Nhân rộng cánh đồng mía lớn trong vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một trong những hạn chế của bà con đồng bào dân tộc thiểu số là thói quen, tập quán sản xuất theo lối truyền thống, quảng canh, manh mún, năng suất thấp. Từ những thành công của các cánh đồng mía lớn đã triển khai thực hiện, huyện Đak Pơ đã tích cực vận động các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tham gia mở rộng cánh đồng mía mẫu lớn để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Làng Bút (xã An Thành, huyện Đak Pơ) có 113 hộ đều là người Bahnar. Đây là ngôi làng dân tộc thiểu số đầu tiên của huyện triển khai cánh đồng mía lớn với diện tích 32 ha của 22 hộ tham gia. Nhờ thực hiện cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, bón phân, chăm sóc nên sau 9 tháng xuống giống, mía phát triển tốt, năng suất ước đạt khoảng 100 tấn/ha. Hơn hết là thông qua mô hình, bà con thấy được hiệu quả của việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó thay đổi được tư duy, cách làm cũ, mạnh dạn chuyển đổi các cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía thâm canh, cho lợi nhuận kinh tế cao hơn. Dự kiến, sắp tới xã An Thành sẽ tiếp tục vận động bà con mở rộng diện tích cánh đồng này thêm 30 ha.

 

Huyện Đak Pơ tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tham gia mở rộng cánh đồng mía mẫu lớn (ảnh minh họa).
Huyện Đak Pơ tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tham gia mở rộng cánh đồng mía mẫu lớn (ảnh minh họa).

Gia đình anh Đinh Kheo (làng Bút, xã An Thành) năm nay góp 3,2 ha đất tham gia cánh đồng mía lớn của làng. Theo anh Kheo, những năm trước, khi trồng mía theo phương thức truyền thống, mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu được khoảng 60 triệu đồng từ 3,2 ha mía. Nhưng năm nay thì khác, mía của gia đình anh được đánh giá là đều và đẹp nhất cánh đồng. Anh Kheo vui vẻ nói: “Trước kia trồng bình thường, bỏ ít phân nên mía xấu lắm. Bây giờ làm cánh đồng lớn, bón phân nhiều, có cả phân bùn nên mía tốt, cao và to đều. Bà con mừng lắm”.

Ông Đinh Vong (người cùng làng) gật gù đồng tình khi nghe anh Kheo nói bởi năm nay, hơn 1 ha mía của gia đình ông tốt hơn hẳn các năm trước dù trồng sớm, bị ảnh hưởng nắng hạn đầu mùa. Còn chị Đinh Thị Gon (làng Bút) cho biết: Bà con trong làng đã trồng mía từ lâu nhưng chưa bao giờ mía tốt như năm nay.

Theo người dân làng Bút, khi triển khai cánh đồng mía lớn, bà con được Nhà máy Đường An Khê hỗ trợ đầu tư 50 tấn phân bùn/ha; hỗ trợ chi phí tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, chi phí thuốc bảo vệ thực vật, công lao động, 30% chi phí mua giống... Đặc biệt, bà con trong làng đã đóng góp ngày công, cùng với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước, sự giúp đỡ từ Nhà máy Đường và đơn vị Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3) để hoàn thành tuyến đường nội đồng dẫn ra cánh đồng mía lớn của làng dài hơn 812 m. Huyện cũng đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng công trình ngầm tràn qua suối làng Bút, nhờ đó, việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con thuận lợi hơn.

Huyện Đak Pơ hiện có gần 9.000 ha mía. Trong đó, đã thực hiện cơ giới hóa được khoảng 4.000 ha, chủ yếu là khâu làm đất. Đak Pơ cũng là một trong những huyện đi đầu ở khu vực phía Đông tỉnh về triển khai cánh đồng mía lớn. Ông Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, cho biết: “Hiện nay, huyện Đak Pơ đã cho các xã, thị trấn đăng ký diện tích mía trồng năm nay. Qua đó, khảo sát lại các diện tích có đủ điều kiện để cơ giới hóa thì mới tiến hành triển khai. Theo dự kiến, xã An Thành sẽ mở rộng cánh đồng mía lớn thêm 30 ha. Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức hội thảo đầu bờ về mô hình liên kết xây dựng cánh đồng mía lớn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua tham quan thực tế, mục tiêu của hội thảo nhằm tạo điều kiện cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trồng mía trên địa bàn huyện trao đổi, học tập kinh nghiệm. Qua thành công của mô hình cánh đồng mía lớn ở làng Bút, chắc chắn người dân sẽ thay đổi nhận thức và cách làm lâu nay. Cứ thế, nơi nào có điều kiện thì huyện sẽ vận động bà con thực hiện nhân rộng cánh đồng mía lớn nhằm tăng năng suất, thu nhập cho bà con”.

Nguyễn Hiền

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

null