Những người hồi hương đã ổn định cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện thỏa thuận giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Campuchia và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), từ đầu năm 2015 đến nay, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 160  trường hợp vượt biên sang Campuchia, Thái Lan hồi hương. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự khoan dung tha thứ của dân làng, những người hồi hương đã nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đầu năm 2014, một số làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai rộ lên tin đồn “trốn sang Thái Lan sẽ được người của Liên hợp quốc đón đi Mỹ, hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng”. Bài học từ hàng trăm người bị lừa phỉnh vượt biên trước đây chịu bao đau thương, khổ cực vẫn còn đó, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ở Gia Lai vẫn có một số người dân tộc thiểu số “sập bẫy”.

 

Đại diện UNHCR thăm người hồi hương ở Gia Lai. Ảnh: L.Á
Đại diện UNHCR thăm người hồi hương ở Gia Lai. Ảnh: L.Á

Với đạo lý truyền thống nhân ái “Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”, những năm qua, chính quyền tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận, tạo mọi điều kiện giúp đỡ những người hồi hương từ Campuchia, Thái Lan trở về ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 160 trường hợp hồi hương, đa số đã tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Trong đó, có 14 trường hợp kinh tế khá giả, 56 trường hợp kinh tế khó khăn đã được chính quyền tạo điều kiện cho vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi và nhu yếu phẩm…

Tiêu biểu như trường hợp Siu Lomôn ở thôn Ia Tong, xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Trong ký ức của Siu Lomôn, những ngày tháng vượt biên sống chui lủi nơi xứ người vẫn luôn ám ảnh. Siu Lomôn tâm sự: “Sau nhiều ngày băng rừng lội suối, chúng tôi đến đất Campuchia và được bố trí ở trong căn lều tạm bợ, ăn uống rất kham khổ, mỗi ngày chưa được một lon gạo và bị canh chừng không cho đi đâu cả. Hơn 14 tháng sống như bị cầm tù, tôi xin hồi hương. Hiện tại, với 2 suất lương công nhân cao su của hai vợ chồng, lại có thêm 1.400 trụ tiêu và 5 sào lúa, hoa màu nên kinh tế gia đình ổn định. Vừa rồi, tôi được chính quyền và dân làng tín nhiệm bầu làm cán bộ Mặt trận 2 thôn Kênh Mek và Ia Tong.

Còn Ksor Iuh (SN 1979, ở làng Tiêng 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) không giấu được niềm vui cho biết: “Khi từ Thái Lan trở về, tôi đã làm được rất nhiều việc cho gia đình. Ngoài trồng lúa, trồng bắp, tôi đã đi làm thuê  kiếm tiền nuôi vợ con, sửa sang nhà cửa. Mừng nhất là chính quyền xã đã tạo điều kiện cho vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội 30 triệu đồng để đầu tư trồng tiêu, cà phê, hứa hẹn cho thu nhập cao. Giờ có ai rủ vượt biên để đi Mỹ tôi cũng không tin nữa”.

Đến Tây Nguyên để tìm hiểu về người hồi hương, các đoàn khách quốc tế, trong đó có đại diện UNHCR đã không giấu được niềm vui khi chứng kiến cuộc sống sum vầy, hạnh phúc của họ và càng hiểu hơn chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với người lầm đường lạc lối. Trong 3 ngày (từ ngày 12 đến 14-9-2016), đoàn công tác của UNHCR do bà Yoko Iwasa-nhân viên đại diện UNHCR tại Thái Lan làm trưởng đoàn đã trực tiếp thăm hỏi 29  trường hợp hồi hương trên địa bàn Gia Lai. Những gì đoàn công tác của UNHCR chứng kiến về cuộc sống hạnh phúc, sum vầy của người hồi hương trái ngược hoàn toàn với luận điệu xuyên tạc, vu cáo của bọn phản động FULRO cho rằng chính quyền đàn áp, phân biệt đối xử với người dân tộc thiểu số hồi hương. Đoàn công tác cũng đã động viên những người hồi hương yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no trên quê hương mình.

Mỗi người trong số những người hồi hương có một hoàn cảnh riêng, song đều là nạn nhân của bọn phản động FULRO. Hơn ai hết, họ thấm thía sâu sắc những mất mát, đau thương của bản thân, gia đình khi mắc mưu bọn phản động. Đối với họ, bây giờ miền đất hứa không đâu xa mà chính là quê hương, buôn làng mình.

Quốc Thành-Lê Ánh

Có thể bạn quan tâm

Công ty 74 kính báo

Công ty 74 kính báo

(GLO)- Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 74 gửi lời cảm ơn nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (8/3/1975-8/3/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Dời thời hạn cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Việt Tiến

Dời thời hạn cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Việt Tiến

(GLO)- Chiều 3-3, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP. Pleiku đã họp thống nhất dời thời hạn cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Việt Tiến-bà Đỗ Thị Yến (thôn 2, xã Biển Hồ) thuộc dự án Trạm biến áp 110 kV Trà Đa và đấu nối TP. Pleiku để củng cố, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bổ sung tiêu chí, quy trình rà soát, xác định người lao động có thu nhập thấp

Bổ sung tiêu chí, quy trình rà soát, xác định người lao động có thu nhập thấp

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Trong đó, bổ sung quy định về tiêu chí, quy trình rà soát, xác định người lao động có thu nhập thấp.

Đến ngày 30-6, tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Đến ngày 30-6, tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng

(GLO)- Hết tháng 6-2025, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được gắn định danh cá nhân. Đến ngày 30-6, tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức các bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) phải xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc.

Giá sầu riêng tăng trở lại

Giá sầu riêng tăng trở lại

Chất vàng O kéo kim ngạch xuất khẩu rau quả của VN giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên hiện vấn đề đã được kiểm soát, hoạt động xuất khẩu được nối lại và giá sầu riêng cũng đảo chiều.