Quy định tạm nộp 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị định 126/2020: Nhiều doanh nghiệp gặp khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng chung đến nền kinh tế, quy định tạm nộp 75% số thuế thu nhập DN của năm 2021 theo Nghị định 126/2020 của Chính phủ gây khó khăn cho DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Nghị định 126/2020 của Chính phủ quy định, DN phải tạm nộp tiền thuế thu nhập DN 3 quý đầu năm không thấp hơn 75% số thuế cả năm và chậm nhất trước ngày 30.10 hằng năm phải nộp số thuế trên. Trường hợp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp, DN phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu và sẽ bị phạt tiền chậm nộp. Theo cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, quy định nói trên là chưa hợp lý và gây khó khăn cho DN.

Doanh nghiệp: Đang lúc khó khăn, thu như thế thì cao quá!

Tổng Công ty PISICO Bình Định là một trong những DN luôn chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Theo bà Đồng Thị Ánh, Tổng Giám đốc DN này đồng thời là Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Bình Định, 3 quý đầu năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều DN bị ảnh hưởng, doanh thu không nhiều trong khi phải đầu tư nhiều vốn để duy trì sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch, việc phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định trên đã gây áp lực lớn cho DN. Hơn nữa, đến quý IV/2021, cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, các DN hoạt động trở lại, doanh thu tốt hơn các quý khác trong năm, việc tính tiền thuế thu nhập DN 3 quý đầu năm để áp cho cả năm là không hợp lý.

Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định cũng gặp khó khăn khi thực hiện quy định tại Nghị định 126/2020 của Chính phủ. Ảnh: TIẾN SỸ

Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định cũng gặp khó khăn khi thực hiện quy định tại Nghị định 126/2020 của Chính phủ. Ảnh: TIẾN SỸ

“Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, DN đang gặp nhiều khó khăn đặc biệt là về tài chính, có lẽ ngành Thuế nên tham mưu Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ tính toán lại hạn mức tạm nộp thuế thu nhập DN 3 quý đầu năm 2021 theo hướng thấp hơn quy định tại Nghị định 126/2000 của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các DN khôi phục sản xuất kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời tiếp tục thực hiện các chính sách giảm thuế thu nhập DN, giảm thuế giá trị gia tăng…”, bà Đồng Thị Ánh kiến nghị.

Thống nhất thu thuế thu nhập DN là để bổ sung vào ngân sách phục vụ chi cho đầu tư phát triển, là việc làm cần thiết, nhưng ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP kỹ nghệ Gỗ Tiến Đạt - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam phân tích: Quy định DN tạm nộp thuế thu nhập 3 quý đầu năm 2021 không thấp hơn 75% số thuế phải nộp cả năm là quá cao. Với định mức này, DN gặp rất nhiều khó khăn về vốn để khôi phục sản xuất. Trường hợp trong quý IV, DN có kết quả kinh doanh tốt hơn các quý trước thì lại đối mặt với rủi ro bị phạt tiền chậm nộp, điều này làm giảm động lực phát triển kinh doanh của DN. Trong tình hình cộng đồng DN đang gặp khó khăn, Nhà nước nên sớm điều chỉnh hạn mức tạm nộp theo hướng giảm xuống, theo cá nhân tôi thì tầm 30 - 45% là hợp lý.

Ngành Thuế: Trong khi chờ quy định mới vẫn cứ phải áp dụng quy định còn hiệu lực!

Theo cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh, 3 quý đầu năm 2021, nhiều địa phương, trong đó có Bình Định thực hiện giãn cách xã hội, các DN phải nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường mới có thể duy trì sản xuất kinh doanh. Bước sang quý IV/2021, cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, các DN cần vốn để đầu tư khôi phục hoạt động, nhưng lại phải chi nộp 75% thuế thu nhập DN cả năm trước ngày 30.10, điều này gây áp lực về tài chính rất lớn. Nhiều chủ DN tha thiết đề nghị, trong thời điểm DN đang gặp nhiều khó khăn, Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ DN nhiều hơn.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh, cho biết: Trước những ý kiến, kiến nghị của các hội và hiệp hội trong nước nói chung, Bình Định nói riêng, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo, kiến nghị Chính phủ cho phép tạm thời chưa thực hiện định mức 75% tạm nộp thuế thu nhập DN 3 quý đầu năm 2021. Nhưng trong thời gian chờ đợi Chính phủ đồng ý, ngành Thuế vẫn phải tạm thu thuế thu nhập DN theo quy định cũ và tạm thời chưa xử phạt tiền thuế nộp chậm.

PHẠM TIẾN SỸ

Có thể bạn quan tâm

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

null