Sáng 28/11: Gần 5.400 ca Covid-19 nặng đang điều trị; Thêm hơn 2 triệu liều vaccine Pfizer về đến TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Bộ Y tế đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi gần 957.000 bệnh nhân COVID-19, trong số các ca đang điều trị có gần 5.400 ca nặng; Thêm hơn 2 triệu liều vaccine Pfizer về đến TP HCM; Các địa phương cơ bản hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021.
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.197.404 ca mắc COVID-19, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 12.151 ca nhiễm).
- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):
+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.192.200 ca, trong đó có 954.107 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
+ Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn, Lai Châu.
+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (465.953), Bình Dương (280.203), Đồng Nai (85.631), Long An (37.938), Tiền Giang (24.483).

Gần 5.400 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Gần 5.400 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Tổng số ca được điều trị khỏi: 956.924 ca
Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.383 ca, trong đó:  Thở oxy qua mặt nạ: 3.458 ca;  Thở oxy dòng cao HFNC: 1.222 ca; Thở máy không xâm lấn: 109 ca; Thở máy xâm lấn: 584 ca; ECMO: 10 ca
 Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 144 ca.
 Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.692 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới là 0,1%.
 Tổng số ca tử vong xếp thứ 34/234 vùng lãnh thổ, Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 10/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).
Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 25.680.080 mẫu cho 67.526.948 lượt người.
Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19
Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 117.691.092 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 69.309.495 liều, tiêm mũi 2 là 48.381.597 liều.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 468.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 261 triệu ca, trong đó trên 5,21 triệu ca tử vong
Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Đức (49.311 ca), Pháp (37.218 ca) và Nga (33.946 ca).
Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.239 ca), Ukraine (568 ca) và Ba Lan (378 ca).
Như vậy, các nước ghi nhận ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất trong 24 giờ qua đều nằm ở châu Âu. Tổng số ca mắc COVID-19 tại châu lục này sau gần 2 năm đại dịch là trên 72,7 triệu ca, trong đó trên 1,4 triệu ca tử vong.
Tình hình dịch bệnh ở châu Âu phức tạp hơn khi có thêm một số quốc gia ở châu lục này phát hiện các ca mắc biến thể mới Omicron.
Các địa phương cơ bản hoàn thành tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021
Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 27/11/2021 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch nêu rõ các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh, hoàn thành trước ngày 30/11/2021. 
Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương, nhất là khi dịch ở cấp độ 4, khi cần thiết các địa phương chủ động, kịp thời, nhanh chóng phối hợp đề xuất với cơ quan có thẩm quyền huy động sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, y tế từ Trung ương. Phối hợp chặt chẽ trong việc ứng dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ khai báo y tế và kiểm soát đi lại giữa các địa phương để người dân di chuyển thuận lợi, không để ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Các địa phương đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn, cơ bản hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021; triển khai việc tiêm vaccine cho trẻ em khoa học, an toàn, phù hợp, hiệu quả. Khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể nhu cầu vaccine về số lượng, chủng loại, thời gian… để Bộ Y tế tổng hợp, có kế hoạch phân bổ phù hợp và nếu có vướng mắc báo cao ngay Ban Chỉ đạo Quốc gia, Chính phủ.
Thêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer về đến TP HCM
Thêm 2.075.580 liều vaccnie phòng COVID-19 của Pfizer vừa được chuyển giao thành công đến TP HCM trong ngày 27/11. Việc lô vaccine mới nhất này về đến TP HCM đã nâng tổng số vaccine mà COVID-19 mà Mỹ trao tặng Việt Nam thông qua cơ chế COVAX lên hơn 20,5 triệu liều.
Trước đó, ngày 26/11, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết thêm hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfize đã về đến Hà Nội vào sáng sớm cùng ngày.
Trước đó ngày 10 vừa qua, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã tiếp nhận 77 tủ lạnh trong tổng số 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine Pfizer, do Chính phủ Mỹ tài trợ cho Việt Nam thông qua Bộ Quốc phòng Mỹ.
Số ca COVID-19 tăng, TP Cần Thơ vẫn tiếp tục ghi nhận ca mắc nhiều nhất
Trong ngày 27/11, TP Cần Thơ ghi nhận 835 ca mắc COVID-19 (cao nhất các tỉnh, thành khu vực miền Tây), tích luỹ từ ngày 8/7 đến nay số ca COVID-19 của Cần Thơ là 23.233, chữa khỏi 11.318 ca; tử vong 172 ca.
Sóc Trăng có 714 ca mắc COVID-19, trong đó 486 ca cộng đồng. Tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 15.656 ca mắc COVID-19, đã chữa khỏi 10.208 ca. Tổng số ca tử vong là 98. 
Đồng Tháp ghi nhận 605 ca mắc COVID-19, riêng cộng đồng là 138 ca. Tổng số ca mắc cộng dồn là 20.280 ca, trong đó số đang điều trị là 6.642. Tổng số ca tử vong là 260. 
Bạc Liêu có 574 ca dương tính với virus SARS-CoV-, trong đó 269 ca cộng đồng và có 148 ca dưới 18 tuổi. Tổng số ca mắc cộng dồn 12.386 tổng số ca, đã điều trị khỏi 7.475; tổng số tử vong là 108 trường hợp. 
Vĩnh Long ghi nhận 539 ca COVID-19 mới, trong đó 284 trường hợp cộng đồng, 181 trường hợp là F1 thành F0 và 74 ca sàng lọc tại cơ sở y tế.
Kiên Giang có thêm 439 ca COVID-19, trong đó 161 ca cộng đồng, 265 ca trong khu phong tỏa, 13 ca trong khu cách ly. Tổng số ca mắc cộng dồn 18.846, ca điều trị khỏi 15.372.; Số ca tử vong 31.
Trong ngày 27/11, TP Cần Thơ ghi nhận 835 ca mắc COVID-19 (cao nhất các tỉnh, thành khu vực miền Tây), tích luỹ từ ngày 8/7 đến nay số ca COVID-19 của Cần Thơ là 23.233, chữa khỏi 11.318 ca; tử vong 172 ca.
Sóc Trăng có 714 ca mắc COVID-19, trong đó 486 ca cộng đồng. Tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 15.656 ca mắc COVID-19, đã chữa khỏi 10.208 ca. Tổng số ca tử vong là 98. 
Đồng Tháp ghi nhận 605 ca mắc COVID-19, riêng cộng đồng là 138 ca. Tổng số ca mắc cộng dồn là 20.280 ca, trong đó số đang điều trị là 6.642. Tổng số ca tử vong là 260. 
Bạc Liêu có 574 ca dương tính với virus SARS-CoV-, trong đó 269 ca cộng đồng và có 148 ca dưới 18 tuổi. Tổng số ca mắc cộng dồn 12.386 tổng số ca, đã điều trị khỏi 7.475; tổng số tử vong là 108 trường hợp. 
Vĩnh Long ghi nhận 539 ca COVID-19 mới, trong đó 284 trường hợp cộng đồng, 181 trường hợp là F1 thành F0 và 74 ca sàng lọc tại cơ sở y tế.
Kiên Giang có thêm 439 ca COVID-19, trong đó 161 ca cộng đồng, 265 ca trong khu phong tỏa, 13 ca trong khu cách ly. Tổng số ca mắc cộng dồn 18.846, ca điều trị khỏi 15.372.; Số ca tử vong 31.

Các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19
Các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19
Trà Vinh ghi nhận 328 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 238 ca cộng đồng. Đến nay, Trà Vinh đã ghi nhận 7.340 ca mắc COVID-19 (có 42 ca nhập cảnh), đã điều trị khỏi 2.899 trường hợp, số ca tử vong 44.
Bến Tre ghi nhận thêm 285 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có đến 178 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 6.611, ca điều trị khỏi 3.247; Số ca tử vong 62.
An Giang ghi nhận 215 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 142 ca cộng đồng, 50 ca trong khu cách ly tập trung, 21 ca trong khu phong tỏa và 2 ca về từ ngoại tỉnh.
Thái Bình (suckhoedoisong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null