Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện |
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện |
Kể từ khi xung đột leo thang ở Dải Gaza vào tháng 10/2023, Mỹ và các lực lượng liên quân ở Iraq và Syria đã nhiều lần bị tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun hôm nay 8.10 cho rằng CHDCND Triều Tiên có thể sẽ triển khai binh sĩ tới Ukraine để hỗ trợ Nga, theo Hãng tin Yonhap.
(GLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Công ty truyền thông Nhà nước Nga VGTRK đã bị Ukraine thực hiện tấn công mạng quy mô lớn chưa từng thấy.
(GLO)- Chiều 7-10, tại xã Chư Don (huyện Chư Pưh), Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động truyền thông về an ninh nông thôn năm 2024 với sự tham gia của gần 150 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.
Quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào một doanh trại dã chiến của Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 72 ở thành phố Pavlograd bằng tên lửa đạn đạo Iskander, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 7/10.
Trong khuôn khổ tấn công mở rộng khắp miền Nam Lebanon ngày 7-10, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hơn 120 mục tiêu Hezbollah trong 60 phút.
Để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung của Iran, Israel cần dùng đến các hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh mẽ và tốn kém hơn, gọi là Arrow 2 và Arrow 3.
(GLO)- Trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ “tăng gấp đôi nỗ lực chống lại Hezbollah”, từ tối 5-10 đến ngày 6-10, các cuộc không kích lớn liên tục đã diễn ra ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon.
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế để đạt được lệnh ngừng bắn, để dân thường ở Dải Gaza có thể được bảo vệ tốt hơn.
Các kíp xe tăng của cụm quân phía đông Nga đóng vai trò quyết định trong việc tấn công những cứ điểm cuối cùng của Ukraine tại Vuhledar (Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk).
Truyền thông Ukraine đã công bố một số bức ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sân bay quân sự Borisoglebsk ở Voronezh, Nga.
Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) - Denis Pushilin cho biết, quân đội Ukraine đã xây dựng nhiều công sự, hầm trú ẩn trong suốt gần 10 năm kiểm soát Vuhledar.
(GLO)- Al Alarabiya dẫn lời Thủ tướng Lebanon Najib Mikati rằng, một lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah “là điều cần thiết”, giữa bối cảnh 1,2 triệu người dân Lebanon rời bỏ nhà cửa do xung đột leo thang trong những tuần gần đây.
Đài Al Jazeera ngày 3-10 dẫn lời phong trào Hezbollah tuyên bố họ đã tấn công quân đội Israel thêm 6 lần nữa.
(GLO)- Chiều 2-10, tại Công ty 74 và Công ty 75, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao 680 triệu đồng tiền vận động đóng góp để hỗ trợ các thân nhân, người lao động trong Binh đoàn bị ảnh hưởng do bão số 3.
Quân đội Israel ngày 2.10 thừa nhận vài căn cứ không quân của họ đã bị đánh trúng trong cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn của Iran vào tối 1.10.
Trung Đông đang tiến sát xung đột toàn diện khi Israel tuyên bố sẽ đáp trả loạt tên lửa đạn đạo của Iran hôm 1-10, khép lại một ngày leo thang quân sự mạnh mẽ trong khu vực.
Ngày 2/10, Pháp thông báo đã điều thêm binh sĩ đến Trung Đông và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhóm họp trong cùng ngày sau khi Iran phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel.
Biên giới Israel - Li Băng là một trong những điểm nóng của xung đột tại Trung Đông và từng chứng kiến nhiều đợt giao tranh từ khi nhà nước Israel thành lập.
Quân đội Israel đã bắt đầu chiến dịch trên bộ tại Li Băng như dự kiến và thủ đô Beirut đang hứng chịu các cuộc tấn công mạnh.
(GLO)- Với kinh nghiệm và uy tín, các già làng, người có uy tín ở xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai) luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách dân tộc, đảm bảo an ninh biên giới, hòa giải ở cơ sở và giúp bà con phát triển kinh tế. Họ là những “cột mốc sống” nơi phên giậu Tổ quốc.
Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh đẩy tình hình đi quá xa, vì rằng người dân Liban, Israel cũng như toàn bộ khu vực không thể chịu được một cuộc chiến tranh toàn diện.
(GLO)- Ngay sau khi Mỹ công bố viện trợ quân sự 8 tỷ USD cho Ukraine, ngày 29-9, Triều Tiên cho rằng, Washington đang khiến leo thang xung đột ở Ukraine và đẩy toàn bộ châu Âu đến bờ vực chiến tranh hạt nhân.
(GLO)- Căng thẳng Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết sau khi Israel không kích vào thành trì của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon, khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng. Sau hành động này, Iran khẳng định sẽ trả đũa Israel.