Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 9-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng (SN 1997, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng tại phiên tòa. Ảnh: R.H
Bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng tại phiên tòa. Ảnh: R.H

Theo hồ sơ vụ án, Đoàn Thị Thúy Hằng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, để có tiền tiêu xài và trả nợ, Hằng tiếp cận làm quen và đưa ra các thông tin gian dối không có thật như: làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản để đặt vấn đề vay tiền của 6 ông, bà, gồm: M.T.T.N.; P.T.T.D.; N.T.B.P.; N.T.V. (cùng trú tại thị xã Ayun Pa); N.V.H. và M.T.V.A. (cùng trú tại huyện Phú Thiện).

Thời gian đầu, Hằng huy động số tiền nhỏ và trả tiền lãi, gốc cùng hoa hồng đầy đủ và đúng thời hạn cho các bị hại. Khi tạo được niềm tin, Hằng liền vay với số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu rồi hàng tỉ đồng.

Với các thủ đoạn trên, Hằng đã chiếm đoạt của 6 bị hại trên với tổng số tiền hơn 6,88 tỷ đồng. Trong số bị hại, có bà M.T.T.N. bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng; bà N.T.B.P. bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Trước sự việc trên, các bị hại đã làm đơn tố giác Hằng đến cơ quan Công an. Ngày 17-4-2023, Cơ quan Cảnh Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giam Đoàn Thị Thúy Hằng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null