Những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, P.V Báo Gia Lai vừa ghi lại ý kiến trao đổi của một số cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.


* Bà CHU THỊ THU HƯƠNG-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang:
 

 

Tôi nhận thấy Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã nêu được những thành tựu quan  trọng, các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XIV đề ra, cũng chỉ ra được những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong những năm tới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Cán bộ là gốc của công việc, đồng thời công việc thành hay bại đều từ cán bộ mà ra. Xuất phát từ thực tế của đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở nói chung và đặc biệt là cán bộ cơ sở hiện nay của địa phương còn bất cập và hạn chế về nhiều mặt, do vậy Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cần chú trọng hơn nữa việc đề ra các giải pháp cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ ở cơ sở. Chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với công việc, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2015-2020.

* Bà LÊ THỊ HIẾN-cán bộ hưu trí, đảng viên 70 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ TP. Pleiku:

 

 

Qua theo dõi thông tin tuyên truyền trong dịp chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tôi rất kỳ vọng Đại hội lần này sẽ phản ánh toàn diện tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ tỉnh, trên con đường xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong những năm tới.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020, tôi hy vọng Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phù hợp để lãnh đạo hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, khoảng cách giàu nghèo trong đời sống xã hội. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác quản lý và bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên đất rừng, cũng như hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và lâm sản, hoạt động đầu tư xây dựng các dự án thủy điện… Đặc biệt, phải gắn việc phát triển các công trình dự án đầu tư trên địa bàn với nhiệm vụ giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương sao cho thật sự mang tính bền vững...

* Ông KSOR WEK-đảng viên tại làng Mơ Nông Ngó 4, xã Ia Ka, huyện Chư Pah:

 

 

Thời gian qua, các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước. Một bộ phận người dân tộc thiểu số bị kẻ xấu lôi kéo dụ dỗ tham gia những việc làm sai trái, trong khi cuộc sống của bà con đã được Đảng, Nhà nước quan tâm rất nhiều.

Do vậy, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ công tác tuyên truyền giáo dục, vận động bà con dân tộc thiểu số luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, không trông chờ ỷ lại, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tham gia giữ vững an ninh trật tự, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với kẻ xấu, góp phần xây dựng buôn làng phát triển, cuộc sống ấm no, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Thanh Nhật (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

null