Nông sản Hàn Quốc vào VN nhiều nhờ ông Park Hang Seo và cô dâu Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nông sản, thực phẩm từ Hàn Quốc xuất khẩu sang Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng nhờ hiệu ứng từ huấn luyện viên Park Hang Seo và rất nhiều cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc.
 
Thực phẩm chế biến từ các đặc sản huyện Uiseong, Hàn Quốc đang được giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Trần Mạnh
Thông tin trên được ông Jung Jae Sub, Trưởng phòng Marketting Nông sản của huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsang Bắc (Hàn Quốc) trong chương trình giới thiệu sản phẩm nông sản và ngày hội đoàn tụ gia đình đa văn hóa đang diễn ra tại Việt Nam.
Ông Jung Jae Sub cho biết, bên cạnh quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang rất tốt đẹp, việc ông Park Hang Seo thành công với đội tuyển bóng đá Việt Nam đã góp phần tạo nên sự ủng hộ của người Việt với thực phẩm Hàn Quốc trong thời gian qua. 
Đồng thời, cộng đồng các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đóng góp rất lớn trong việc sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm, cũng như tham gia quảng bá hình ảnh đất nước và sản phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam. 
"Năm 2018 chúng tôi dự kiến xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 1 triệu USD nhưng cuối cùng đạt tới con số 1,5 triệu USD. Năm 2019 tốc độ tăng trưởng thậm chí còn tốt hơn nữa", ông ông Jung Jae Sub.
 
Ông Jung Jae Sub, Trưởng phòng Marketting Nông sản của huyện Uiseong, tỉnh Gyeongsang Bắc (Hàn Quốc) cho biết xuất khẩu thực phẩm của huyện sang Việt Nam tăng trưởng vượt kế hoạch. Ảnh: Trần Mạnh
Ông Lim Ju-seung - Phó Chủ tịch huyện Uiseong - cho biết địa phương này là nơi sản xuất ra rất nhiều nông sản đặc sản nổi tiếng của Hàn Quốc như táo, lê, tỏi, kim chi và các thực phẩm chế biến. 
Huyện này cũng là nơi có 150 cô dâu Việt Nam đang sinh sống và làm việc ngành nông nghiệp cùng gia đình Hàn Quốc. 
Các cô dâu Việt đang làm việc chăm chỉ cùng gia đình để tạo ra các loại trái cây và nông sản chất lượng cao cho địa phương và làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm mà huyện Uiseong mang tới Việt Nam đợt này.
Ông Lim Ju-seung cũng cho biết, quảng bá sản phẩm của địa phương tại Việt Nam là một phần của chương trình năm nay. 
Một sự kiện quan trọng nữa mà huyện tổ chức là ngày hội gia đình đa văn hóa tại Việt Nam. Theo đó, huyện trích ngân sách để tài trợ cho 5 gia đình cô dâu người Việt tại Uiseong toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở để về Việt Nam thăm gia đình.
 
Chị Nguyễn Thị Loan (Cần Thơ), một trong 150 cô dâu Việt đang sống ở huyện Uiseong đọc bức thư gửi cho mẹ tại ngày hội gia đình đa văn hóa tại TP.HCM - Ảnh: TRẦN MẠNH
Phó Chủ tịch huyện Uiseong chia sẻ, hiểu được tâm tư của những phụ nữ Việt Nam lấy chồng xa xứ cùng với những đứa con của họ mong muốn được đoàn tụ với gia đình cha mẹ, ông bà tại Việt Nam, lãnh đạo huyện Uiseong đã tổ chức sự kiện này để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bậc cha mẹ VN đã tin tưởng gửi gắm con gái mình đến làm dâu xứ Hàn xa xôi.
"Đây là lần thứ 4 chúng tôi tổ chức sự kiện này và sẽ gia tăng số lượng gia đình tham gia và không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Hàn Quốc. Sự kiện này chính là cầu nối giúp các gia đình cô dâu Việt gặp gỡ nhau, cùng trò chuyện, giao lưu về âm nhạc và trao đổi những nét văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia", ông Lim Ju-seung chia sẻ.
Trần Mạnh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null