Chăm sóc sức khỏe vùng khó khăn Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giai đoạn 2021–2025, ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã triển khai đồng bộ các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhất là trong cải thiện dinh dưỡng, bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân tại các địa bàn khó khăn.

Với trọng tâm là Dự án 3 về phát triển y tế - dân số và nâng cao thể trạng người dân, tỉnh Đắk Nông đã tập trung thực hiện tiểu Dự án 2 cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em, bà mẹ mang thai) và tiểu dự án 3 phát triển y tế - dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Toàn tỉnh đã có hơn 4.600 trẻ em dưới 5 tuổi được bổ sung vi chất dinh dưỡng,

Toàn tỉnh đã có hơn 4.600 trẻ em dưới 5 tuổi được bổ sung vi chất dinh dưỡng,

Theo thống kê, toàn tỉnh đã có hơn 4.600 trẻ em dưới 5 tuổi được bổ sung vi chất dinh dưỡng; gần 12.000 bà mẹ được tư vấn chế độ ăn trong thai kỳ và nuôi con nhỏ; trên 7.000 phụ nữ mang thai được cấp viên đa vi chất. Hoạt động trình diễn bữa ăn mẫu, tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng được duy trì đều đặn, với sự tham gia tích cực của người dân.

Chương trình còn mở rộng tới trường học, nơi hơn 34.000 học sinh được tư vấn về dinh dưỡng; 9.700 trẻ bị suy dinh dưỡng được cấp sản phẩm vi chất bổ sung; hơn 8.200 trẻ gái tuổi dậy thì được cấp viên sắt để phòng thiếu máu…

Các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng được cung cấp đến tận tay trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng thể thấp còi tại 13 xã đặc biệt khó khăn.

Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ luôn được chú trọng

Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ luôn được chú trọng

Đến nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi ở các huyện nghèo như Tuy Đức, Đắk Glong và Đắk R’lấp đã giảm từ 3 – 7% so với thời điểm đầu kỳ. Công tác chăm sóc sức khỏe học đường được chú trọng với hơn 42.000 trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi được tư vấn dinh dưỡng và cấp phát sản phẩm dinh dưỡng.

Ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết: “Chúng tôi xác định muốn thoát nghèo bền vững thì phải có sức khỏe. Ngành Y tế đã không chỉ tập trung vào khám chữa bệnh mà còn mở rộng các hoạt động dinh dưỡng học đường, phòng chống suy dinh dưỡng, và nâng cao nhận thức cộng đồng. Dù địa bàn rộng, dân cư phân tán, kinh phí còn hạn hẹp nhưng nhờ sự vào cuộc của toàn hệ thống, nhất là lực lượng y tế cơ sở, chúng tôi đã luôn cố gắng đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tận thôn, bon xa xôi.”

Một trong những điểm sáng của giai đoạn 2021–2025 là việc lồng ghép hiệu quả giữa chương trình y tế với các hoạt động giảm nghèo. Tỉnh Đắk Nông đã triển khai khám chữa bệnh lưu động cho hàng nghìn lượt người dân vùng sâu vùng xa. Địa phương cấp phát miễn phí viên sắt, vi chất dinh dưỡng và sữa cho trẻ em, đồng thời huy động sự vào cuộc của giáo viên, hội phụ nữ và y tế học đường để theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của từng học sinh.

Đắk Nông duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cao, bảo đảm tiếp cận đầy đủ các dịch vụ khám chữa bệnh cơ bản.

Từ những kết quả đạt được, ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đề xuất tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng, đào tạo cán bộ y tế thôn bản, đầu tư trang thiết bị cho tuyến xã và xây dựng mạng lưới giám sát sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu đến năm 2030 là giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi xuống dưới 27%, nâng tỷ lệ trẻ được tư vấn và bổ sung dinh dưỡng đạt trên 90%.

Theo Ngô Đồng (Báo Đắk Nông)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null