Theo đó, các thành viên trong mô hình sẽ hỗ trợ gia đình hội viên khi có người thân qua đời thông qua nhiều hoạt động như: phụ giúp nấu ăn, đảm bảo công tác hậu cần, tiếp khách, dọn dẹp, trực hỗ trợ và thực hiện các công việc cần thiết trong thời gian diễn ra tang lễ.
Bên cạnh đó, mô hình còn vận động hội viên cùng chung tay chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất khi gia đình gặp khó khăn; đồng thời tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.
Việc thành lập mô hình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, kịp thời hỗ trợ các gia đình có tang sự, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và xây dựng đời sống văn minh tại địa phương.