Gia Lai: Chủ động phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm ngăn ngừa, hạn chế tình trạng người chưa thành niên, học sinh vi phạm pháp luật, UBND tỉnh vừa có Văn bản số 3119/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành pháp luật, hạn chế thấp nhất hành vi vi phạm.

Theo thống kê, năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ giết người, 29 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ gây rối trật tự công cộng do 155 đối tượng là người chưa thành niên gây ra. Trong đó, có 10 vụ/29 đối tượng là học sinh.

cong-an-thi-xa-ayun-pa-thuong-xuyen-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-kien-thuc-cung-nhu-cac-ky-nang-khi-tham-gia-giao-thong-an-toan-cho-hoc-sinh.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục. Ảnh: Minh Phương

Ngoài ra, lực lượng Công an xử phạt vi phạm hành chính 22 vụ/66 trường hợp người chưa thành niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trong đó 9 vụ/35 trường hợp là học sinh.

Qua phân tích, nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật là do công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trang bị, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử trước mâu thuẫn phát sinh cho học sinh hiệu quả chưa cao; việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội, chính quyền cơ sở trong quản lý học sinh thiếu thường xuyên, chặt chẽ, nhất là học sinh cá biệt, thường xuyên nghỉ học, vi phạm nội quy của nhà trường.

Mặt khác, việc phát hiện, ngăn chặn, giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong các trường học có lúc, có nơi chưa kịp thời; sự bùng nổ, khó kiểm soát của mạng xã hội, thiếu định hướng ứng xử trên không gian mạng nên một số học sinh nhận thức lệch lạc, dẫn đến dễ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Để phòng ngừa, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nhất là hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường tuyên truyền, vận động người thân, con em chấp hành pháp luật, nâng cao kỹ năng sống của bản thân.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ sở giáo dục, trường THPT đảm bảo an ninh học đường, tăng cường phối hợp với chính quyền, gia đình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh. Đồng thời, có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với học sinh “cá biệt”, học sinh có mối quan hệ với các đối tượng phức tạp ngoài xã hội hoặc có kết quả học tập, rèn luyện xếp loại chưa đạt.

Thường xuyên kiểm tra đột xuất đồ dùng học tập của học sinh, phát hiện kịp thời các trường hợp mang theo vật cấm, hung khí nguy hiểm đến trường để kịp thời thu giữ, phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc phức tạp trong trường học.

luc-luong-canh-sat-giao-thong-trat-tu-cong-an-tp-pleiku-tang-cuong-xu-ly-hoc-sinh-thieu-nien-vi-pham-cac-quy-dinh-ve-an-toan-giao-thong.jpg
Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp người chưa thành niên, học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Công an tỉnh tập trung phối hợp quản lý, giáo dục học sinh cá biệt không để tình trạng học sinh đi học mang theo hung khí trong cặp sách, chú trọng công tác tiếp xúc gặp gỡ, răn đe, giáo dục.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ động và Công an xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp người chưa thành niên, học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe, vi phạm tốc độ, lạng lách, đánh võng... gây mất an ninh trật tự; kiểm tra người và phương tiện, kịp thời phát hiện hung khí, vật cấm để phòng ngừa, xử lý.

Thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của các nhà trường, cơ sở giáo dục liên quan đến công tác phòng chống tội phạm để hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Cùng với đó, UBND các huyện thị xã, thành phố nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với từng ngành, nhất là ngành Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong công tác tuyên truyền và quản lý, giáo dục thiếu niên hư, học sinh bỏ học, có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Quan tâm xây dựng môi trường sống trong cộng đồng và xây dựng môi trường văn hóa học đường xanh, đẹp, an toàn, thân thiện; đảm bảo cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động thể chất, văn hóa, giải trí lành mạnh cho trẻ em, học sinh trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

null