Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai chăm lo Tết cho nhân dân 2 làng kết nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với các chi nhánh BIDV tổ chức thăm, chúc Tết và trao quà cho nhân dân làng Ch’rơng 1 và làng Đak Dwe (xã Hra) theo chương trình kết nghĩa đã ký kết.

Theo đó, tại làng Ch’rơng 1, BIDV Chi nhánh Gia Lai đã trao tặng 10 đèn năng lượng mặt trời để lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường vào nhà sinh hoạt cộng đồng, với tổng trị giá 20 triệu đồng.

bidv-chi-nhanh-gia-lai-trao-tang-10-den-nang-luong-mat-troi-cho-lang-chrong-1-anh-dvcc.jpg
BIDV Chi nhánh Gia Lai tặng 10 đèn năng lượng mặt trời cho làng Ch’rơng 1. Ảnh: ĐVCC

Công trình hoàn thành đúng dịp Tết góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt vào ban đêm.

Trong khi đó, tại làng Đak Dwe, BIDV Chi nhánh Bình Định đã trao tặng làng 29 triệu đồng nhằm hỗ trợ thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng và để làng tổ chức vui Xuân, đón Tết, chăm lo cho các đối tượng yếu thế; qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương.

Cùng dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo còn tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tập thể 2 làng Ch’rơng 1 và Đak Dwe mỗi làng 5 triệu đồng.

Ngoài ra, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Sở cũng đã trao hỗ trợ Tết cho xã Hra với tổng kinh phí 10 triệu đồng; 10 thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, mỗi thôn được hỗ trợ 5 triệu đồng, để tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, 2 trẻ em mồ côi trên địa bàn xã Hra được hỗ trợ chi phí sinh hoạt đến hết năm 2026, với mức 1 triệu đồng/trẻ/tháng. Các hộ gia đình chính sách tại địa phương cũng được nhận quà Tết của Chủ tịch nước, của tỉnh và UBND xã Hra.

ubnd-xa-hra-tang-qua-cho-cac-ho-gia-dinh-chinh-sach-tai-dia-phuong.jpg
UBND xã Hra tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách tại địa phương. Ảnh: ĐVCC

Các hoạt động được triển khai mang ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa các cam kết kết nghĩa đã ký; qua đó kịp thời động viên, chia sẻ với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con đón Tết cổ truyền đầm ấm, an vui, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

(GLO)- Ngày 5-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường và Ban Chỉ đạo hoạt động hè tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

null