Pleiku: Trình báo tin giả bị cướp, 1 phụ nữ bị xử lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-12, Công an phường Chi Lăng (TP. Pleiku) cho biết đã lập hồ sơ bàn giao cho Công an TP. Pleiku xử lý theo thẩm quyền vụ bà T.T.H. (SN 1960, trú thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) có hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

z6145376092218-3c2435debb313c5a1896740b13a13cb3.jpg
Bà H. tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 15-12, bà H. đến Công an phường Chi Lăng trình báo về việc khi bà đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (thuộc thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng) thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy cướp giật một túi xách bên trong chứa hơn 43,2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chi Lăng phối hợp với đội nghiệp vụ Công an TP. Pleiku tiến hành điều tra xác minh. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan công an phát hiện không có vụ cướp nào xảy ra vào thời gian bà H. trình báo.

Ngày 17-12, Công an phường Chi Lăng mời bà H. lên trụ sở làm việc. Tại đây, bà H. thừa nhận hành vi báo tin giả. Đồng thời, khai nhận do đang nợ tiền người khác và không có tiền trả nên đã tạo ra câu chuyện bị cướp để che giấu với gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null