Dự lễ trao giải có các đồng chí: Nông Đức Mạnh-nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội... Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.
Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ 4 do Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, HĐND thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026).
Sau hơn 10 tháng phát động, Ban Tổ chức giải đã nhận được 3.508 tác phẩm dự thi của 125 cơ quan báo chí trên cả nước. Kết quả sau vòng sơ khảo có 91 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Qua đó, tiếp tục lựa chọn 64 tác phẩm xuất sắc nhất để trao gồm: 5 giải A, 12 giải B, 22 giải C và 25 giải khuyến khích.
Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi năm nay được đánh giá có chất lượng cao, bám sát nhiệm vụ chính trị và phản ánh toàn diện những đổi mới, kết quả nổi bật của Quốc hội và HĐND năm 2025, cũng như khắc hoạ sâu sắc thành tựu của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV và xuyên suốt chặng đường đầy tự hào, vẻ vang của Quốc hội trong suốt 80 năm hình thành và phát triển.
Nhiều tác phẩm giàu tính thời sự, thể hiện rõ việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối mới của Đảng, nêu bật các vấn đề đặt ra cần giải quyết hay tháo gỡ trong giai đoạn phát triển hiện nay.
Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt giải khuyến khích với loạt bài 5 kỳ “Những đại biểu ở Tây Nguyên: Cầu nối giữa cử tri với Quốc hội” của nhóm tác giả Hoàng Dũng-Vĩnh Hoàng-Quang Tấn-H’Tuyết.
Loạt bài tập trung làm rõ vai trò lịch sử, bản lĩnh chính trị và sự cống hiến bền bỉ của các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; khẳng định đóng góp của các đại biểu trong kháng chiến, xây dựng đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển vùng chiến lược. Qua đó, nhấn mạnh sự kế thừa truyền thống phụng sự Nhân dân qua nhiều thế hệ đại biểu, khẳng định niềm tin bền chặt của đồng bào Tây Nguyên với Đảng, Quốc hội và con đường cách mạng.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Bước sang năm 2026, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của cuộc sống. Chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội; phát hiện những bất cập trong xây dựng và thi hành pháp luật, giúp cho các cơ quan dân cử hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.
Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng thời, tiếp tục phản ánh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, xác định công tác lập pháp là “đột phá của đột phá”, đi trước, mở đường; hoạt động giám sát phải thực chất, truy đến cùng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.