Sản xuất nông nghiệp sạch vì sức khỏe cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hướng đến mục tiêu thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, bên cạnh đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, xây dựng không gian xanh trong lòng đô thị, Pleiku đã và đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch. Không những nâng cao giá trị kinh tế, sản xuất nông nghiệp sạch còn góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho sức khỏe của người dân.

Sản xuất thân thiện với môi trường

Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (TP. Pleiku) là đơn vị đầu tiên của tỉnh Gia Lai được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp chứng nhận “Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”. Ông Nguyễn Nam Phong-Phó Giám đốc Công ty-cho biết: Ngay từ khi thành lập, Công ty đã xác định mục tiêu sản xuất những sản phẩm rau củ quả chất lượng, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người sản xuất lẫn tiêu thụ. Chính vì vậy, Công ty đã đầu tư làm nhà lồng trên toàn bộ diện tích đất sản xuất nhằm tạo môi trường sống và sinh trưởng tốt cho cây trồng, tránh các loại sâu bệnh hại.

Đồng thời, Công ty xây dựng hệ thống nhà xưởng, đầu tư công nghệ sơ chế rau củ quả hiện đại, tránh thất thoát sau thu hoạch và đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện toàn bộ diện tích sản xuất của Công ty đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

“Nhờ trồng trong môi trường được bảo vệ tốt nên các loại rau củ quả sinh trưởng, phát triển tốt và hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học. Tất cả chất thải trong nông nghiệp được chúng tôi tận dụng để ủ với các loại chế phẩm sinh học nhằm tạo ra phân bón hữu cơ. Không những góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường sản xuất, an toàn cho người tiêu dùng mà quy trình sản xuất này còn mang lại giá trị kinh tế lớn hơn. Hiện nhu cầu sử dụng các loại rau sạch của người dân trong và ngoài tỉnh rất lớn. Bình quân mỗi tháng, Công ty xuất đi khoảng 100 tấn rau củ quả cho các siêu thị, doanh nghiệp tại Bình Định, Kon Tum, Đak Lak…”-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú thông tin thêm.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Hương đất An Phú chuẩn bị nguồn rau VietGAP đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Q.T

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Hương đất An Phú chuẩn bị nguồn rau VietGAP đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Q.T

Gia Lai nói chung và Pleiku nói riêng có điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, người dân chủ yếu canh tác theo lối truyền thống, sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao mà còn gây hại cho môi trường và sức khỏe con người.

Trăn trở trước thực tế đó, năm 2018, Thạc sĩ Sinh học Phạm Thị Mơ (tổ 4, phường Yên Thế) đã bỏ công việc ổn định ở Đồng Nai để về quê lập nghiệp. Từ những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác cũng như kiến thức đã học, chị Mơ đầu tư xây dựng nhà màng, ứng dụng công nghệ cao vào trồng rau quả sạch. Nhà màng không những cách ly nguồn sâu bệnh hại từ bên ngoài mà còn hạn chế tác động của thời tiết, có thể trồng rau quả được quanh năm nên năng suất, hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Chỉ với hơn 1.200 m2 nhà màng trồng chủ yếu là cà chua và dưa baby theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi năm, gia đình chị Mơ có thu nhập gần 400 triệu đồng.

Vườn rau sạch trong nhà màng của chị Phạm Thị Mơ. Ảnh: N.D

Vườn rau sạch trong nhà màng của chị Phạm Thị Mơ. Ảnh: N.D

Chị Mơ cho hay: “Bên cạnh mục tiêu tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người dân và góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, tôi cũng mong muốn mô hình sẽ là điểm tham quan, trao đổi kinh nghiệm cũng như làm thay đổi tư duy của người dân trong việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất để tăng giá trị kinh tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thời gian tới, tôi tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích nhà màng trồng thêm một số loại rau quả và hoa để đón khách đến tham quan, trải nghiệm làm nông nghiệp và tự tay thu hoạch sản phẩm sạch”.

Thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo ông Trần Tấn Quang-Phó Trưởng phòng Kinh tế TP. Pleiku, để nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thực hành nông nghiệp tốt, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; quan tâm triển khai, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp quản lý và phòng trừ dịch hại trên cây trồng cũng như hiệu quả trong việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật và chuyển đổi cơ cấu cây trồng…

Đặc biệt, trong năm 2022, thành phố đã đầu tư khoảng 1,9 tỷ đồng triển khai một số dự án nông nghiệp công nghệ cao như: xây dựng nhà màng với diện tích 1.000 m2 để làm vườn ươm cây phục vụ cho công tác trồng, trang trí đô thị và phát triển nông nghiệp; đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng thực hiện 4 mô hình áp dụng đồng bộ nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, thành phố cũng đầu tư xây dựng 2 kho lạnh bảo quản củ lay ơn giống nhằm cung cấp cho nhu cầu sản xuất của người dân…

Người dân xã Tân Sơn đầu tư trồng cà chua Cherry theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Q.T

Người dân xã Tân Sơn đầu tư trồng cà chua Cherry theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Q.T

Thành phố Pleiku có 9.846 ha đất nông nghiệp, trong đó, hơn 2.100 ha trồng lúa, gần 3.000 ha trồng cây hàng năm và hơn 4.700 ha trồng cây công nghiệp dài ngày. Tuy nhiên, thành phố mới chỉ có 18,7 ha rau, hoa, quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; trên 22 ha sản xuất trong nhà lồng, nhà màng; 27 cơ sở sản xuất kinh doanh nấm dược liệu, nấm ăn; 2.542 ha rau màu áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước…

Phó Trưởng phòng Kinh tế TP. Pleiku cho biết thêm: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ vật tư nông nghiệp, tránh tình trạng sử dụng các loại thuốc bảo vệ nằm trong danh mục cấm sử dụng. Đồng thời, tích cực vận động người dân sản xuất theo hướng hữu cơ, xanh, sạch, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe. Cùng với đó, chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ người dân các làng dân tộc thiểu số cải tạo vườn tạp, phát triển thành vườn cây ăn quả như sầu riêng, bơ, mít, vú sữa... vừa mang lại giá trị kinh tế cao, vừa tạo không gian xanh-sạch-đẹp trong lòng đô thị để phục vụ cho du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp”.

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho hay: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII về “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, ngành nông nghiệp địa phương đã có những chuyển biến tích cực.

Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt; tập trung chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị kinh tế cũng như bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

“Đặc biệt, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư hạ tầng nông nghiệp, xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao, các nhà máy sơ chế, chế biến nông sản đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Từ đó, từng bước hình thành thói quen trong sản xuất và tiêu dùng bảo vệ môi trường của người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.