Gia Lai xếp thứ 6 cả nước về cấp vốn vay cho người hoàn lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là thông tin mà bà Phạm Hương Giang, Giám đốc Ban Tín dụng học sinh-sinh viên và các đối tượng chính sách (Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam) cho biết tại buổi làm việc vào sáng 19-9.

Trong 2 ngày 17 và 18-9, bà Phạm Hương Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 22) về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tại Gia Lai.

hinh-anh-buoi-ket-luan-cua-doan-kiem-tra-viec-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-22-cua-thu-tuong-chinh-phu-1263.jpg
Đoàn công tác thông báo kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Ngọc

Qua thực tế kiểm tra tại xã Cửu An, phường An Bình và phường Bình Định, đoàn công tác của Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời gặp gỡ một số người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng để sản xuất kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng và một số mô hình kinh tế tiêu biểu của người chấp hành xong án phạt tù.

Kết quả cho thấy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an đã nỗ lực hỗ trợ nhằm giúp người hoàn lương có nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, học nghề, ổn định cuộc sống, từ đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

cac-dai-bieu-tham-gia-giai-trinh-lam-ro-mot-so-y-kien-cua-doan-cong-tac-9904.jpg
Đại biểu giải trình, làm rõ một số ý kiến của đoàn công tác. Ảnh: Minh Ngọc

Qua 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 22, tính đến ngày 31-7-2025, tổng số vốn cho người chấp hành xong án phạt tù vay là 54,7 tỷ đồng.

Tuy đạt được kết quả tích cực và là địa phương xếp thứ 6 trong cả nước, nhưng thực tế vẫn còn một số xã, phường chưa có người chấp hành xong án phạt tù vay vốn do tâm lý e ngại khó thu hồi nợ. Ngoài ra, vẫn còn hiện tượng e ngại khi tuyển dụng người hoàn lương.

Đoàn công tác đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Công an tỉnh sớm ban hành quy chế phối hợp phù hợp với tình hình sau sáp nhập nhằm thống nhất chỉ đạo công tác cấp tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22, góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá

(GLO)- Tối 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) và Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường" kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá.

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, chung tay xây dựng địa bàn an toàn.

Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-6, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hỗ trợ 7 người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã Ia Ko và Ia Băng hồi hương từ Thái Lan về địa phương an toàn.

Chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Gia Lai xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân vững chắc

(GLO)- Chiều 25-6, chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng ngày càng vững chắc.

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

(GLO)- Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống" nhằm động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

null