Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Tiếp tục quan tâm, chăm sóc, phát huy tốt vai trò người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 12-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện: Ia Grai, Đak Đoa, Chư Păh và TP. Pleiku.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.D

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.D

Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi (NCT), chiếm trên 16% dân số. Công tác NCT luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm; việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Có hơn 1,5 triệu NCT được hưởng trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế; khoảng 10 ngàn NCT đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội; khoảng 1,2 triệu NCT hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Đến nay, 14 tỉnh/thành phố trong cả nước đã nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định đối với NCT; 32 tỉnh/thành phố mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách xã hội, trong đó phần lớn là NCT. Đời sống vật chất, tinh thần của NCT ngày càng được cải thiện và NCT cũng phát huy vai trò, tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương. Cả nước có 733.846 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; 1,1 triệu NCT tham gia phòng-chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Trong lao động sản xuất, cả nước có hơn 95 ngàn NCT làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh giỏi; hơn 300 ngàn NCT làm kinh tế giỏi các cấp,...

Tại Gia Lai, có trên 140 ngàn NCT (chiếm 8,7% dân số toàn tỉnh); trong đó có 20.642 NCT đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội. Hàng năm, các địa phương trong tỉnh đảm bảo 100% kinh phí chúc thọ, mừng thọ NCT tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi vào các dịp lễ, Tết. Toàn tỉnh có 4.415 NCT tham gia công tác xã hội; 4.325 NCT làm kinh tế giỏi các cấp; 18.274 NCT tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; 4.617 NCT tham gia các hoạt động văn hóa, khuyến học. Các hoạt động của NCT đã góp phần không nhỏ trong việc đánh giá các danh hiệu về gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa và trong tiêu chí “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo, Ban đại diện NCT và Hội NCT các địa phương đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đã đạt được cũng như chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ NCT thời gian tới. Trong đó, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục phân bổ nguồn lực, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với NCT theo quy định; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già; quan tâm, kiện toàn Hội NCT cấp tỉnh, huyện trên cơ sở Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư phù hợp với điều kiện thực tiễn tại phương,...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện công tác NCT năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, NCT là nguồn lực quan trọng của gia đình và xã hội, do đó các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Luật NCT, các đề án, dự án, chương trình, chính sách nhằm quan tâm, chăm sóc, phát huy tốt vai trò NCT. Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của NCT Việt Nam, phấn đấu đến hết quý III-2024, các địa phương kiện toàn xong tổ chức Hội các cấp. Hội NCT các cấp tiếp tục củng cố, sắp xếp lại Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NCT, tổ chức các hoạt động bổ ích, tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe,...

Có thể bạn quan tâm