Nông dân ước vọng mùa màng bội thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau những ngày nghỉ Tết, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở lại guồng quay của công việc, bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Ai nấy đều gửi gắm ước vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, việc kinh doanh thuận lợi để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chiều 1-2 (tức mùng 4 Tết), vợ chồng anh Bùi Doãn Tuấn (thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đã ra vườn thu hoạch ớt. Gần 1 tuần không thu hái, 3 sào ớt sau vườn nhà anh đã chín đỏ. Nhiều quả ớt đã chín héo, giảm trọng lượng do thời điểm Tết anh không thuê được nhân công, các đại lý cũng ngừng thu mua.

anh-tuan-thu-hai-ot-ngay-ngay-dau-xuan.jpg
Anh Bùi Doãn Tuấn (thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) thu hoạch ớt. Ảnh: A.H

Anh Tuấn cho biết: “Tôi trồng 250 cây chanh ghép trong vườn. Từ lúc trồng đến khi thu hoạch chanh khoảng 14 tháng. Trong thời gian này, tôi trồng xen vụ ớt khoảng 7-8 tháng; nếu kịp thì trồng thêm 1 vụ la gim nữa rồi bắt tay vào thu hoạch chanh.

Với 3 sào ớt, gia đình dự kiến thu được khoảng 6-7 tấn ớt tươi. Với giá ớt hiện tại là 26 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình lãi khoảng 100 triệu đồng”.

Ngoài trồng chanh và xen canh các loại rau quả trên diện tích đất của gia đình, anh Tuấn còn thuê thêm 2 sào đất để trồng cây ngắn ngày.

“Hiện tại, tôi trồng cà pháo và cà ngọt. Thu hoạch xong đợt cà pháo này, tôi tiếp tục trồng cải bắp và cải xanh. Nông dân lo nhất là thời tiết cực đoan và giá cả bấp bênh. Vậy nên, chúng tôi chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa và không gặp cảnh “được mùa mất giá, được giá mất mùa”-anh Tuấn gửi gắm hy vọng.

Tranh thủ cắt cành, tỉa chồi vườn cà phê ngay sau Tết Nguyên đán, anh Dương Văn Hùng (thôn 4, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) cho biết: Đầu năm 2024, gia đình anh thuê lại 600 cây cà phê đang kinh doanh của người khác. Vì chủ vườn ở xa, không có thời gian đầu tư chăm sóc nên vườn cây bị mất sức.

“Tôi tranh thủ cắt cành, tỉa chồi cho xong để bắt tay vào tưới đợt 2. Năm nay, thời tiết thay đổi, không khí lạnh kéo dài, thời điểm cây cà phê đang cương nụ, chuẩn bị bung hoa lại bị sương mù nên có khả năng ảnh hưởng đến năng suất”-anh Hùng cho biết thêm.

1anh-hung-tranh-thu-tia-choi-cat-canh-cay-ca-phe.jpg
Anh Dương Văn Hùng (thôn 4, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) tranh thủ tỉa chồi, cắt cành cây cà phê. Ảnh: Anh Huy

Hiện nay, giá cà phê trên thị trường dao động ở mức 120-128 ngàn đồng/kg nhân.

“Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, khi giá cà phê tăng cao nhưng không còn để bán, năm nay, tôi còn trữ 2,2 tấn cà phê nhân. Hy vọng ra Tết, giá tiếp tục tăng, bù lại cho phần năng suất giảm. Tôi hy vọng giá cà phê ổn định để nông dân yên tâm bám vườn, tập trung đầu tư chăm sóc”-anh Hùng kỳ vọng.

Cùng với trồng cà phê, cuối năm 2024, anh Hùng thuê 5 sào đất với giá 10 triệu đồng/năm để trồng dâu nuôi tằm. “Tôi đã nghiên cứu về quy trình nuôi và tham quan các mô hình hiệu quả trước khi bắt tay vào thực hiện.

Vì nuôi trực tiếp trên sàn xi măng nên tôi luôn chú ý đến khâu vệ sinh, phòng bệnh. Đến nay, tôi đã bán được 2 lứa tằm và chuẩn bị giống cho đợt tiếp theo. Một hộp tằm giống, tôi mua với giá 1 triệu đồng, nuôi khoảng 20 ngày thì xuất bán tằm kén. Sau khi trừ chi phí, tôi còn lãi khoảng 10 triệu đồng”-anh Hùng phấn khởi cho hay.

Với trang trại chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Thuận (làng Xom Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông) phấn đấu trong năm 2025 sẽ xây dựng thành công 2 sản phẩm OCOP mới gồm rượu sâm, nhung hươu Huy Thuận và nhung hươu tán bột Huy Thuận. Đây đều là những sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao.

Trước đó, sản phẩm nhung hươu ngâm mật ong Huy Thuận đã đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2021 và được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.

“Trang trại luôn duy trì hơn 50 con hươu, nai vừa để bán con giống ra thị trường, vừa khai thác nhung để chế biến thành các sản phẩm phục vụ người tiêu dùng”-anh Thuận thông tin

…Một mùa xuân nữa đã về mang theo nhiều niềm tin và hy vọng. Tin rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm, nhiều nông dân sẽ gặt hái được thành công, ghi tên vào danh sách những hộ sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương và tiếp tục góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null