Vùng biển Gia Lai gió cấp 6-7, cảnh báo lũ quét, sạt lở trên đất liền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo đêm 16 và 17-11, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu), có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

Đêm 17 và ngày 18-11, vùng biển từ Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

bien-gia-lai.jpg
Vùng biển Gia Lai có gió cấp 6-7. Ảnh: P.V

Còn trên đất liền, trong 6 giờ qua (từ 9 giờ ngày 16-11 đến 15 giờ ngày 16-11), địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Krong 87,2 mm; Đăk Tơ Pang 86 mm; Nghĩa Điền 51 mm; Kon Dơng 40,4 mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã, phường trong tỉnh Gia Lai.

Một số địa bàn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá như: xã Kông Yang cũ (thôn 5 dọc sông Ba; làng Húp), làng Kpiêu Kông, làng Đăk Hway (xã Đăk Tơ Pang); đường giao thông từ ngã ba Cà Te đi các thôn Cà Nâu, Cà Bưng, Cà Bông (xã Canh Liên); Khu vực Làng Plei Hlốp, thôn 6, làng Ia Brêl (xã Chư Pưh); cống tràn qua suối Cát làng Khôi, đoạn đường suối Ji đi làng suối Khôn (xã Ia Mơ); cống tràn liên hợp làng Hát, vùng trũng thấp suối Tôr (xã Ia Pia)…

Có thể bạn quan tâm

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo trong khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Hai kịch bản của bão số 15

Hai kịch bản của bão số 15

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão có thể đổ bộ vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận cũ, gây mưa lớn diện rộng từ khoảng 28-30/11. Một kịch bản khác là bão có thể dịch lên phía bắc hoặc tan dần trên biển với xác suất thấp hơn.

null