Quyết liệt ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ việc học sinh vi phạm pháp luật, nhất là hành vi sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Trước thực tế đó, các đơn vị, địa phương và ngành Giáo dục đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm pháp luật.

Theo thống kê, năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ giết người, 29 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ gây rối trật tự công cộng do 155 đối tượng là người chưa thành niên gây ra. Trong đó có 10 vụ (5 vụ giết người, 4 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ gây rối trật tự công cộng) liên quan đến 29 đối tượng là học sinh.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn xử phạt vi phạm hành chính 22 vụ/66 trường hợp người chưa thành niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trong đó có 9 vụ/35 trường hợp là học sinh.

luc-luong-cong-an-huyen-chu-pah-to-chuc-tuyen-truyen-pho-bien-cac-quy-dinh-phap-luat-ve-an-toan-giao-thong-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-ia-nhin.jpg
Lực lượng Công an huyện Chư Păh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Ia Nhin. Ảnh: M.P

Qua phân tích cho thấy, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật một phần là do sự thay đổi tâm sinh lý ở lứa tuổi học sinh và sự bùng nổ, khó kiểm soát của mạng xã hội. Thêm vào đó, do thiếu sự định hướng về ứng xử trên không gian mạng nên một số học sinh nhận thức lệch lạc, dẫn đến dễ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đơn cử như vụ việc em P.N.N.H. (SN 2007, trú tại tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi) bị đối tượng Trần Thị Minh Thư (SN 2005, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, học sinh Trường THCS và THPT Y Đôn) dùng dao đâm tử vong do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook.

Hay vụ Tô Hồng N. (SN 2008, trú tại thôn 2, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) rủ Nguyễn Duy S. (SN 2008, trú cùng thôn) và 11 đối tượng khác đều là học sinh đến nhà đánh em N.T.T. (SN 2007, trú tại thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) bị thương nặng.

Hoặc vụ Trần Văn Q. (SN 2006, trú tại thôn Bình Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt) rủ 12 đối tượng (có 7 học sinh) mang theo hung khí tìm Đinh Công Tr. (SN 2008, trú tại tổ 6, thị trấn Phú Thiện, học sinh cùng trường) để đánh nhau. Rất may, nhóm này đã bị tổ tuần tra của Công an huyện phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.

Để ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, Trường THCS thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) thường xuyên triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh, phòng-chống bạo lực học đường. Cụ thể, nhà trường tổ chức các buổi ngoại khóa và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời thành lập Câu lạc bộ “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.

Câu lạc bộ có 12 thành viên thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng-chống bạo lực học đường. Cô Nguyễn Thị Trang-Tổng phụ trách Đội Trường THCS thị trấn Phú Hòa-thông tin: Nhà trường luôn chú trọng tuyên truyền về hệ lụy cũng như những biểu hiện bạo lực học đường để các em tránh xa. Mặt khác, nhà trường tổ chức diễn đàn để các em cùng sinh hoạt, thảo luận, đưa ra ý kiến xây dựng một tình bạn đẹp, không để xảy ra bạo lực học đường.

Cùng với đó, Công an huyện Chư Păh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tập trung dành cho học sinh 3 trường THPT và 10 trường THCS trên địa bàn.

Thầy Lê Văn Tàu-Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi-cho biết: “Trường có 18 lớp với hơn 800 học sinh. Để phòng ngừa bạo lực học đường, nhà trường thường xuyên phối hợp với Công an huyện tổ chức các buổi tuyên truyền và nhắc nhở các em về tình trạng, hành vi bạo lực học đường”.

luc-luong-cong-an-huyen-chu-pah-to-chuc-tuyen-truyen-phap-luat-ve-phong-chong-toi-pham-tren-khong-gian-mang-chong-bao-luc-hoc-duong-ket-hop-tang-qua-cho-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-cua-truong-thcs-xa-nghia-hung.jpg
Lực lượng Công an huyện Chư Păh tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tội phạm trên không gian mạng, phòng-chống bạo lực học đường kết hợp tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS Nghĩa Hưng. Ảnh: M.P

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, bằng cách truyền đạt ngắn gọn, lấy ví dụ từ thực tiễn, lực lượng Công an huyện đã cung cấp cho các em học sinh những thông tin về thực trạng bạo lực học đường xảy ra trên cả nước; nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường.

“Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, định hướng xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh”-thầy Tàu nêu giải pháp.

Trong khi đó, ông Phan Công Đương-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Thiện-cho biết: Một phần nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật là do hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và rèn luyện kỹ năng ứng xử trước mâu thuẫn phát sinh cho học sinh chưa cao.

Ngoài ra, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội, chính quyền cơ sở trong quản lý học sinh thiếu thường xuyên, thiếu chặt chẽ, nhất là đối với học sinh cá biệt. Do vậy, các đơn vị trường học cần phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ giáo viên kiến thức về sử dụng internet, mạng xã hội hiệu quả.

Trong đó, tập trung vào một số điểm mạnh trong việc sử dụng mạng xã hội (trong học tập, giải trí…) và những nguy cơ học sinh có thể gặp phải; mở các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn với nội dung phòng-chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường. Từ đó, các hoạt động này sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của học sinh trên môi trường mạng, hướng các em đến những hoạt động lành mạnh, phát huy tính sáng tạo trên môi trường mạng.

Để phòng ngừa, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nhất là hành vi sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, ngày 30-12-2024, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành pháp luật, nâng cao kỹ năng sống của bản thân

. Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ sở giáo dục, trường THPT thực hiện công tác đảm bảo an ninh học đường, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Đồng thời, có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với học sinh cá biệt, học sinh có mối quan hệ với các đối tượng phức tạp ngoài xã hội hoặc có kết quả học tập, rèn luyện xếp loại chưa đạt; thường xuyên kiểm tra đột xuất đồ dùng học tập của học sinh nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp mang theo vật cấm, hung khí đến trường để kịp thời thu giữ, phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc phức tạp trong trường học.

Có thể bạn quan tâm

Nâng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Nâng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

(GLO)- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều kết quả trong phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.

Bản án nghiêm khắc dành cho hành động côn đồ

Bản án nghiêm khắc dành cho hành động côn đồ

(GLO)- Ngày 28-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu An (SN 1988, xã Ia Pia) 13 năm 2 tháng tù tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Võ Tấn Chín (SN 1987, xã Xuân An) 15 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Kịp thời ngăn chặn hàng chục thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

Kịp thời ngăn chặn nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Rạng sáng 27-7, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một nhóm đối tượng mang theo hung khí, điều khiển mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Quy Nhơn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đội CSGT số 4 khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm, ngăn chặn.

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

(GLO)- Sáng 24-7, Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy cho 600 phạm nhân tại Phân trại số 2. Đây là buổi cuối, khép lại đợt tuyên truyền với khoảng 3.900 phạm nhân được tham gia.

Lãnh án 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

Lãnh án 18 năm tù về tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú Tổ dân phố 1, xã Ia Grai) 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Tại thời điểm gây ra vụ án, bị cáo Tiến chưa đủ 18 tuổi.

Gia Lai: Xét xử lưu động vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở cai nghiện

Gia Lai: Đưa vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ra xét xử lưu động tại cơ sở cai nghiện

(GLO)- Chiều 23-7, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai), Tòa án nhân dân khu vực 1 phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Thụ trốn trại giam 32 năm

Trốn khỏi trại giam 32 năm vẫn không thoát

(GLO)- Sau khi trộm một chiếc tivi của người dân ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai cũ), Đỗ Minh Thụ bị bắt giữ nhưng đã 2 lần trốn khỏi nơi giam. Suốt 32 năm lẩn trốn, đối tượng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an.

null