Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Quốc hội khẳng định ý nghĩa của Đại hội là cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật thành lợi thế cạnh tranh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 25/9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 297 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cùng dự Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…

Cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ từ khi được thành lập đến nay, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Đảng đoàn Quốc hội trước đây, cùng với định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là Tổng Bí thư Tô Lâm; hướng dẫn, phối hợp của các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; sự phối hợp của các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Ngày 11/9/2025, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I và đã kết luận: quá trình chuẩn bị Đại hội và nội dung các văn kiện đảm bảo nghiêm túc, công phu, khoa học, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm.

Ngày 24/9, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình; trong đó đã tiến hành tham luận, thảo luận sâu sắc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ trước; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những đột phá phát triển của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này là cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãnh đạo xây dựng hệ thống pháp luật đi trước, mở đường cho kiến tạo phát triển

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, các Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và các Ban đảng ở Trung ương; hoạt động của Đảng ủy Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được ghi nhận và đánh giá cao.

Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, góp phần khẳng định tính đúng đắn của Trung ương trong thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Các tập thể, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đề cao tính chủ động, tích cực, tiên phong gương mẫu, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đã hoàn thành tốt chương trình nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Báo cáo chính trị đã đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp, khâu đột phá phát triển của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về phương hướng, mục tiêu, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng bộ Quốc hội trong công tác lập hiến, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại và kiểm toán nhà nước.

Cùng với đó, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho sự phát triển; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội các cơ quan của Quốc hội.

Đồng thời, bảo đảm dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội; bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cao nhất cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Tiên phong trong xây dựng Quốc hội số…

Một số chỉ tiêu phấn đấu: Về chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phấn đấu 100% luật, pháp lệnh, nghị quyết do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật.

Phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều được giám sát…

Về chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phấn đấu không có đảng ủy trực thuộc xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”; trên 80% tổ chức cơ sở đảng xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trên 90% chi bộ, đảng viên xếp loại từ “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Bốn khâu đột phá phát triển được xác định là: lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đi trước, mở đường cho kiến tạo phát triển của đất nước. Đổi mới nội dung, phương thức giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đào tạo và thu hút, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hoạt động của Quốc hội và Kiểm toán nhà nước. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Quốc hội và Kiểm toán nhà nước…

Đại hội Đảng bộ Quốc hội đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, quyết tâm hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Theo Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke.

Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa

(GLO)- Sáng 24-7, tại xã Al Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp với UBND xã Al Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke; đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Đoàn Giám sát Quốc hội tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

Gia Lai kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

(GLO)- Sáng 24-7, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

Gia Lai: 6 người có công tiêu biểu dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc

Gia Lai: 6 người có công tiêu biểu dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc

(GLO)- Sáng 23-7, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, UBND TP Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng". 

Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai

Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai

(GLO)- Chiều 23-7, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã làm việc với UBND tỉnh liên quan đến tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

Gia Lai kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản

Gia Lai kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản

(GLO)- Tại Chỉ thị về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động xuất bến, rời nơi neo đậu hoặc tham gia khai thác thủy sản dưới bất kỳ hình thức nào.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu

(GLO)- Ngày 22-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Phạm Thị Tố Hải đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại 2 phường Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn và xã Tuy Phước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tri ân liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tri ân liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Chiều 22-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã dâng hoa, dâng hương ở Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh. 

Gia Lai gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Gia Lai gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu, ngày 22-7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi thư thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ 2 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để góp phần giúp tỉnh bạn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.

null