Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc tại xã Ia Hrú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục chương trình công tác, chiều 20-9, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, nắm bắt tình hình để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại xã Ia Hrú.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-phat-bieu-chi-dao-tai-buoi-lam-viec-voi-xa-ia-hru.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: A.H

Xã Ia Hrú được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích, dân số của 4 xã: Ia Dreng, Ia Hrú, Ia Rong và Hbông. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, kinh tế-xã hội của địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 93,65% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 57%.

Đến nay, xã Ia Hrú đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,23%. Về công tác trồng rừng, trên địa bàn xã đã trồng 65,2 ha đạt 71,65% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và quy hoạch được chú trọng. UBND xã đã hoàn tất việc lấy ý kiến Sở Xây dựng và dự kiến phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trước ngày 23-9-2025; đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý Chư Pưh triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Buk.

Từ 1-7 đến 31-8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 1.262 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1.169 hồ sơ.

chu-tich-ubnd-xa-ia-hru-bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-cua-xa.jpg
Chủ tịch UBND xã Ia Hrú Trần Minh Tâm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: A.H

Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đã nêu một số khó khăn về tài chính, đầu tư công, quản lý đất đai, bảo vệ rừng và công tác quản lý khu di tích lịch sử.

Đặc biệt, bản đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đo đạc từ năm 2000 còn sai lệch khá nhiều, dữ liệu đất đai mới số hóa khoảng 60%, ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính.

UBND xã kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ trong giải ngân vốn, thẩm định quy hoạch, tăng cường cán bộ chuyên môn, bàn giao diện tích rừng, hoàn thiện hồ sơ di tích, giải quyết chế độ cho công chức nghỉ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP... Đồng thời, đề xuất tỉnh hỗ trợ đo đạc, số hóa hồ sơ đất đai, bố trí kinh phí sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức xã trong thời gian qua.

Trước yêu cầu ngày càng cao và khối lượng công việc lớn, đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định pháp luật và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị địa phương cần rà soát, đánh giá lại các tiềm năng, thế mạnh và dư địa phát triển để xây dựng lại quy hoạch phù hợp trên cơ sở sáp nhập 4 xã cũ thành xã Ia Hrú.

Trong đó, cần xác định rõ vị trí trung tâm xã mới với diện tích đủ lớn để đầu tư phát triển thành trung tâm hành chính, khu đô thị mới, hệ thống bệnh viện, trường học, thương mại, dịch vụ… tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại xã Ia Hrú. Ảnh: A.H

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng giải quyết nhu cầu đất sản xuất, định hướng sinh kế cho người dân; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng trong nhân dân để có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối với nhiệm vụ phát triển năm 2025, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị địa phương tổ chức rà soát lại các chỉ tiêu, từ đó phân công cụ thể cho từng lĩnh vực, từng cán bộ phụ trách, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng, các kiến nghị của địa phương cơ bản đã được các sở, ngành đã trao đổi, định hướng xử lý. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, địa phương cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng công việc.

Có thể bạn quan tâm

Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an sơ tán tài sản cho người dân

Lũ sông Ba lên nhanh, khẩn trương sơ tán dân trong đêm

(GLO)- Rạng sáng 7-11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (tỉnh Gia Lai) chìm trong biển nước.

Cấm lưu thông tạm thời qua đèo An Khê để ứng phó bão số 13.

Chính thức “đóng” đèo An Khê để ứng phó bão số 13

(GLO)- Tối 6-11, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai-thông tin: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên quốc lộ 19 để đảm bảo an toàn giao thông và phòng tránh rủi ro do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).

Ủy ban nhân dân xã Ia Mơ cử lực lượng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc và nông sản để tránh thiệt hại.

Các địa phương hoàn tất công tác di dời, sơ tán người dân đến nơi tránh bão

(GLO)- Đến 16 giờ ngày 6-11, trước khi bão số 13 đổ bộ, công tác vận động, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn tránh bão đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh dần hoàn tất. Người dân được sắp xếp, trang bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo sinh hoạt bình thường trước, trong và sau bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

null