Cho ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Buổi làm việc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8-9 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Anh-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 

Các đồng chí trong Bộ Chính trị cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: B.N
Các đồng chí trong Bộ Chính trị cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: B.N

Cùng tham gia buổi làm việc cho ý kiến góp ý văn kiện và phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) còn có các đồng chí trong Bộ Chính trị: Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Kim Ngân-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng-Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và một số bộ, ban, ngành.
 

Đại diện các bộ, ban ngành tham gia xét duyệt nội dung văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh của tỉnh Gia Lai. Ảnh: B.N
Đại diện các bộ, ban ngành tham gia duyệt nội dung văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh  Gia Lai. Ảnh: B.N

Các đồng chí: Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tham gia buổi làm việc với Bộ Chính trị.
 

Đồng chí Hà Sơn Nhin báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo. Ảnh: B.N
Đồng chí Hà Sơn Nhin báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo. Ảnh: B.N

Đồng chí Hà Sơn Nhin-Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo văn kiện Đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án nhân sự trình Đại hội, thời gian dự kiến tổ chức đại hội và một số kiến nghị quan trọng.

Theo đó, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng 18/20 chỉ tiêu Nghị quyết đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt từ 80% đến 90%. Qua đó, đời sống người dân Gia Lai ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân tăng so với nhiệm kỳ trước, đạt 35 triệu đồng/người/năm, bằng 79,7% so với bình quân chung của cả nước.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3,18% mỗi năm (tiêu chí giai đoạn 2011-2015), từ 27,56% giảm xuống còn 11,67% (năm 2015). Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, ước cuối năm 2015 có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 12% tổng số xã của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Nông nghiệp-công nghiệp và thương mại, dịch vụ có bước phát triển.
 

Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với các đồng chí trong Bộ Chính trị. Ảnh: B.N
Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với các đồng chí trong Bộ Chính trị. Ảnh: B.N

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, có nhiều đổi mới. Đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Hoàn thành sớm công tác thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên, chưa có tổ chức Đảng; tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm tăng bình quân 7,38%. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường…

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng cũng đã báo cáo tổng hợp những ý kiến của các Ban Xây dựng Đảng Trung ương và một số bộ ngành tham gia đóng góp cho nội dung các văn bản của Tỉnh ủy Gia Lai, hầu hết đã ủng hộ cao vì sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, văn bản được xây dựng một cách toàn diện, đánh giá khái quát và trọng tâm đối với cả nhiệm kỳ, phát huy được sự đoàn kết trong Đảng…

Các văn bản do Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện cũng được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham dự cuộc làm việc đánh giá cao. Đồng chí Trần Quốc Vượng-Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đồng tình với phần đánh giá 5 năm qua của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, tuy nhiên cần làm nổi bật hơn, phân tích thêm những tiềm năng, thế mạnh, những đặc điểm riêng của Gia Lai để báo cáo có chiều sâu, mang tính tổng kết. Trong giải pháp cho phương hướng nhiệm kỳ mới, cần nêu rõ, cụ thể từng giải pháp gắn với thực tế của địa phương…

Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đánh giá rất cao về sự mạch lạc trong các văn bản mà Tỉnh ủy Gia Lai đã dự thảo. Tuy nhiên, trong  báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2010-2015, cần phân tích, có so sánh ở đầu nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ, có sự so sánh về sự phát triển của tỉnh với những địa phương khác… như vậy mới thấy rõ được sự cố gắng của tỉnh; phần rút ra được những bài học kinh nghiệm cũng cần sát với tình hình thực tế ở Gia Lai cả những mặt được và chưa được, có tính tổng kết, khái quát…

 

 Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai làm việc với Bộ Chính trị về góp ý cho dự thảo báo cáo và phương án nhân sự Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: B.N
Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai làm việc với Bộ Chính trị về góp ý cho dự thảo báo cáo và phương án nhân sự Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: B.N

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng góp ý cần phải nhấn mạnh một số nội dung như: Đánh giá cụ thể công tác khai thác, quản lý, bảo vệ rừng, sự liên kết, tương tác vùng, việc hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn, tình hình lao động việc làm, thu hút đầu tư, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt cũng đánh giá sâu về mục tiêu chuyển rừng nghèo sang trồng cao su đã đạt được như kỳ vọng không… để làm căn cứ cho Đại hội tiến hành thảo luận và xây dựng chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới…

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham dự cuộc họp cho rằng, với công tác chuẩn bị như hiện nay, Gia Lai có thể tổ chức Đại hội theo thời gian dự kiến. Đồng chí Lê Hồng Anh-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp thu các ý kiến từ bộ, ngành Trung ương và các Ban Xây dựng Đảng để bổ sung một số nội dung vào các văn bản. Đặc biệt chủ đề đại hội mang ý nghĩa chỉ đạo cho đại hội, đồng thời cũng là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt cho nhiệm kỳ mới. Nên có thể chỉnh sửa chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững”.

Đồng chí Hà Sơn Nhin-Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã chân thành tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Bộ Chính trị, của các Ban Xây dựng Đảng Trung ương cùng các bộ ngành và cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành các đơn vị trong tỉnh hoàn thiện nội dung dự thảo văn kiện Đại hội, cũng như công tác nhân sự và các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) theo đúng thời gian dự kiến.

 Bích Nga

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.