô Ngọc Vân, Hải Thượng, Hoàng Diệu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn An Ninh, Yết Kiêu… xảy ra tình trạng ngập nặng do hệ thống thoát nước quá tải.
Nước từ suối Phan Đình Phùng tràn lên đường gây ngập sâu
Đặc biệt tại đường Phan Đình Phùng, khu vực này tiếp tục tái diễn cảnh nước từ suối không thoát kịp sau đó tràn lên đường và gây ngập cho các căn nhà sinh sống dọc tuyến đường sầm uất này. Phải sau khoảng 1 giờ đồng hồ, nước mới cơ bản thoát hết, tuy nhiên nhiều đồ đạc, phương tiện của người dân đã bị hư hại.
Người dân dùng xe ô tô, xe máy cảnh báo khu vực ngập sâu tại đường Phan Đình Phùng
Tương tự, đường Hải Thượng cũng xảy ra tình trạng ngập khiến nhiều xe chết máy, người dân phải chuyển hướng di chuyển sang tuyến đường khác để tránh nguy hiểm.
>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận chiều 16-6 tại TP Đà Lạt:
Nước kèm bùn từ trên đồi tràn xuống đường Xô Viết Nghệ TĩnhĐường Phan Đình Phùng vẫn bị ngập dù mưa đã ngớtXe máy của người dân để trên vỉa hè cũng bị ngậpĐường Hải Thượng bị ngập sâu do nước không thoát kịpNước chảy xiết làm người đi xe máy bị ngã ra đường tại khu vực hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt
Nước tràn từ đường Trần Quốc Toàn qua vỉa hè xuống hồ Xuân Hương, TP Đà LạtMột đoạn đường Yết Kiêu bị ngập sâuSau khi nước rút, suối Phan Đình Phùng vẫn chảy xiếtNhà dân bên đường Phan Đình Phùng bị nước tràn vào
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hồi 13 giờ ngày 3-7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Nam.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (3-7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK.
Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão biển động rất mạnh.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong tháng 7, trên khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 2-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc.
(GLO)- Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có xu hướng mạnh lên thành bão, gây biển động mạnh tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Đêm qua, vùng áp thấp đã vượt qua Philippines để vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão số 1. Trên đất liền, miền Bắc tiếp tục có mưa dông vào sáng, chiều tối, đêm nay (1/7).
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (1-7), một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông.
(GLO)- Ngày 25-6, tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tổ chức khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp tại các khu dân cư thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh để lắp đặt 5 tháp cảnh báo lũ tự động (tháp cảnh báo lũ thông minh).
Cơn bão Mekhala đang hoạt động ngoài khơi Philippines đã đạt cường độ của một cơn bão rất mạnh với cường độ cấp 14, giật cấp 17. Dự báo bão tiếp tục mạnh thêm nhưng ít khả năng vào Biển Đông.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết tháng 7 trên địa bàn tỉnh Gia Lai phân hóa rõ rệt. Trong khi khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, gia tăng về cường độ thì phía Tây có mưa vừa đến mưa to.
El Nino cường độ rất mạnh, hay nói đơn giản là 'siêu El Nino', có 65% khả năng sẽ xuất hiện trong những tháng tới. Đối với Việt Nam, siêu El Nino gần nhất là năm 2015 - 2016, ghi nhận nhiều sự kiện thời tiết bất thường, đặc biệt là những chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao lịch sử đến 42,7°C.
Từ ngày 13-14/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, ảnh hưởng sức khỏe người dân và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong một vài giờ tới, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.
3 người dân trong lúc đang đi rừng lao động tại khe núi thuộc bản Mít Thái thì gặp phải mưa lớn, kéo dài, đất đá trên đỉnh núi bị sạt lở cuốn trôi và vùi lấp xuống dưới khe núi dẫn đến tử vong.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc.
Từ ngày 4-5/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, khu vực giữa và phía Đông tỉnh trong tháng 6 tiếp tục xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng và nắng nóng gay gắt.
Hiện tượng El Nino được dự báo có khả năng xuất hiện trở lại từ giữa năm 2026 khiến nhiệt độ các tháng có xu thế cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
(GLO)- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo: Trong khoảng vài giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra giông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ.
Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới nêu rõ nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3°C đến 1,9°C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900.