Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ và vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa.
Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.
Đến 10 giờ ngày 28/8, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông với sức gió mạnh cấp cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và có khả năng mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Ngày 14-15/8, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành vùng áp thấp sau đó có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.
Chiều 3/7, một vùng áp thấp vừa hình thành ở khu vực phía đông bắc của đảo Luzon của Philippines, ngay sát Biển Đông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai (4/7), vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hoạt động trên Biển Đông.
Trưa 24/6, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, các địa phương từ Quảng Ninh đến Phú Yên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và có biện pháp ứng phó kịp thời.
Vùng áp thấp đang xuất hiện trên Biển Đông sáng nay có khả năng rất cao sẽ phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và không loại trừ khả năng có thể phát triển thành bão.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt vùng núi có nơi dưới 12 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sóng biển cao 2 - 3 m, từ sau ngày 20.7 sóng biển có thể cao từ 2,5 - 4,5m; cấp độ rủi ro cấp 2. Trong khi đó trên đất liền nhiều nơi mưa to, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Năm 2024 dự báo có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp trên Biển Đông, trong đó 5-7 cơn bão, áp thấp ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan của thiên tai.
(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 18 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách TP. Đà Nẵng khoảng 250 km, tỉnh Quảng Nam khoảng 215 km về phía Đông Đông Nam.
(GLO)- Ngày 7-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày, vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông và tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm. Trong 1-2 ngày tới, có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới.
Vùng áp thấp nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nên vùng biển phía nam Biển Đông từ đêm nay 10.7 đến ngày 12.7 sẽ có gió giật đến cấp 8, sóng cao 4 m.
(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 25-10 và ngày 26-10 tại khu vực: các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.
Ngày 6-11, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định trong 10 ngày tới, ngoài bão Atsani, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 2 cơn áp thấp nhiệt đới, bão hướng vào đất liền Việt Nam.
Sáng nay 7-8, cơ quan cảnh báo thiên tai Việt Nam thông báo 1 áp thấp vừa hình thành ở giữa Biển Đông, kéo gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, thời tiết Nam bộ rất xấu, tiếp tục mưa gió.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 30/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 117,0-118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông.
Hiện một vùng áp thấp đang hình thành ở khu vực vùng biển phía Đông Philippines, khoảng ngày 30/7-1/8 vùng áp thấp này có khả năng đi vào phía Bắc biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Các địa phương lên kế hoạch ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.