Vụ cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh: Chủ mưu không phải là con của bị hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người chủ mưu vụ băng cướp 2 triệu USD ở tỉnh Tây Ninh là Phạm Lý Phương. Phương không phải là con của bị hại như một số thông tin đã đăng tải trên mạng.

Phạm Lý Phương, chủ mưu vụ việc, tại cơ quan công an
Phạm Lý Phương, chủ mưu vụ việc, tại cơ quan công an

Ngày 25-3, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đang lấy lời khai Đào Xuân Lộc (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Định) để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ cướp 2 triệu USD của bà P.T.M.L. (sinh năm 1982, ngụ quận 3).

Các đối tượng (đứng giữa) Duy, Lộc, Tuấn Anh từ trái qua phải
Các đối tượng (đứng giữa) Duy, Lộc, Tuấn Anh từ trái qua phải

Công an cũng khởi tố bị can, bắt Phạm Lý Phương (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Tây Ninh, là chủ mưu vụ việc) về tội “Cướp tài sản”; khởi tố, bắt Lê Nguyên Bình (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Gia Lai) tội “Che giấu tội phạm”.

Màn kịch “cảnh sát" tinh vi

Điều tra bước đầu xác định, bà L. có quen biết với bà H. (mẹ của Phương). Nắm thông tin nghe ngóng được từ mẹ, Phương biết bà L. ở TPHCM đang có mặt tại một địa điểm gần cửa khẩu Mộc Bài, đang giữ hơn 2 triệu USD. Do muốn chiếm đoạt, Phương liên hệ với Lộc, Duy và Tuấn Anh lên kế hoạch gây án.

Nhóm này tìm đến bà L. ở ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), giả danh cảnh sát để điều tra về nguồn gốc số ngoại tệ mà bà L. đang giữ. Lợi dụng sơ hở, nhóm lấy gần 2,3 triệu USD rồi tẩu thoát.

Sau đó, bà L. và Phương đến Công an tỉnh Tây Ninh trình báo về việc bị chiếm đoạt gần 2,3 triệu USD. Đồng thời, bà L. nghi ngờ Phương là đồng phạm với nhóm cướp trên.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, đặc biệt nguy hiểm, tài sản thiệt hại rất lớn, Công an tỉnh Tây Ninh và Cục C02 điều tra xác minh. Khi làm việc với công an, Phương cho rằng bản thân không "dính" đến nhóm người giả danh công an thực hiện vụ cướp.

Bằng nghiệp vụ, cảnh sát khiến Phương cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Phương lần lượt khai ra kế hoạch cũng như các đồng phạm.

Bình cùng tang vật bị thu giữ
Bình cùng tang vật bị thu giữ

Ngày 15-3, công an bắt giữ Bình tại khách sạn ở quận Hà Đông (TP Hà Nội), thu gần 2 triệu USD. Đây là tang vật của vụ án do các đối tượng cướp tài sản sắp xếp cho Bình ra TP Hà Nội nhận tiền. Riêng Lộc, Tuấn Anh và Duy bỏ trốn, bị công an truy nã.

Cuộc truy lùng nghẹt thở

Theo cơ quan điều tra, Lộc và Tuấn Anh, Duy là đối tượng có tiền án, tiền sự, từng sống ở Campuchia, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. Sau gây án, nhóm di chuyển bằng nhiều phương tiện như: xe khách, tàu hỏa… đến nhiều địa phương.

Một cán bộ điều tra cho biết, thời gian đầu nhóm này di chuyển hướng ra các tỉnh phía Bắc như đã hẹn với đồng phạm. Do nhóm thấy “động” nên thay đổi lịch trình đi ngược vào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên để trốn sang Lào, Campuchia.

“Đây là nhóm tội phạm "cáo già", có tiền án, từng sống ở Campuchia, am hiểu việc đối phó công an. Nhóm di chuyển liên tục, thay đổi phương tiện, thậm chí mua vé tàu đi Hà Nội rồi xuống giữa đường để cắt đuôi cảnh sát”, một cán bộ điều tra kể.

Dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Cục trưởng C02 Trần Ngọc Hà, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an nhiều tỉnh thành được huy động truy xét. Cục C02 phối hợp biên phòng phong tỏa biên giới, buộc nhóm này quay trở lại nội địa.

Công an khống chế bắt giữ 1 đối tượng
Công an khống chế bắt giữ 1 đối tượng

"Hàng trăm anh em, ngày đêm không ngủ, chia nhau từng ngả đường, từng hang cùng ngõ hẻm. Với quyết tâm, phương châm không để nhóm tiếp tục gây án hay kịp tẩu tán tài sản, cũng không để nhóm kịp ra khỏi biên giới… nên cán bộ chiến sĩ khẩn trương truy bắt cả ngày lẫn đêm”, lãnh đạo Phòng Trọng án (Cục C02) chia sẻ.

Đúng 12 giờ ngày 24-3, Cục C02 phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai ập vào một lán trại ở thôn Nông Trường (xã Ia Grai, huyện Chư Sê) bắt giữ Lộc, Anh và Duy; thu giữ tang vật vụ án.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

(GLO)- Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Gào (TP. Pleiku) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.