Nữ quái dựng màn kịch đưa quý ông vào nhà để cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng, Thắm lên mạng tìm kiếm người có tiền để làm quen hoặc vờ mua đất để đưa những người này đến các căn nhà dàn cảnh cướp tài sản.

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đặng Thị Hồng Thắm (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM), Lê Văn Trung (SN 1969, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thanh Phúc (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 8 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cướp tài sản".

Theo kết luận điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Thắm bàn với Trung tổ chức đánh bạc bịp ăn tiền để chiếm đoạt tài sản. Để đưa con mồi vào bẫy, Thắm và Trung rủ thêm 9 đồng bọn cùng tham gia.

Thắm tìm kiếm các quý ông hoặc những người có nhiều tiền, còn Trung tìm nhà để làm nơi đánh bạc. Các đối tượng đồng bọn sẽ là người tham gia đánh bạc.


 

 Đối tượng Nguyễn Thanh Phúc
Đối tượng Nguyễn Thanh Phúc


Kế hoạch chi tiết cũng nêu rõ Thắm và con mồi sẽ hùn tiền chơi đánh bạc, còn Trung và các đối tượng còn lại sẽ uống cà phê gần đó, khi con mồi thua hết tiền sẽ cùng Thắm đi cầm cố tài sản. Lúc này, Trung và đồng bọn sẽ dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản. Để thực hiện, Thắm cùng đồng bọn chuẩn bị 50 triệu đồng để chơi bạc và các đối tượng trong nhóm sẽ biết nhiệm vụ của từng người.

Qua tìm kiếm trên mạng xã hội, Thắm biết được anh T.P.H. (SN 1974, quê Long An) đăng thông tin bán 2 lô đất mặt tiền ở Long An với giá 4,8 tỉ đồng. Ngày 20-10-2019, Thắm gọi điện kêu anh H. dẫn đi xem đất. Sau khi xem đất xong, Thắm đồng ý mua và đặt cọc 500 triệu đồng nhưng anh H. không đồng ý, yêu cầu phải đặt cọc 1 tỉ đồng.

Hai ngày sau, Thắm hẹn anh H. đi đặt cọc và dẫn anh đến sào huyệt nơi đồng bọn của Thắm đang chơi đánh bạc. Tại đây, Thắm rủ anh H. chơi đánh bạc nhưng anh không chơi nên Thắm mượn anh H. 160 triệu để chơi. Sau một lúc ngồi quan sát, anh H. nghi ngờ bị Thắm lừa đảo nên rời khỏi sòng bạc. Sợ anh H. báo công an nên sau khi anh rời đi thì nhóm Thắm cũng cao chạy xa bay.

Sau vụ này, Thắm lên Zalo kết bạn với anh Đ.K và hẹn đi uống cà phê. Ngày 4-1-2020, Thắm hẹn anh K. và được anh K. lái ô tô đến đón. Cũng như kịch bản cũ, Thắm chở anh K. đến nơi đồng bọn đang đánh bạc ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Tại đây, Thắm rủ anh K. đánh bạc nhưng anh K. không đánh thì Thắm chuyển kế hoạch mượn anh K. 300 triệu đồng và sẽ cho anh 50 triệu đồng nếu thắng.

Anh K. đồng ý và cùng Thắm đi cầm xe được 200 triệu đồng, sau đó, Trung chở Thắm và anh K. về lại địa điểm đánh bạc. Trên đường về, đồng bọn của Thắm là Nguyễn Thanh Phúc giả vờ ép xe la lớn: "Mày lấy vợ tao hả" rồi đánh anh K.

Anh K. ôm giỏ tiền chạy vào nhà dân thì Thắm cùng đồng bọn đuổi theo giật lấy giỏ tiền lên xe bỏ trốn rồi chia nhau tiêu xài. Sau khi nhận được tin báo của các nạn nhân, Công an TP HCM vào cuộc điều tra và bắt giữ nhóm cướp tinh vi này.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Biển Hồ bắt giữ đối tượng truy nã

Công an xã Biển Hồ bắt giữ đối tượng truy nã

(GLO)- Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh bắt giữ đối tượng truy nã Đa Vit (SN 1996, trú tại làng Chuet 1, phường An Phú) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Lai: Xét xử vụ trẻ tự kỷ chết ở nhà trẻ khuyết tật

Gia Lai: Xét xử vụ trẻ tự kỷ chết ở nhà trẻ khuyết tật

(GLO)- Sáng 29-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Duyên (SN 2003, trú tại phường Thống Nhất) mức án 8 năm tù về tội “Giết người” liên quan đến vụ án trẻ tự kỷ chết ở nhà trẻ khuyết tật trên đường Trần Nhật Duật.

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

(GLO)- Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (từ ngày 18-7 đến 18-9), lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, phòng ngừa, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Gia Lai tăng tốc cấp căn cước và định danh điện tử mức 2

Gia Lai tăng tốc cấp căn cước và định danh điện tử mức 2

(GLO)- Nhằm phục vụ hiệu quả việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử (VNeID) cá nhân và 100% cơ quan, tổ chức được cấp tài khoản VNeID dành cho tổ chức.

Kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải trên quốc lộ 19

Kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải trên quốc lộ 19

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra quân tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải. Quốc lộ 19 kết nối khu vực Đông và Tây Gia Lai là một trong những tuyến đường huyết mạch, được kiểm soát chặt chẽ trong đợt cao điểm này.

null