Gia Lai tập trung nạo vét kênh mương, bảo đảm tiêu thoát lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm chủ động phòng-chống ngập úng trong mùa mưa lũ năm nay và phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đang triển khai nạo vét, khơi thông dòng chảy trên toàn hệ thống kênh mương thủy lợi do đơn vị quản lý.

Ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định-thông tin: Công ty đang quản lý, vận hành 1.442 km kênh mương, trong đó có khoảng 440 km kênh đất chưa được kiên cố hóa.

Những năm qua, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định luôn duy trì công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét, phát dọn định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống kênh mương hoạt động ổn định, thông thoáng. Tuy nhiên, do tỷ lệ kênh đất còn lớn, công tác quản lý, vận hành vẫn gặp nhiều khó khăn. Bờ kênh thường xuyên bị xói lở, sạt trượt do tác động của dòng chảy và mưa lũ, trong khi bèo lục bình, cây cỏ phát triển nhanh, bám sâu vào lòng kênh, gây tắc nghẽn dòng chảy và ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ.

Để đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả trong mùa mưa lũ năm nay, Công ty đã huy động 4 máy đào cùng nhân công triển khai nạo vét, phát dọn 33 tuyến kênh mương với tổng chiều dài 106 km, tổng kinh phí thực hiện 872 triệu đồng. Đến nay, tiến độ thi công đạt khoảng 70% khối lượng công việc.

khoi-thong-dong-chat.png
Công nhân Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy ở xã Tuy Phước Đông. Ảnh: T.Lợi

Xã Tuy Phước Đông nằm ở hạ nguồn sông Kôn, là khu vực có hệ thống kênh mương dày đặc, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa là cửa ngõ tiêu thoát nước ra đầm Thị Nại. Tuy nhiên, do quá trình bồi lắng, nhiều đoạn kênh bị tắc nghẽn, gây ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Hiện nay, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đang quản lý 64 km kênh mương, gồm 19 km kênh kiên cố và 45 km kênh đất. Thời điểm này, công ty tập trung nạo vét 2 tuyến kênh chính, trong đó tuyến kênh Văn Khám dài 6.330 m đã hoàn thành nạo vét, phát dọn, đảm bảo dòng chảy thông thoáng, góp phần tiêu thoát nước nhanh khi mưa lũ và phục vụ nước tưới cho vụ Đông Xuân sắp tới.

Ông Tôn Kỳ Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông, cho hay: “Việc khơi thông dòng chảy ở các tuyến kênh mương có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm thiểu ngập úng, giúp nước thoát nhanh ra đầm, hạn chế thiệt hại khi có mưa lũ xảy ra. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho vụ sản xuất Đông Xuân sắp tới".

Cùng với việc phối hợp nạo vét, phát dọn hệ thống kênh mương thủy lợi, chính quyền xã Tuy Phước Đông cũng đang chủ động xây dựng phương án ứng phó với bão lũ theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đảm bảo an toàn cho người dân và sản xuất.

thaot-lu-tuy-phuoc-dong.png
Xe đào được huy động nạo vét lòng kênh, đảm bảo tiêu thoát lũ. Ảnh: T.Lợi

Ông Hồ Nguyên Sĩ cho biết thêm: "Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục triển khai nạo vét 85 tuyến kênh với tổng chiều dài khoảng 220 km trên toàn tỉnh, nhằm đảm bảo hệ thống kênh mương được thông thoáng, vận hành ổn định, góp phần tiêu thoát nước và phục vụ tốt nhất cho sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026".

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

null