Đề nghị 4 bộ và 12 tỉnh ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị 4 bộ và 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng - An Giang chủ động ứng phó vùng áp thấp, kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn, gió mạnh trên Biển Đông.

Chiều 9.12, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã gửi công điện đề nghị các bộ, địa phương ven biển miền Trung, Nam bộ đề nghị chủ động các biện pháp ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông. ẢNH: NCHMF
Dự báo đường đi của vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông. ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đang có một vùng áp thấp hoạt động trên khu vực phía nam Biển Đông. Lúc 13 giờ ngày 9.12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0 - 9,0 độ vĩ bắc và từ 114,0 - 115,0 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa); vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Sóng biển cao 2 - 4 m và có mưa giông, gió giật mạnh. Biển động mạnh.

Chủ động ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông

Để chủ động ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 4 bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại giao và 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng - An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp.

Các bộ, địa phương phải thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó vùng áp thấp trên Biển Đông; sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Theo Phan Hậu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo trong khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Hai kịch bản của bão số 15

Hai kịch bản của bão số 15

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão có thể đổ bộ vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận cũ, gây mưa lớn diện rộng từ khoảng 28-30/11. Một kịch bản khác là bão có thể dịch lên phía bắc hoặc tan dần trên biển với xác suất thấp hơn.

null