Khổ vì trang trại chăn nuôi bao vây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ khi hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn mọc lên tại huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), cuộc sống người dân địa phương bị đảo lộn vì mùi hôi thối. Không chỉ vậy, nhiều trang trại còn lén lút xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước trầm trọng.
Gần đây, nhiều doanh nghiệp đua nhau vào huyện Buôn Đôn mở trang trại nuôi heo quy mô lớn, diện tích lên đến hàng chục hécta. Những trang trại tập trung ở các xã Ea Nuôl, Ea Wer, Ea Huar (huyện Buôn Đôn).
Ông Trần Đức Nhẫn (buôn Liêng 3) cho biết, cách nhà ông chưa đầy 300m là 2 trang trại chăn nuôi heo, gà quy mô hàng ngàn con. Cứ sáng sớm, chiều tối là họ rửa chuồng, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, khiến người dân không thể nào chịu nổi. Không chỉ ô nhiễm không khí, nguồn nước tại các khu vực này cũng bị đe dọa. Từ khi các trang trại heo hoạt động, giếng nước sinh hoạt nhà ông Nhẫn có mùi hôi lạ, không dùng được. Để có nước sinh hoạt, vợ chồng ông Nhẫn phải chở nước nơi khác về dùng.
Chúng tôi khảo sát và phát hiện đa số trang trại ở xã Ea Nuôl, Ea Wer, Ea Huar được xây dựng gần khu vực suối. Nhiều trang trại thi công đường cống xả ngầm, dẫn thẳng ra suối. Trong đó, trang trại Ngọc Khang (buôn Prí, xã Ea Wer) có một đường cống ngầm dẫn thẳng ra suối Ea Kpam. Thời điểm chúng tôi có mặt, cống này chảy ra dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc đổ ra suối.
Tiếp nhận phản ánh về vi phạm này, bà Ngô Thị Lan Anh, Chủ tịch UBND xã Ea Wer, cho biết, từ khi Ngọc Khang hoạt động, người dân ở buôn Prí liên tục phản ánh mùi hôi và ô nhiễm của nước suối do trang trại xả thải ra suối. Do xã không bắt được quả tang nên chủ trang trại cứ chối, hiện chỉ còn cách yêu cầu chủ trang trại cam kết không xả thải ra môi trường. Xã sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xả thải nơi đây, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm.
Bà Lan Anh cho biết, việc xử lý những trang trại heo trên địa bàn rất khó vì kín cổng, cao tường. Chủ trang trại viện cớ an toàn phòng chống dịch bệnh, không cho người ngoài vào; một số lợi dụng trời mưa lớn xả thải ra suối, rất khó phát hiện.
Ông Trịnh Quang Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl, cho biết, đã phát hiện 2 trang trại ở buôn Liêng 3 xả thải ra môi trường. Xã đã mời chủ 2 trang trại này lên làm việc, cam kết, xử lý dứt điểm trình trạng xả thải, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến bà con khu vực.
Ông Lê Văn Nuôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, cho biết, huyện có khoảng 10 trang trại heo, quy mô hàng chục ngàn con và hơn 40 trang trại heo, gà quy mô trên 1.000 con. Ông Nuôi cũng thừa nhận việc kiểm tra đột xuất các trang trại rất khó. Chủ trang trại viện nhiều lý do và dịch bệnh, yêu cầu phải thông báo trước nên việc kiểm tra thiếu khách quan, khó phát hiện vi phạm.
“UBND huyện đã yêu cầu các chủ trang trại trên địa bàn cam kết không gây ô nhiễm môi trường. Trang trại nào vi phạm, huyện sẽ phối hợp lực lượng công an kiểm tra, xử lý nghiêm”, ông Lê Văn Nuôi nhấn mạnh.
ĐÔNG NGUYÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null