Nuôi cá cảnh trong hồ lót vải bạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tốt nghiệp ĐH Quy Nhơn, chuyên ngành kế toán năm 2016, sau đó đã có việc làm với thu nhập tương đối khá ở TP Hồ Chí Minh nhưng anh Trần Minh Vương (SN 1991, ở khu phố Giao Hội 2, phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn) luôn nghĩ đến niềm đam mê nuôi cá cảnh. Không chỉ mê chơi bình thường, anh Vương còn nghĩ đến việc làm chủ một trại cá. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh dành thời gian đến tham quan nhiều trại nuôi cá cảnh ở TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Mấy năm trước, anh Vương quyết định trở về quê đầu tư nuôi cá cảnh trong hồ lót vải bạt.

Một khu hồ nuôi cá cảnh của anh Vương. Ảnh: D.B.S

Một khu hồ nuôi cá cảnh của anh Vương. Ảnh: D.B.S

Ý tưởng khởi nghiệp của anh Vương được ba mẹ anh ủng hộ. Ông Trần Hòa (65 tuổi, ba của anh Vương) chia sẻ: Tôi rất mừng vì con đã về chung sống với mình. Nghe nó trình bày tường tận chi tiết, thấy đó không phải là ý tưởng xốc nổi nên vợ chồng tôi ủng hộ.

Giờ kể lại thì thấy mọi chuyện có vẻ dễ dàng, nhưng mấy năm trước khi thấy ông bà phá bỏ hơn 400 trụ tiêu đang cho thu hoạch để con lấy mặt bằng làm trại cá, không ít người sửng sốt. Sau 2 lần thả nuôi thất bại, anh Vương mua về hơn 15.000 viên gạch táp lô dựng thành hồ, mỗi hồ rộng khoảng 2 m2 liền kề với nhau, bên trên phủ bạt che mát rồi lót bạt để thả nuôi. Cách làm hồ nổi như vậy vừa tiết kiệm chi phí, tiện lợi khi dời - chia tách đàn, lại vừa dễ xử lý dịch bệnh trên đàn cá.

Vừa làm vừa đúc kết từ thất bại của chính mình, anh Vương phát hiện ra điểm cốt lõi của việc nuôi cá là xử lý nguồn nước phù hợp với từng loại cá thả nuôi, tạo điều kiện lý tưởng cho vật nuôi; chọn cá giống đạt chất lượng cao nhất; quản lý, kiểm soát nhiệt độ hồ nuôi... nhờ đó đến năm 2019, các hồ cá cảnh của anh Vương phát triển ổn định và bắt đầu cho thu nhập. Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi tháng anh lãi được hơn 10 triệu đồng tiền bán cá cảnh; đặc biệt, đơn hàng đến từ các tỉnh như Phú Yên, Gia Lai, Quảng Ngãi ngày càng nhiều.

Vừa cho cá ăn, anh Vương vừa nói: Thức ăn và chế độ ăn cũng không kém phần quan trọng trong quá trình nuôi. Các loại cá cảnh nói chung, ăn ít nhưng phải cho ăn đều đặn và chia thành nhiều bữa nhỏ. Nên thay đổi đa dạng giữa thức ăn chế biến sẵn và thức ăn tươi sống như trùn quế để cá sinh trưởng và phát triển tốt hơn.

Hiện trang trại nuôi cá cảnh đã có gần 200 hồ nuôi với nhiều quy mô khác nhau, đàn cá sinh sản của anh hiện hơn 15.000 con với 8 dòng cá chính như: Cá song kiếm, cánh buồm, cánh tiên, Betta, hạt lựu, 7 màu, lia thia. Sắp tới đây, để đáp ứng thị hiếu của người chơi cá cảnh, anh Vương sẽ nhập thêm những dòng cá mới như: Dumbo, cá rồng với nhiều màu xanh, đỏ, tím… 

DIỆP BẢO SƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoa Mai

60 học viên được tập huấn các quy định về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp

(GLO)- Ngày 18-8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực 12 tập huấn các quy định của pháp luật trong sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp cho 60 học viên.

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

(GLO)- Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang tạo nên những thay đổi rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản, IPHM còn thúc đẩy nông dân chuyển từ cách làm truyền thống sang canh tác an toàn, bền vững.

Ngọt thơm mùa quả chín

Ngọt thơm mùa quả chín

(GLO)- Thời điểm này, các địa phương khu vực phía Tây Gia Lai đang vào độ ngọt ngào nhất của mùa quả chín. Những vườn sầu riêng, nhãn, chôm chôm, bơ, mít Thái, mãng cầu Thái… nối tiếp nhau vào vụ thu hoạch. Dù mưa nhiều, cây trái vẫn cho quả năng suất, mang lại niềm phấn khởi cho nông dân.

null