(GLO)- Năm 2025, dù chịu nhiều tác động từ biến động thị trường và dịch bệnh, ngành chăn nuôi của tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đóng góp hơn 27% giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản.
(GLO)- Bám sát xu hướng chuyển dịch địa bàn đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi heo theo mô hình công nghệ khép kín, các ngân hàng thương mại tại Gia Lai đang tích cực tìm kiếm dự án khả thi, đồng hành tài trợ tín dụng với mức lãi suất ưu đãi.
(GLO)- Sau những ngày nghỉ Tết, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở lại guồng quay của công việc, bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Ai nấy đều gửi gắm ước vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, việc kinh doanh thuận lợi để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký cấp giấy phép môi trường số 431/GPMT-UBND cho dự án chăn nuôi heo thịt của Công ty TNHH Chăn Nuôi Nguyên Bảo tại xã Ia Piơr (huyện Chư Prông). Thời hạn của giấy phép là 7 năm kể từ ngày cấp giấy phép.
(GLO)- Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại làng Nhao 1 (xã Ia Kênh, TP. Pleiku), thời gian gần đây, trang trại chăn nuôi gần khu vực này bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.
(GLO)- Hiện nay, trên địa tỉnh Gia Lai có 632 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, quy trình nuôi dưỡng. Nhờ đó, ngành chăn nuôi của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng sản phẩm.
(GLO)- Với mục tiêu hiện thực hóa chuỗi nông nghiệp tuần hoàn, Công ty TNHH Quicornac (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) đã triển khai cung cấp phụ phẩm vỏ chanh dây cho các trang trại chăn nuôi. Bên cạnh đó,Công ty còn liên kết với các đơn vị để nghiên cứu ủ phân hữu cơ vi sinh từ vỏ chanh dây, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
(GLO)- Ngày 21-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi 3.600 con heo nái tại xã Chư Drăng, huyện Krông Pa.
(GLO)-Hàng chục hộ dân sinh sống ở khu vực đồi 800 (thuộc làng Nhao, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) có đơn phản ánh về việc bị tra tấn bởi mùi hôi từ trang trại heo phát tán ra môi trường. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo Phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Công an tỉnh và Công an thành phố tiến hành kiểm tra, xử lý trang trại heo gây ô nhiễm này.
(GLO)- Theo ông Nguyễn Quang Vinh-Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp (DN) vì sự phát triển bền vững Việt Nam, chưa bao giờ DN quan tâm tới phát triển bền vững như hiện nay. Không chỉ ở các DN lớn mà các DN nhỏ và vừa cũng đã bắt đầu quan tâm hơn.
Từ khi hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn mọc lên tại huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), cuộc sống người dân địa phương bị đảo lộn vì mùi hôi thối. Không chỉ vậy, nhiều trang trại còn lén lút xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước trầm trọng.
Chỉ hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời điểm này tại nhiều trang trại chăn nuôi các con vật đặc sản như lợn rừng, gà Đông Tảo ở Hà Tĩnh đang nhộn nhịp khách đến đặt hàng.
Từng bị thiệt hại một nửa đàn lợn do dịch tả lợn châu Phi, nhưng đến nay anh Lê Năng Công ở Thanh Oai (Hà Nội) đã tái đàn thành công, bán đúng thời điểm giá lợn hơi tăng cao. Báo NTNN /Dân Việt xin giới thiệu bài viết của anh Lê Năng Công về những kinh nghiệm quý trong phòng chống dịch bệnh để bạn đọc tham khảo.