Hòa với không khí cả nước, gần 800 học sinh ở ngôi trường biên giới THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan) cũng nô nức tựu trường, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Với thầy và trò nhà trường, đây là năm học đặc biệt bởi lần đầu tiên các học sinh sẽ được miễn học phí. Thầy Trương Quang Mẫn-Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Đây là chính sách mang rất nhiều ý nghĩa với học sinh vùng biên vốn còn nhiều khó khăn. Những năm trước, học phí là một “gánh nặng” với các phụ huynh và ảnh hưởng phần nào đến việc vận động học sinh đến trường.
“Không chỉ các phụ huynh, học sinh mà nhà trường cũng rất hân hoan với chính sách ý nghĩa này. Chúng tôi tin rằng với sự nâng bước đó, các em sẽ tự tin đến trường và hoàn thành tốt chương trình học tập trong năm học mới”-thầy Mẫn khẳng định.

Được biết, năm học này toàn trường có 17 lớp với 772 học sinh. Trong đó tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số là 14%. Nhà trường hiện có 37 cán bộ, giáo viên và nhân viên.
Năm học qua, học sinh nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trong đó có 1 giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 giải khuyến khích Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai”, 1 giải ba tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh.
Tại kỳ thi THPT quốc gia, nhà trường có 99,03% học sinh tốt nghiệp với 1 học sinh đạt điểm 10 môn lịch sử. Cuối năm học, có 2 học sinh vinh dự được kết nạp Đảng.
Trong lễ khai giảng, hàng chục em học sinh nghèo vượt khó của nhà trường đã nhận được học bổng của tỉnh và các đơn vị như: Đồn Biên phòng Ia Nan, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, BIDV Nam Gia Lai…

Em Siu H’Tuyết (lớp 12C5) chia sẻ: Gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo ở làng Bua, xã Ia Pnôn với 3 anh chị em, trong đó có 2 người đang trong độ tuổi đi học.
Với hoàn cảnh khó khăn, việc được miễn học phí trong năm học này khiến em cảm thấy phấn khởi, tự tin hơn khi đến trường. Năm học trước, em đã nỗ lực đạt học lực khá nên giành được học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
“Cha mẹ em làm nông rất vất vả để nuôi chị em em ăn học. Năm nay được miễn học phí em rất vui vì cha mẹ sẽ đỡ phần nào gánh nặng. Đây cũng là năm cuối cấp của em với những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời nên đó cũng là động lực để em nỗ lực hơn nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm tới”-H’Tuyết hồ hởi cho biết.
VĂN NGỌC
Trong tiết trời nắng nhẹ, mát lành của khu vực phía Tây Gia Lai, sáng 5-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã về dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 cùng thầy và trò Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng).

Ảnh: Lam Nguyên
Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Bùi Hữu Nghĩa-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Năm học 2025-2026, trường có 2.250 học sinh, trong đó có 572 học sinh lớp 6; tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 91 người.
Năm học vừa qua, Ban Giám hiệu nhà trường đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chuyên môn, triển khai có chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác giáo dục toàn diện được chú trọng, từ đó đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Cụ thể, học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên của cả 4 khối đạt 98,4%; số học sinh được công nhận tốt nghiệp đạt 99,1%. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, trường có 25 học sinh đạt giải; tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh có 9 học sinh đạt giải.
Học sinh nhà trường còn xuất sắc đạt 1 giải nhì Hội thi tài năng Tiếng Anh cấp tỉnh; 9 giải nhất, 22 giải nhì, 29 giải ba, 20 giải khuyến khích Cuộc thi IOE cấp tỉnh; 1 học sinh đạt huy chương đồng Cuộc thi IOE toàn quốc (dành cho học sinh lớp 8,9).
Trường còn có học sinh vào top 1 quốc gia và top 14 toàn cầu Cuộc thi Toán châu Á (SASMO); Giải xuất sắc toàn quốc kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IKMC); huy chương vàng quốc gia (TIMO) và huy chương bạc Olympic Toán Hoa kỳ (AMO).
Trong các giải phong trào, học sinh nhà trường cũng đạt 4 huy chương vàng giải bơi cấp thành phố; 10 huy chương vàng giải bơi cấp tỉnh; giải nhì cấp thành phố Giải Bóng đá bậc THCS; 2 huy chương (1 bạc, 1 đồng) Giải Vô địch cầu lông tỉnh Gia Lai…

Tại buổi lễ, thầy Bùi Hữu Nghĩa nhắn nhủ đến học sinh toàn trường: “Các em hãy nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, hãy thể hiện trách nhiệm của bản thân với gia đình, nhà trường và xã hội. Kết quả quá trình phấn đấu, nỗ lực của các em sẽ là món quà ý nghĩa để đền đáp công lao to lớn của gia đình, nhà trường, đội ngũ các thầy cô giáo và sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội; sẽ tạo cho các em sự tự tin để tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành trong tương lai”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trao học bổng Nay Der cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Lam Nguyên
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã trao 10 suất học bổng Nay Der (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.
Đại diện Trường THCS Nguyễn Du cũng trao 12 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trích từ Quỹ Vòng tay bè bạn của Liên đội nhà trường (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh có nhiều nỗ lực trong học tập.
Trò chuyện cùng phóng viên, em Trương Thanh Vân (học sinh lớp 9.3) cho hay, đây là năm học cuối cấp của em tại trường nên lễ khai giảng năm nay mang đến rất nhiều cảm xúc.
“Em tự hào khi được ngồi đây, trong không khí này. Lễ khai giảng diễn ra ngay sau kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2-9), giúp em hiểu thêm về nền hòa bình, độc lập mà cha ông đã hy sinh để đánh đổi. Em quyết tâm học tập thật tốt để sau này khi em rời xa ngôi trường này nhưng thầy cô vẫn tự hào về học trò của mình”-Thanh Vân chia sẻ.
LAM NGUYÊN
Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5-9, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026.
Về chung vui với thầy và trò Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám trong lễ khai giảng năm học mới có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo địa phương; đại diện Hội cha mẹ học sinh và nhà tài trợ; cán bộ quản lý, giáo viên và 1.511 học sinh nhà trường.

Trong tiết trời đầu thu dịu mát, từ sáng sớm, cờ hoa, băng rôn đã rực rỡ khắp sân trường. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề háo hức theo cha mẹ đến trường. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt, nhất là những học sinh lớp 1 khi lần đầu tiên được dự lễ khai giảng, còn đôi chút bỡ ngỡ nhưng đã nhanh chóng hòa nhập trong vòng tay thầy cô và anh chị lớp trên.

Tại lễ khai giảng, cán bộ, giáo viên và học sinh trường hân hoan chào đón 295 học sinh lớp 1, thực hiện các nghi thức của lễ khai giảng đúng quy định và các tiết mục văn nghệ vui tươi thể hiện niềm tin trong năm học mới.
Ngay sau đó, thầy Lê Văn Hữu-Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng, ôn lại những kết quả nổi bật của năm học vừa qua, đồng thời khẳng định quyết tâm của nhà trường trong việc tiếp tục đổi mới phương pháp dạy-học, nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, năm học 2025-2026 cũng mang lại nhiều phấn khởi cho phụ huynh và học sinh, bởi từ thời điểm này, toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông sẽ được miễn học phí tại cơ sở công lập. Đây là điểm mới nổi bật trong Nghị định 238/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 3-9-2025.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 10 suất học bổng Nay Der cho học sinh nghèo vượt khó đạt kết quả khá, giỏi trong học tập. Ngoài ra, còn có hàng chục phần quà cùng nhiều suất học bổng được các nhà tài trợ, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tặng các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới, tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập.

Lễ khai giảng khép lại trong niềm hân hoan, để lại dấu ấn khó quên đối với thầy và trò Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Đây sẽ là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm niềm tin, quyết tâm cho tập thể nhà trường vững bước trong năm học mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu Ia Lâu.
MINH TRIỀU-NGỌC SANG
Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã về dự Lễ Khai giảng năm học 2025-2026 và Lễ khánh thành trường mới tại Trường Mầm non Ia Pết (xã Ia Băng).

Ngay từ sáng sớm, sân trường rộn ràng với những tiết mục múa, hát do cô giáo và các em nhỏ biểu diễn. Không khí hân hoan ấy càng thêm đặc biệt khi năm học mới bắt đầu trong ngôi trường hiện đại vừa được hoàn thiện.
Mặc dù đóng chân tại xã còn nhiều khó khăn nhưng Trường Mầm non Ia Pết đã nỗ lực gặt hái nhiều kết quả trong năm học 2024-2025 như: huy động 517 trẻ ra lớp (tăng 65 cháu so với năm học trước), duy trì 100% trẻ 4-5 tuổi ra lớp, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non; tỷ lệ trẻ phát triển bình thường cuối năm đạt 95,3%, suy dinh dưỡng giảm xuống 4,7%.
Nhà trường cũng triển khai hiệu quả các chuyên đề “trường mầm non hạnh phúc, an toàn, thân thiện”, tăng cường tiếng Việt cho 100% trẻ dân tộc thiểu số, đồng thời được xét khen thưởng cho 311 cháu phát triển hài hòa 5 mặt giáo dục. Đội ngũ giáo viên 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều giáo viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao 10 suất học bổng Nay Der cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn chăm ngoan, vượt khó học tốt. Đồng thời, UBND xã Ia Băng cũng gửi tặng phần quà ý nghĩa cho nhà trường.

Đúng 8 giờ, toàn thể đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Mầm non Ia Pết đã chung nhịp đập với hàng triệu học sinh cả nước trong Lễ Khai giảng đặc biệt, thống nhất toàn quốc gắn liền với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục.
Năm học 2025-2026 của thầy trò Trường Mầm non Ia Pết càng thêm đặc biệt khi ngôi trường mới đã khánh thành đúng vào dịp khai giảng. Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu và lãnh đạo nhà trường đã thực hiện ký và trao sổ vàng lưu niệm, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với thầy trò nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận sự hỗ trợ thiết thực của doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh: “Ngôi trường mới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học, mà còn thể hiện sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội vì tương lai con em địa phương”.
Đại diện nhà trường, Hiệu trưởng Nghiêm Thị Thanh Xuân bày tỏ: “Được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang là niềm mong mỏi bấy lâu nay của thầy và trò Trường Mầm non Ia Pết. Chúng tôi cam kết nỗ lực xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, chú trọng phát triển toàn diện cho trẻ, đặc biệt là tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Nhà trường sẽ phát huy những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, gắn giáo dục với thực tiễn đời sống, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với trẻ”.

Theo bà Xuân, Trường Mầm non Ia Pết được xây dựng trên tổng diện tích 878 m², gồm: phòng học, các phòng chức năng và công trình, thiết bị phụ trợ, với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Công trình được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em trên địa bàn. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với tập thể sư phạm và phụ huynh học sinh trong xã.
Phấn khởi khi con được học tập trong ngôi trường mới khang trang, anh Lê Văn Tài (làng O Đeh,xã Ia Băng) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi con mình được học trong môi trường sạch đẹp, an toàn, đầy đủ cơ sở vật chất. Đây là động lực để phụ huynh đồng hành cùng nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Rất vui và phấn khởi”.
HOÀNG HOÀI-MINH CHÍ
Về dự và chung vui lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò Trường THPT Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam) có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Thầy Nguyễn Văn Thịnh-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Năm học 2024-2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Tập thể nhà trường đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích nổi bật như: tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%, nằm trong nhóm 44/133 trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên toàn tỉnh có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp tuyệt đối; trên 85% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học hệ chính quy; hơn 99,34% học sinh đạt hạnh kiểm và học lực khá, tốt...

Với những kết quả đó, nhà trường được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho nhà trường và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường suốt 20 năm qua.
Bước vào năm học 2025-2026, Trường THPT Quy Nhơn đón 800 học sinh, trong số đó có 175 học sinh khối 10. Với chủ đề năm học là “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển” và phương châm “Chất lượng là trách nhiệm”, Hiệu trưởng nhà trường mong muốn toàn thể cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong giảng dạy và giáo dục.
Thầy Thịnh nhấn mạnh: Mỗi thầy cô cần xem sự tiến bộ, thành đạt của học sinh là niềm hạnh phúc của chính mình, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các em. Đồng thời, nhà trường khuyến khích sự thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt của từng học sinh, từ đó hợp tác chân thành vì sự phát triển bền vững của nhà trường và của mỗi cá nhân.

Trong năm học mới, Trường THPT Quy Nhơn đặt mục tiêu xây dựng mô hình “giáo dục xanh”, hướng tới phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, nhân cách và lối sống đẹp; nâng cao khả năng nhận thức, ý chí và kỹ năng ứng dụng vào học tập và cuộc sống.
Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, không dạy thêm học thêm; triển khai các phương pháp dạy học tích cực gắn với định hướng "giáo dục xanh"; đồng thời, tăng cường trang thiết bị, phương tiện nghe nhìn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản lý.
Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường và 4 cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường trong 20 năm qua; đồng thời, trao học bổng cho học sinh nhà trường, động viên các em vững tin bước vào năm học mới.
THU HIỀN
Sáng nay, thầy và trò Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) vinh dự đón đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về dự và chung vui lễ khai giảng năm học mới.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải trao học bổng Nay Der cho các em học sinh có thành tích học tập tốt. Ảnh: Lạc Hà
Trường THPT Chi Lăng được thành lập từ tháng 9-2019, hiện có hơn 1.200 học sinh theo học. Trải qua hơn 6 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng vượt khó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Hưởng ứng phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” và sự nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được những kết quả cao trong năm học 2025-2026.
Theo đó, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bảng A, nhà trường đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 12 giải ba và 30 giải khuyến khích. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, học sinh của trường đạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích.
Tại cuộc thi Olympic Tin học miền Trung Tây Nguyên, nhà trường đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 3 giải khuyến khích. Trong kỳ thi SAT, nhà trường có 1 em học sinh lọt vào top 1% thế giới tại kỳ thi này.

Thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Lạc Hà
Ngoài ra, Trường THPT Chi Lăng còn đạt 3 huy chương bạc tại giải Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới (WICO) tại Hàn Quốc; 3 huy chương vàng tại giải Công nghệ trẻ châu Á 2025 tại Malaysia cùng nhiều thành tích khác.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trường đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%, có em Phan Trịnh Nguyên là thủ khoa tốt nghiệp và là thí sinh có điểm khối A00 cao nhất tỉnh Gia Lai sau sáp nhập.
Nhân dịp này, 10 học sinh có thành tích học tập tốt đã được trao 10 suất học bổng Nay Der.
Ngoài ra, nhà trường cũng trao tặng suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho em Phan Trịnh Nguyên (thủ khoa tốt nghiệp và thí sinh có điểm khối A00 cao nhất tỉnh Gia Lai) .
Là một trong 10 học sinh của trường nhận học bổng Nay Der, em Ksor Lê Nam (lớp 11A4) không khỏi xúc động: “Trong năm học vừa qua, em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khi biết mình được nhận học bổng Nay Der, em rất vui và hạnh phúc. Đây là nguồn động lực to lớn để em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện".
LẠC HÀ
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THPT số 1 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), đồng chí Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương đã về dự, chung vui với thầy trò nhà trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Trường PTDTNT THPT số 1 tỉnh Gia Lai hiện có 363 học sinh theo học ở 12 lớp. Trong đó, học sinh người Bahnar, H’re chiếm gần 80%; còn lại là học sinh người Kinh, Chăm H’roi, Thái.
Đội ngũ 27 giáo viên của nhà trường đã đồng hành, chăm lo học tập, sinh hoạt cho các em. Trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, góp phần tạo không gian gắn kết, giúp học sinh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Phát biểu khai giảng, Hiệu trưởng Võ Thị Bích Lệ cho biết: Năm học 2024 - 2025, thầy trò nhà trường đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Theo đó, trường đã tiếp tục đổi mới phương pháp dạy - học; chú trọng giáo dục kỹ năng sống và bồi dưỡng tinh thần tự giác, sáng tạo trong học tập cho học sinh. Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao…

Trong năm học mới, nhà trường chào đón 151 học sinh khối 10 nhập học. Các em mang theo niềm háo hức xen lẫn bỡ ngỡ khi đặt chân đến ngôi trường nội trú cấp tỉnh. Em Đinh Đức Mạnh (lớp 10, người Bahnar, ở xã Vĩnh Thạnh) chia sẻ: “Em vui vì được học cùng bạn bè từ nhiều nơi khác nhau đến đây. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng ba mẹ và thầy cô”.
Đối với học sinh lớp 12, các em cũng xác định rõ trách nhiệm của mình khi bước vào năm học cuối cấp. “Đây là năm học em và các bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, em sẽ nỗ lực hết sức để có thể đạt kết quả cao trong năm học cũng như kỳ thi, đặc biệt là phấn đấu đỗ đại học để mang niềm vui về cho gia đình, thầy cô”-em Đinh Thị Thúy Ngân (người H’re, ở xã An Vinh) bày tỏ.
Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục đang chuyển mình theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, nhà trường xác định mục tiêu trọng tâm của năm học mới là nâng cao chất lượng dạy - học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, ý thức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Tại lễ khai giảng, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng, quà tặng nhằm tiếp thêm động lực cho các em phấn đấu trong năm học mới.
Hiệu trưởng Võ Thị Bích Lệ nhắn nhủ học sinh: “Mỗi bước đi của các em đều góp phần dựng xây hình ảnh mái trường thân yêu, nơi nuôi dưỡng ước mơ, hun đúc ý chí vươn lên trong học tập; sống đoàn kết, có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và đất nước”.
NGỌC NHUẬN
Sáng 5-9, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai (phường Thống Nhất) nô nức đến trường, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, sẵn sàng chào đón năm học mới 2025-2026 đầy hứng khởi.

Tham dự buổi lễ có đồng chí có đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các đơn vị quân đội; đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh; chính quyền địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp... cùng các học sinh và thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai.
Năm học này, nhà trường đón 135 học sinh khối lớp 10 nhập học, nâng tổng số học sinh của trường từ 393 lên 399, trong đó học sinh nữ chiếm 87,72% tổng số học sinh của trường.
Trong năm học 2024-2025, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai đã gặt hái nhiều kết quả như: 4 học sinh đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh bảng B; 1 giải nhì cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học; có 129/129 đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 100%; đạt các huy chương khi tham gia thi đấu tại Hội nghị Thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2025...

Ông Võ Thành Nguyên-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh cho hay: “Với trách nhiệm của mình, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên của trường đã sẵn sàng đồng hành cùng với các em trong quá trình học tập và rèn luyện; giúp các em phát triển toàn diện những phẩm chất, năng lực và định hướng nghề nghiệp theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện để các em và gia đình yên tâm khi học tập ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai.
Thầy cô luôn trông chờ ở sự nỗ lực phấn đấu của các em để đưa các em đến thành công, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp; góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Em Ksor Hoa (học sinh lớp 10A) hào hứng nói: "Từ những năm học cấp II tại huyện Krông Pa, em đã mơ ước được học Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh vì đây là ngôi trường có môi trường giáo dục thân thiện, đổi mới, sáng tạo. Lần đầu tiên dự lễ khai giảng ở bậc THPT, em vừa háo hức vừa hồi hộp cho hành trình mới tại đây. Em mong muốn sớm hòa nhập với môi trường học tập, kết thêm nhiều bạn bè và cố gắng đạt kết quả tốt trong năm học để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô".

Tại buổi lễ, nhiều học bổng ý nghĩa từ Quỹ Nay Der, Vietcombank, BIDV, cũng được trao tặng nhằm tiếp sức và động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong năm học mới.
CHU HẰNG
Trường THPT Tăng Bạt Hổ (phường Bồng Sơn) đã trải qua 70 mùa khai giảng, hôm nay lại khoác lên mình một chiếc áo với diện mạo mới hiện đại, vững vàng để cùng ngành Giáo dục cả nước bước vào chặng đường 80 năm truyền thống với nhiều khát vọng mới.

Về dự và chung vui lễ khai giảng cùng tập thể nhà trường có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Năm học này, ngành Giáo dục xác định chủ đề xuyên suốt: “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”. Trường lấy khẩu hiệu này làm kim chỉ nam cho hành trình nâng tầm chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu cao nhất: phát triển con người Việt Nam toàn diện về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng.
Bước vào năm học mới, Trường THPT Tăng Bạt Hổ có 26 lớp, 1.175 học sinh, 64 giáo viên và nhân viên. Nhà trường định hướng giáo dục học sinh phát triển toàn diện: học tốt kiến thức phổ thông; rèn luyện kỹ năng mềm, phẩm chất đạo đức, tư duy phản biện và tinh thần hội nhập. Đồng thời, chú trọng đến giờ học STEM, những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các cuộc thi khoa học kỹ thuật, thể thao và văn nghệ… tạo cơ hội để học sinh tự khẳng định năng lực bản thân, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo, ý thức công dân và tinh thần yêu nước.

Thầy Nguyễn Đình Cẩn-Hiệu trưởng Trường THPT Tăng Bạt Hổ, cho biết: “Năm học 2025-2026 chính thức bắt đầu, là năm học với rất nhiều thách thức trước mắt, nhưng tôi tin tưởng bằng tất cả tâm huyết và sự nỗ lực của thầy, trò nhà trường cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, của quý bậc phụ huynh, trường sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công và thắng lợi mới”.
Trong thời đại hội nhập, mỗi học sinh Tăng Bạt Hổ được kỳ vọng sẽ trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, biết mơ ước và dám hành động để hiện thực hóa giấc mơ xây dựng một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.
Em Nguyễn Lê Khánh Vy (học sinh lớp 10G) không may bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Tại lễ khai giảng, em được mẹ chở đến trường, còn trong lớp luôn nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia từ thầy cô và bạn bè. Dù hoàn cảnh không thuận lợi, Vy vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập khi suốt 4 năm cấp 2, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
“Hôm nay, em thật sự rất hạnh phúc khi được thầy cô và các bạn yêu thương, quan tâm, đồng hành trong buổi lễ khai giảng đầu năm học mới. Dù việc đi lại với em không hề dễ dàng, nhưng em sẽ cố gắng học tập thật tốt, vì em biết mình không hề đơn độc khi luôn có thầy cô và bạn bè bên cạnh, tiếp thêm động lực cho em mỗi ngày”-Vy xúc động chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Đạt-Trưởng ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh Trường THPT Tăng Bạt Hổ, chia sẻ: “Ngày xưa, tôi từng là học sinh dưới mái trường này; và hôm nay, con tôi cũng chính thức trở thành một phần của ngôi trường thân yêu ấy. Cảm xúc thật khó tả, vừa bồi hồi, vừa tự hào. Tôi hoàn toàn tin tưởng khi con mình được học tập và trưởng thành trong một môi trường giáo dục giàu truyền thống như Trường THPT Tăng Bạt Hổ".
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 10 suất học bổng Nay Der (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh vượt khó học giỏi.
Ông Mai Ái Trực-nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cựu học sinh của trường cũng gửi tặng nhà trường 25 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng để trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.
Dịp này, Trường THPT Tăng Bạt Hổ còn công bố quỹ xe đạp điện do cựu học sinh quyên góp nhân lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường, gồm 14 chiếc xe đạp điện, trị giá 210 triệu đồng dành cho học sinh khó khăn ở xa trường.
TRƯỜNG ĐĂNG
Trong không khí rộn ràng ngày khai trường, thầy và trò Trường THCS Chu Văn An (xã Chư Sê) đã có mặt tại sân trường sẵn sàng chào đón một năm học mới với nhiều thắng lợi mới. Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự khai giảng cùng 1.375 học sinh và 60 thầy cô giáo Trường THCS Chu Văn An.

Phát biểu tại lễ khai giảng, cô Tạ Thị Nguyệt Hà-Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Chư Sê) cho biết: “Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với chủ đề Kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển.

Những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành giáo dục địa phương, Trường THCS Chu Văn An luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào dạy tốt-học tốt.
Đội ngũ thầy cô giáo tận tụy, tâm huyết, không ngừng tìm tòi những phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm quản lý hiệu quả, đưa nhà trường trở thành đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Chúng ta tin tưởng rằng trường THCS Chu Văn An sẽ đạt kết quả tốt đẹp trong năm học 2025-2026”.

Trong năm học 2024-2025, Trường THCS Chu Văn An đạt nhiều kết quả nổi bật: tỷ lệ học sinh khá, giỏi trên 73,84%; hạnh kiểm khá, tốt trên 99%.
Công tác bồi dưỡng mũi nhọn được chú trọng với 27 giải học sinh giỏi cấp huyện Chư Sê (cũ), 6 giải cấp tỉnh, cùng nhiều giải thưởng trong các cuộc thi IOE, Tài năng Tiếng Anh. Đặc biệt, 2 dự án khoa học kỹ thuật đều đạt giải nhì cấp tỉnh.

Ngoài ra, phong trào thể dục thể thao gặt hái nhiều thành tích, trong đó Giải Bơi học sinh phổ thông huyện Chư Sê (cũ) lần IV, trường giành giải nhất toàn đoàn khối THCS và đoạt nhiều huy chương ở cấp tỉnh.
Song song đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Được biết, Trường THCS Chu Văn An được thành lập năm 1999 và đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2025-2026, nhà trường có tổng số 1.375 học sinh được phân chia thành 28 lớp (trong đó có 313 học sinh khối 6); có 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

năm học 2024-2025. Ảnh: Ngọc Duy
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó trong học tập năm học 2024-2025 (trị giá 1 triệu đồng/suất).
Cùng với đó, trao 4 phần thưởng cho học sinh xuất sắc trong các cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia (trị giá 1,5 triệu đồng/suất) trích trong quỹ học bổng Nay Der.
NGỌC DUY
Sáng nay, Trường THCS số 1 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông) cũng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và chung vui với thầy trò nhà trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao học bổng của Quỹ học bổng Nay Der cho học sinh nỗ lực vượt khó. Ảnh: Nguyễn Muội
Sân trường rực rỡ cờ hoa, tiếng trống khai trường vang lên rộn rã, mở ra hành trình mới cho hơn 873 học sinh, trong đó có 208 em học sinh lớp 6 vừa trúng tuyển vào trường.
Trong số các học sinh đầu cấp, em Nguyễn Hoàng Bảo An (lớp 6A3) bày tỏ: “Sáng nay, khi được các anh chị lớp lớn đón học sinh đầu cấp, em rất vui. Em cũng lo vì vào cấp mới sẽ có nhiều khó khăn nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành tích học tập tốt nhất”.

Ảnh: Nguyễn Muội

Em Nguyễn Hoàng Bảo An (lớp 6A3, cầm hoa) háo hức tại lễ khai giảng cùng các bạn. Ảnh: Nguyễn Muội
Năm học 2025-2026, Trường THCS số 1 Phước Sơn có 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học trước, thầy và trò đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua dạy tốt-học tốt. Nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, nổi bật là 2 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.


Phát biểu tại buổi lễ, thầy Huỳnh Văn Chương-Hiệu trưởng nhà trường-nhấn mạnh: Trong năm học mới, nhà trường sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Tiếp đó, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Song song, nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chú trọng giáo dục hướng nghiệp và nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh. Nhà trường cũng sẽ quyết liệt thực hiện chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn giáo dục với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phù hợp với điều kiện của địa phương.
Tại lễ khai giảng, các tổ chức, đơn vị đã đồng hành, tặng nhiều suất học bổng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc, học sinh vượt khó học tốt. Trong số đó có em Nguyễn Phan Thành Hiếu (cựu học sinh nhà trường) vừa xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Diêu với 26,75 điểm.
Hiếu chia sẻ trong niềm xúc động: “Em thực sự bất ngờ và không nghĩ mình đạt được kết quả này. Những năm trước, em cũng đã nhìn thấy các anh chị trở về trường với vai trò là thủ khoa vào 10. Hôm nay đến lượt mình, em xúc động khó tả. Em sẽ cố gắng học tập để có nhiều dịp được trở về trường một cách đặc biệt như hôm nay”.

Còn hoàn cảnh của em Nguyễn Trần Anh Thư (lớp 6A4) lại khiến nhiều người lắng lại. Em mồ côi mẹ từ năm 3 tuổi, hiện sống cùng chú thím tại xóm 1, thôn Mỹ Cang.
Anh Thư tâm sự: “Sáng nay thím chở em đi khai giảng. Trước đây, học tiểu học ở gần nhà, sáng thím chở còn trưa em đi bộ về. Em luôn ước có 1 chiếc xe đạp để đi học cho thuận tiện và hôm nay mong ước ấy đã thành sự thật khi em được tặng ngay tại lễ khai giảng. Em vui lắm!”.
NGUYỄN MUỘI
Hòa chung không khí vui tươi trong toàn tỉnh, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã về dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường Tiểu học An Toàn (xã An Toàn). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học An Toàn đã nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo chuyển biến tích cực tại vùng đặc biệt khó khăn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh luôn nêu cao tinh thần rèn luyện, học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.
Bước sang năm học mới, trường có 9 lớp với 116 học sinh, trong đó lớp 1 có 25 em. Phát huy kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động.
Cùng với đó, chú trọng giáo dục toàn diện, rèn kỹ năng sống, đạo đức, lối sống cho học sinh; đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý… quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Ảnh: D.Đ
Tại lễ khai giảng, 22 học sinh vượt khó học giỏi đã được nhận quà của lãnh đạo tỉnh, Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh trao tặng.
Em Đinh Thị Như Sang (lớp 5, người Bahnar) chia sẻ: “Hôm nay được nhận quà của lãnh đạo tỉnh trong lễ khai giảng, em rất vui và hạnh phúc. Món quà không chỉ giúp em có thêm sách vở, đồ dùng học tập, mà còn là nguồn động viên lớn để em cố gắng hơn nữa trong năm học mới”.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự phấn khởi khi nhà nước áp dụng chính sách miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học này.
Chị Đinh Thị Quyên (người Bana, ở thôn 2, xã An Toàn) vui vẻ nói: “Năm học mới này, con gái tôi vào lớp 1. Trước đây, nhiều phụ huynh lo lắng vì kinh tế khó khăn, sợ con không được học đầy đủ. Nay Nhà nước miễn học phí, chúng tôi nhẹ gánh, yên tâm cho con đến trường. Tôi mong con chăm chỉ học hành, sau này có kiến thức để thoát nghèo, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn và góp phần phát triển quê hương”.
DUY ĐĂNG
Tại lễ khai giảng của Trường THPT Ia Ly (xã Ia Ly), đồng chí Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự và trao nhiều phần quà ý nghĩa, kịp thời khích lệ tinh thần học sinh trước thềm năm học mới.

Năm học này, nhà trường chào đón 283 học sinh khối 10 nhập học, nâng tổng số học sinh toàn trường là gần 800 em. Đáng chú ý, học sinh dân tộc thiểu số chiếm khoảng 66%, trong đó nhiều em đến từ những làng đặc biệt khó khăn.


Năm học 2024-2025, thầy và trò nhà trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật: tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,25%; có 4 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; một sản phẩm đạt giải nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu cả nước. Đoàn trường được công nhận tập thể xuất sắc, đặc biệt có 3 học sinh vinh dự được kết nạp Đảng.


Bước vào năm học mới với chủ đề “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”, thầy và trò Trường THPT Ia Ly quyết tâm thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đổi mới phương pháp dạy-học, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đại trà và mũi nhọn, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường và chấp hành pháp luật.
Tại buổi lễ, nhiều học bổng ý nghĩa từ Quỹ Nay Der, Vietcombank, BIDV, Agribank… cũng được trao tặng nhằm động viên, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Em Rơ Châm Ngư-học sinh lớp 11A1 là học sinh thuộc hộ cận nghèo có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Ngư không giấu được niềm vui khi vinh dự nhận học bổng Nay Der: “Em mơ ước sẽ trở thành một nữ bác sĩ để trở về buôn làng chăm sóc sức khỏe cho bà con. Được nhận học bổng là nguồn động viên rất lớn để em tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ của mình”.
Tiếng trống khai trường đã chính thức vang lên, mở ra một hành trình mới đầy khát vọng, niềm tin và quyết tâm cho thầy trò Trường THPT Ia Ly trong năm học 2025-2026.
HOÀNG NGỌC
Sáng 5-9, hòa chung không khí khai giảng của hàng triệu học sinh cả nước, Trường THPT FPT Quy Nhơn long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Về tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng sự hiện diện của Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, phụ huynh và 456 học sinh toàn trường, trong đó có 90 học sinh khối lớp 10.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã rực sắc cam đồng phục, cờ hoa và băng rôn chào mừng. Đại biểu, phụ huynh, thầy cô giáo có mặt đông đủ, cùng chung vui ngày hội khai trường. Các tiết mục văn nghệ sôi động, góp phần làm không khí thêm rộn ràng.


Năm học 2024 - 2025, Trường THPT FPT ghi dấu với nhiều thành tích nổi bật: Nhiều học sinh đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh và Quốc gia; 5 giải khoa học tại cuộc thi “Nuôi tinh thể - Ươm mầm khoa học 2024”; đội tuyển Robotics giành Giải Winning Alliance Award tại First Tech Challenge Vietnam 2024… Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt tỉ lệ đỗ 99,4%, nhiều học sinh nhận học bổng giá trị lớn, trong đó Huỳnh Hồ Bảo Huy (12A4) nổi bật với học bổng hơn 3 tỷ đồng từ Giải Nhì “Tech for green challenge”, cùng ba học sinh khác được trao học bổng 200 triệu đồng của chương trình cử nhân quốc tế Swinburne Việt Nam.

Trong diễn văn khai giảng, ông Nguyễn Văn Bình, Hiệu trưởng Trường THPT FPT Quy Nhơn, nhấn mạnh chủ đề năm học 2025 - 2026: “Deep learning with love - Học sâu sắc để yêu thương”. Thầy khẳng định, sau những năm tiên phong trong “chạy đua” công nghệ, FPT Schools bước vào giai đoạn học bằng trải nghiệm và cảm xúc, để tri thức gắn liền với lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Thông điệp ấy kêu gọi thầy cô tiếp tục truyền lửa đam mê, gieo mầm yêu thương và học sinh dấn thân sáng tạo, sống trách nhiệm với xã hội.
Ở góc nhìn của giáo viên, cô Đào Thảo Vy-Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường THPT FPT Quy Nhơn, bày tỏ: Mỗi mùa khai giảng là một cảm xúc mới. Với chủ đề năm học này, chúng tôi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn muốn gieo cho học trò lòng nhân ái, biết sống trách nhiệm với cộng đồng. Khi nhìn thấy các em trưởng thành cả về học tập lẫn nhân cách, đó là món quà lớn nhất cho người thầy.
Là tân học sinh khối 10, em Nguyễn Lê Tiến Phát, lớp 10A1, chia sẻ: "Lần đầu tiên dự khai giảng ở một ngôi trường mới, em vừa hồi hộp vừa háo hức. Em mong rằng mình sẽ được trải nghiệm môi trường học tập hiện đại, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và rèn luyện để tự tin, bản lĩnh hơn".
Dịp này, trường đã trao 10 suất học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực hơn trong học tập.

HỒ THỊ ĐIỂM
Hòa chung không khí ngày hội đến trường, hơn 1.900 học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) nô nức dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026. Dự lễ khai giảng, chia vui cùng các thầy cô, học sinh có đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Trường nằm ở trung tâm phường Quy Nhơn nên không khí khai giảng càng rộn ràng, rực rỡ cờ hoa. Ngay từ sáng sớm, tuyến đường Lê Hồng Phong, Mai Xuân Thưởng đã tấp nập người, xe khi phụ huynh đưa con em đến trường.

Chỉnh lại đồng phục cho con trước khi vào trường, chị Lê Thị Hoa (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Con gái lớp 8, cũng ngần ấy lần tôi đưa con đi dự lễ khai giảng, nhưng năm nay hai mẹ con thấy không khí chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo hơn, nên mẹ con tôi cũng sắp xếp và đến trường từ sớm hơn bình thường”.

Trong thời gian chờ làm lễ, cô Phan Thị Thanh Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 trò chuyện, dặn dò các em học sinh trong lớp. Đối với cô trò lớp 9A5 cũng như toàn thể gần 2.000 giáo viên, học sinh toàn trường, đây là buổi lễ vô cùng đặc biệt vì là lần khai giảng đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, được tiến hành đồng loạt trên cả nước.

Lễ khai giảng diễn ra tươi vui, rộn rã với các hoạt động chào đón học sinh đầu cấp (lớp 6), các tiết mục văn nghệ sôi động do thầy cô, học sinh nhà trường thể hiện.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết năm học 2025-2026 trường có 41 lớp, với 1.914 em học sinh. Trong đó, có gần 100 học sinh vừa chuyển đến từ địa bàn các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

Là ngôi trường có bề dày thành tích, Trường THCS Lê Hồng Phong nhiều năm qua được xem là điểm sáng phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, vị thế của trường ngày càng được khẳng định, đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao trình độ về mọi mặt. Đặc biệt năm học 2022-2023, trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.
Trong năm học 2024 - 2025 nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; có 5 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cùng với đó, chất lượng giáo dục được giữ vững, tỉ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi cao hơn năm học trước, trong đó có 6 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

“Năm học mới, thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng triển khai sâu rộng phong trào thi đua dạy tốt-học tốt; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện tốt để học sinh an tâm học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt”, bà Nguyễn Thị Kim Anh chia sẻ.
Dịp này, nhà trường tuyên dương, khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích trong cuộc thi Robotacon tỉnh Gia Lai mở rộng, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó.
NGUYỄN CHƠN
Sáng 5-9, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường THPT Trần Phú (xã Bàu Cạn).

Cùng dự và chung vui với thầy trò nhà trường có đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, xã Bàu Cạn, một số Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, cùng tập thể thầy cô giáo và 877 học sinh toàn trường, trong đó có 315 học sinh khối lớp 10.
Năm học 2024-2025, Trường THPT Trần Phú đã đạt nhiều kết quả nổi bật: tỉ lệ học sinh xếp loại học tập tốt và khá đạt 56,71%; học sinh rèn luyện khá và tốt đạt 95,77%; tỉ lệ lên lớp đạt 96%; tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, trong đó có 1 học sinh đạt 28,75 điểm khối C00-cao nhất tỉnh; tỉ lệ học sinh đậu đại học đạt 50,43%. Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tiếp tục được củng cố, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Bước vào năm học 2025-2026, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn; giữ vững kỷ cương, nền nếp dạy-học; đổi mới phương pháp giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với chuyển đổi số; phát huy trách nhiệm đội ngũ cán bộ, giáo viên và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học. Song song đó, tiếp tục đổi mới quản lý, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, hiệu quả, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt-Học tốt”; phát huy công năng thư viện, phòng học bộ môn; hoàn thiện bộ giáo án dùng chung, biên soạn tài liệu ôn tập, ngân hàng câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng giảng dạy với mục tiêu “Thầy dạy tốt, trò học giỏi”, gắn kết chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện.
Phấn đấu trên 98% học sinh được xếp loại rèn luyện khá, tốt, trong đó tỷ lệ xếp loại tốt đạt từ 80% trở lên. Về kết quả học tập, phấn đấu trên 95% học sinh đạt yêu cầu, trong đó có 25% đạt loại giỏi và xuất sắc. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 giữ vững ở mức 100%, đồng thời nâng cao chất lượng bài thi để đạt mức trung bình chung của tỉnh. Hằng năm, phấn đấu có ít nhất 50% học sinh tốt nghiệp trúng tuyển đại học nguyện vọng 1, đồng thời duy trì tỷ lệ khá ở bậc cao đẳng.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Khắc Tính-Hiệu trưởng nhà trường gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: “Các em hãy cố gắng, quyết tâm cao nhất, phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên, buổi học đầu tiên với tinh thần tự giác, tự chủ và sáng tạo. Các em đừng bao giờ quên mình đang mang trên vai một sứ mệnh nặng nề, rằng mỗi bước các em đi, mỗi việc các em làm đều góp phần tạo dựng nên hình ảnh đẹp của mái Trường THPT Trần Phú thân yêu trong hiện tại và cả trong tương lai”.

Dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đã trao 10 suất học bổng Nay Der cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; đại diện một số ngân hàng đứng chân trên địa bàn tỉnh đã trao 45 suất học bổng tiếp thêm động lực để các em học sinh nỗ lực học tập.

Đón nhận học bổng Nay Der, em Kpă Rê Mi (học sinh lớp 12A2) rạng rỡ bày tỏ niềm vui. Kpă Rê Mi chia sẻ: “Ước mơ của em là du học Hàn Quốc, theo học ngành quản trị kinh doanh. Để hiện thực hóa mục tiêu ngay từ nguyện vọng 1, em sẽ nỗ lực học tập hết mình, đồng thời dành thêm nhiều thời gian trau dồi tiếng Hàn”.

PHƯƠNG DUNG
Ngày 5-9, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Năm học 2024-2025, thầy và trò Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều thành tích xuất sắc: 102 giải tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12; 29 giải tại cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia; em Lê Kiến Thành (lớp 12 chuyên Tin) giành Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương và Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế.
Ngoài ra, học sinh của nhà trường còn đoạt 45 giải tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 năm 2025; 36 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XVI, năm 2025 tại Ninh Bình; 17 giải tại Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VI tại Đà Nẵng; 7 giải tại Kỳ thi Hue-ICT Challenge năm 2025 tại Huế.
Bên cạnh đó, nhà trường có 1 dự án đạt giải Tư tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; đồng thời có 5 học sinh lọt vào vòng chung kết Cuộc thi Trí tuệ nhân tạo (VOAI 2025), qua đó được tuyển chọn để tham dự Olympic Tin học trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI 2025) tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trong kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2025, Trường có 4 học sinh tham gia dự thi được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.
Bước vào năm học mới 2025-2026, trường tuyển sinh 330 học sinh lớp 10, nâng quy mô toàn trường lên hơn 900 học sinh. Phát biểu tại buổi lễ, thầy Huỳnh Lê Minh-Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, nhấn mạnh: Sang năm học mới, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

“Trong tinh thần đổi mới, nhà trường chú trọng rèn luyện phẩm chất và năng lực cho học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển giáo dục STEM và thúc đẩy chuyển đổi số. Với vai trò của một trường chuyên, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn không chỉ quan tâm bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu mà còn chú trọng trang bị cho học sinh kỹ năng số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng để tự tin bước vào kỷ nguyên công nghệ mới”, thầy Huỳnh Lê Minh cho biết.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2024 cho tập thể Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; tặng bằng khen cho 2 giáo viên "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học 2022-2023 đến năm học 2023-2024”; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 1 giáo viên của trường.


Tại lễ khai giảng, nhiều suất học bổng đã được trao nhằm khích lệ tinh thần vươn lên trong học tập, thi đua của học sinh.










Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam đã đến dự và chung vui với thầy trò Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng).
Đây là ngôi trường đã làm tốt sứ mệnh đào tạo nhân tài cho tỉnh, ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong hành trình thực hiện sứ mệnh “trồng người”.

Trong diễn văn khai giảng năm học mới, cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ niềm tự hào và gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đã nỗ lực phấn đấu, hăng hái làm việc và học tập, nhiệt tình đóng góp trí tuệ và sức lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025.
Theo đó, nhà trường đã tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục hai mặt với tỷ lệ cao; kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 227 giải; kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đạt 44 giải. Đặc biệt, lần đầu tiên sau 24 năm tham gia sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia, học sinh của trường đã đạt nhất quý và giành 1 suất vào vòng chung kết năm.
Tỷ lệ học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 100%, nhiều em với kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc của mình đã đủ tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu trong nước; giành được các xuất học bổng toàn phần hoặc bán phần của các trường đại học trong nước và ngoài nước.

Ảnh: Trần Dung
Bước sang năm học mới 2025-2026, nhà trường vẫn duy trì quy mô 39 lớp với 1.356 học sinh (có 37 lớp chuyên, 2 lớp không chuyên) với 107 cán bộ, giáo viên. Đây là năm học có nhiều thách thức đối với ngành nói chung và Trường THPT chuyên Hùng Vương nói riêng; là năm học sau khi sáp nhập tỉnh, có nhiều sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp.
"Vì thế, nhà trường xác định mục tiêu năm học 2025-2026 là tiếp tục duy trì các chỉ số đã đạt được, phấn đấu thi đua dạy tốt-học tốt để duy trì thành tích cao ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, tiếp tục duy môi trường học tập an toàn và hiện đại. Xây dựng nhà trường với một môi trường văn hóa lành mạnh, tích cực với các giá trị cốt lõi: Trí tuệ, nhân văn, kỷ luật, trách nhiệm, sáng tạo. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành triển khai”-Hiệu trưởng Lê Thị Thu nhấn mạnh.

Là một trong 447 tân học sinh lớp 10 của trường, em Võ Ngọc Bảo Nhi (lớp 10C5B) bày tỏ: "Đây là lễ khai giảng đầu tiên của em tại ngôi trường mà em mơ ước. Em sẽ tập trung học tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mình để đạt được thành tích tốt nhất trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, quan tâm đến công nghệ, ứng dụng các phần mềm để học, tiếp cận tri thức và kỹ năng đa dạng… để bắt nhịp với thời đại chuyển đổi số hiện nay”.
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao 10 suất học bổng Nay Der (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh vượt khó học tốt của trường nhằm động viên tinh thần các em trong năm học mới.

năm học 2025-2026. Ảnh: Trần Dung
Dịp này, nhà trường cũng khen thưởng cho các em thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026. Ngân hàng Ngoại thương Phòng giao dịch Hoa Lư-Gia Lai cũng trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
TRẦN DUNG
Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5-9, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã tưng bừng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Về dự chung vui với thầy và trò ngôi trường đặc biệt này có đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh và chính quyền địa phương.
Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai. Là cơ sở giáo dục chuyên biệt, có nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức dạy học văn hóa bậc tiểu học cho học sinh khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ) trên địa bàn tỉnh.
Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, giúp các em được hưởng quyền học tập, được phục hồi chức năng và phát triển khả năng của bản thân để hòa nhập với cộng đồng, thực hiện mục tiêu giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật theo quy định của Nhà nước.
Năm học này đối với cháu Bùi Đình Nhật Nam đến từ phường Pleiku thật đáng nhớ khi lần đầu được đặt chân đến ngôi trường đặc biệt này. Theo bà Trần Thị Hường, cháu nội bà sinh ra không may mắn như những đứa trẻ khác, khi cháu chậm phát triển về trí tuệ và ngôn ngữ.
"Dù ở xa, nhưng gia đình vẫn khắc phục khó khăn để đưa cháu xuống đây học. Hiện 2 vợ chồng tôi đã xuống đây ở trọ để lo cho cháu được học trong ngôi trường đặc biệt này với mong muốn cháu được học nhiều kỹ năng hơn, phát triển ngôn ngữ để có điều kiện hòa nhập tốt với xã hội sau này"- bà Hường chia sẻ.
Theo cô Trần Thị Thúy Nga-Hiệu trưởng nhà trường, nhiều năm qua, thầy và trò Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích đáng tự hào.
Liên tục 3 năm học liền (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024), trường được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; trong đó, có 2 năm học (2021-2022, 2022-2023) được UBND tỉnh Bình Định cũ tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm học vừa qua, nhà trường có 35/154 em đạt học sinh xuất sắc, đạt tỷ lệ 22,73%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ra trường đạt 100%. Ngoài ra, các em còn tham gia nhiều hoạt động và đạt kết quả cao như: một em đoạt giải triển vọng tại cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” do Honda Việt Nam tổ chức; giải Nhất tiết mục múa và giải Ba Đàn Organ tại Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần thứ III của tỉnh.
Năm học 2024-2025, 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có 1 giáo viên đạt giải Nhì cấp tỉnh Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học; 1 giáo viên đạt điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; 1 giáo viên nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.

Bước vào năm học mới, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn là mái nhà chung của 155 em học sinh khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị và chậm phát triển trí tuệ) đến từ nhiều địa phương của tỉnh với 18 lớp học từ khối 1 đến khối 5.
Các em được học theo chương trình tiểu học chuyên biệt: 6 năm tiểu học cho trẻ khiếm thính, khiếm thị và 7 năm tiểu học cho trẻ khuyết tật trí tuệ.
Không chỉ là nơi trao truyền tri thức, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn còn là nơi các em học sinh khuyết tật được chăm lo, phục hồi chức năng, phát triển khả năng cá nhân để từng bước hòa nhập cộng đồng.
Cơ sở vật chất hiện đại với 22 phòng học, phòng chức năng, khu nội trú và bán trú đã và đang tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò dạy và học 2 buổi/ngày.
Đặc biệt, đội ngũ 38 cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường đều có chuyên môn trong giáo dục trẻ khuyết tật, giàu kinh nghiệm, tận tâm trong việc chăm sóc, dạy dỗ và đồng hành cùng học sinh.
Năm học 2025-2026, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt”, tạo thêm nhiều cơ hội để học sinh khuyết tật được khẳng định bản thân”-Hiệu trưởng nhà trường thể hiện quyết tâm.
Lễ khai giảng năm học mới đã khép lại bằng những gương mặt rạng ngời, ánh mắt đầy quyết tâm của thầy cô và học trò. Tiếng trống khai trường đã mở ra một chặng đường mới, nơi niềm tin, sự sẻ chia và nghị lực vươn lên sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp của những mầm xanh hy vọng.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao học bổng cho 10 em học sinh đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.
Cùng với đó, Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định cũng đã trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 10 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á trao 21 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.
QUANG TẤN
Hòa chung không khí của cả nước, sáng 5-9, xã đảo Nhơn Châu cũng đã tổ chức lễ khai giảng cho học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS.
Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu. Cùng dự có Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng chính quyền địa phương.

Năm học 2024 - 2025 vừa qua, mặc dù cơ sở vật chất còn hạn chế, điều kiện đi lại giữa đất liền và xã đảo Nhơn Châu còn nhiều khó khăn, song nhờ sự quan tâm của các cấp, sự phối hợp của chính quyền địa phương, sự nỗ lực bền bỉ của thầy và trò, hoạt động của Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là toàn trường có 87 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, giỏi, chiếm 43,7%; tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập đạt tỷ lệ 90%. Đặc biệt, trường có 1 học sinh là thủ khoa thi vào lớp 10 Trường THPT Quốc học Quy Nhơn.



Năm học 2025-2026, nhà trường sẽ đón 207 học sinh, chia thành 9 lớp học, mỗi lớp sĩ số dao động từ 20-32 học sinh. “Nơi đầu sóng ngọn gió, điều kiện dạy và học ở xã đảo còn vô cùng khó khăn. Song, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cơ sở vật chất của trường được sửa sang ngày càng sạch, đẹp và khang trang, thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với khí thế vui tươi, phấn khởi”, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu Huỳnh Công Thành cho biết.

Cùng thời điểm, Trường Mầm non xã Nhơn Châu cũng tổ chức lễ khai giảng và đón 47 học sinh. Cô Hồ Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nhơn Châu khẳng định: Dù điều kiện dạy và học còn vô cùng khó khăn, song thầy và trò của trường sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, yêu trò mến trường, nỗ lực phấn đấu thi đua “Dạy tốt-học tốt”.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng quà cho Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu và 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Ngân hàng Agribank Bình Định tặng nhà trường và học sinh 50 triệu đồng; Ngân hàng BIDV tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho học sinh của trường; các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn cũng trao quà, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; UBND xã Nhơn Châu tặng 24 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho học sinh trường mầm non xã…



Sáng 5-9, tại Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn), Lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, đánh dấu khởi đầu cho một năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.420 học sinh của trường.

Từ sáng sớm, khuôn viên nhà trường đã rộn ràng cờ hoa, tiếng nhạc, những tiết mục văn nghệ chào mừng cùng gương mặt rạng rỡ, hân hoan của học sinh, phụ huynh. Không khí náo nức ấy đã tạo nên sắc thái vừa trang trọng vừa sôi nổi, lan tỏa tinh thần hứng khởi ngay từ trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu.

Trong năm học 2024-2025, thầy và trò Trường THPT Trưng Vương đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; kết quả tốt nghiệp THPT đạt 100%, xếp thứ 8/56 trường; điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 đứng thứ 2 toàn tỉnh (tỉnh Bình Định cũ).

Cùng với đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm tiếp tục được đầu tư, hình thành môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, thân thiện.
Bước vào năm học mới 2025-2026, toàn trường có 1.420 học sinh, trong đó 370 em khối 10 vừa trúng tuyển từ kỳ thi tuyển sinh đầu vào.

Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt: năm học cuối cùng triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2026; đồng thời là năm học đầu tiên hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Toàn ngành tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước hòa nhập với nền giáo dục hiện đại của thế giới.
Phát biểu tại buổi lễ, thầy Đỗ Kim Hảo-Hiệu trưởng Nhà trường-gửi gắm: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, tương lai dân tộc tùy thuộc vào sự nỗ lực của các em. Mỗi học sinh hãy ra sức rèn đức, luyện tài, chấp hành tốt pháp luật, nội quy, rèn luyện kỹ năng sống, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tránh xa tệ nạn xã hội, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống để trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”.

Để khích lệ tinh thần học tập, dịp này, nhà trường đã trao nhiều suất học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi. Trong đó, 20 em nhận học bổng của Tỉnh ủy; 10 em nhận học bổng của Hội Khuyến học tỉnh; 10 em nhận học bổng từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Bình Định và 23 em nhận học bổng do các cựu học sinh trao tặng.

Bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm, đồng hành của Tỉnh ủy, em Lê Như Ý (học sinh lớp 12A10) chia sẻ: ‘Em rất biết ơn sự hỗ trợ của các cấp, các cô chú, thầy cô trong suốt thời gian qua. Đây chính là động lực để em tiếp tục nỗ lực học tập, với quyết tâm thi đậu vào ngành Sư phạm hoặc Y Dược”.
THẢO KHUY
Năm học 2025-2026 cũng mang lại nhiều phấn khởi cho phụ huynh và học sinh, bởi từ thời điểm này, toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông sẽ được miễn học phí tại cơ sở công lập.
Đây là điểm mới nổi bật trong Nghị định 238/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 3-9-2025, cùng với chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên ở trường dân lập, tư thục và nhiều quy định khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.







Clip: Hồng Phúc
Ngay lúc này, không khí của lễ khai giảng càng lúc càng rộn ràng, náo nhiệt.
Đúng 6 giờ 45 phút, các cơ sở giáo dục đã đồng loạt bắt đầu lễ khai giảng năm học mới. Buổi lễ được tổ chức với hình thức gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và địa phương.
Lễ khai giảng bao gồm các nội dung: đón học sinh đầu cấp; nghi thức chào cờ; diễn văn khai giảng; khen thưởng và trao học bổng...



Ảnh: Hoàng Hoài

Ảnh: Ngọc Duy
Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 diễn ra khá đặc biệt khi 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước cùng kết nối trực tuyến, kết hợp truyền hình trực tiếp với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Buổi lễ vì thế thêm phần ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa niềm tin, khí thế và quyết tâm đưa nền giáo dục Việt Nam vươn tới tầm cao mới.




Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có 1.265 trường học từ bậc mầm non đến THPT với 760.306 học sinh/23.017 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 37.347 người.

Tiết trời sáng 5-9 trên địa bàn tỉnh khá mát mẻ, không mưa, góp phần làm không khí của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” thêm náo nức.
Từ khắp các ngả đường, phụ huynh đưa học sinh tiến về các trường học. Trong bộ đồng phục mới, khuôn mặt các em đều ánh lên niềm hân hoan, háo hức, mong chờ khoảnh khắc khai trường, bắt đầu năm học mới.



Trong dịp khai giảng năm học mới, từ nguồn kinh phí của Quỹ Học bổng Nay Der và Quỹ Khuyến học tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 230 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập (trị giá 1 triệu đồng/suất).