Ia Krêl nâng tầm giá trị nông sản từ chương trình OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) triển khai đồng bộ, tạo bước chuyển tích cực trong phát triển kinh tế nông thôn. 

Phát huy lợi thế nông nghiệp và tinh thần dám nghĩ, dám làm của người dân, xã Ia Krêl chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng để nâng tầm giá trị.

Đến nay, xã Ia Krêl có 16 sản phẩm OCOP, gồm 1 sản phẩm đạt 4 sao và 15 sản phẩm đạt 3 sao.

Các sản phẩm OCOP của Ia Krêl khá đa dạng như: thịt bò khô, thịt heo Broong một nắng, chân giò heo ủ muối, gà ủ muối, cà phê, trà bí đao, hạt điều rang muối, hạt điều sấy nguyên vị, bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng, măng sấy...

Nhiều sản phẩm được trưng bày tại các hội chợ, sự kiện của tỉnh và giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử, từng bước mở rộng thị trường, khẳng định vị thế sản phẩm địa phương.

nong-san.jpg
Ông Nguyễn Đình Thành (hộ kinh doanh tại thôn Lâm Tôk) giới thiệu các sản phẩm đạt OCOP 3 sao của gia đình. Ảnh: L.N

Trong số các chủ thể OCOP của xã Ia Krêl, ông Nguyễn Đình Thành (hộ kinh doanh tại thôn Lâm Tôk) là người gắn bó nhiều năm với nghề chế biến hạt điều.

Sau thời gian lập nghiệp ở tỉnh Đồng Nai, ông chuyển đến xã Ia Krêl mở cơ sở sản xuất và phát triển 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao: hạt điều rang muối Thuận Thành Phát, hạt điều sấy nguyên vị Thuận Thành Phát và bánh đồng tiền mix hạt dinh dưỡng Thuận Thành Phát.

Điều đáng chú ý là ông Thành còn trực tiếp quản lý gian hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP của huyện Đức Cơ (cũ) tại xã Ia Krêl. Tại đây, ông không chỉ giới thiệu sản phẩm của gia đình mà còn giúp quảng bá cho các hộ và HTX khác trong vùng.

“Có gian hàng chung để quảng bá sản phẩm là điều rất thuận lợi. Khách hàng biết đến nhiều hơn, tin tưởng hơn. Từ khi tham gia OCOP và có gian hàng trưng bày, lượng tiêu thụ sản phẩm tăng khoảng 15-20%, đặc biệt vào dịp Tết. Việc có không gian trưng bày chung giúp các sản phẩm địa phương dễ tiếp cận khách hàng, đồng thời tạo môi trường học hỏi, giao lưu giữa các chủ thể OCOP”-ông Thành cho biết.

phat-trien-nong-thon.jpg
Anh Nguyễn Văn Hân-Chủ cơ sở Nguyễn Hân Coffee Farm (làng Le 2) đang chế biến cà phê. Ảnh: L.N

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hân-Chủ cơ sở Nguyễn Hân Coffee Farm là đại diện tiêu biểu của nhóm sản phẩm OCOP 4 sao. Sau 6 năm gắn bó với cây cà phê, anh đầu tư vào 6 ha của gia đình và liên kết thêm 10 ha của nông dân trong vùng để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất cà phê theo hướng bán hữu cơ.

Để đạt chứng nhận OCOP 4 sao cho sản phẩm cà phê bột Nguyễn Hân Coffee Farm, anh Hân áp dụng nghiêm ngặt quy trình sản xuất từ khâu thu hái quả chín, rửa sạch, phơi trên giàn đến chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cùng với cà phê bột, cơ sở của anh Hân còn chế biến cà phê hạt chất lượng cao phục vụ doanh nghiệp rang xay và cà phê pha máy cho các cơ sở trong và ngoài tỉnh.

“Tham gia OCOP giúp tôi tự tin hơn khi đưa sản phẩm ra thị trường vì tất cả đều được chứng nhận, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nhờ đó, sản lượng bán ra tăng khoảng 30% so với trước. Người tiêu dùng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… ngày càng tin tưởng sản phẩm OCOP của tôi”-anh Hân chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Quốc Tư-Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, chương trình OCOP đã thực sự đi vào đời sống người dân, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và khẳng định thương hiệu địa phương. Xã Ia Krêl xem OCOP là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị nông sản.

Xã sẽ tiếp tục hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm OCOP, thực hiện truy xuất nguồn gốc, đồng thời khuyến khích hình thành chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ và gắn OCOP với du lịch trải nghiệm nông nghiệp.

Thời gian tới, xã Ia Krêl định hướng hỗ trợ xây dựng các sàn thương mại điện tử, xúc tiến đầu tư và mở rộng tiêu thụ sản phẩm OCOP của địa phương, qua đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và làm giàu từ nông sản bản địa.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null