Ngày hội của người dân biên giới Ia Chía

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 17 đến 19-2, Đồn Biên phòng Ia Chía phối hợp với hệ thống chính trị xã Ia Chía (huyện Ia Grai) tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Đây là dịp để cán bộ, người dân trên địa bàn biên giới thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, nhân lên tình yêu và tinh thần bảo vệ biên cương với quan điểm “Chủ quyền biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”.

Ông Rah Lan Gâu-Chủ tịch UBND xã Ia Chía-cho biết: Xã có hơn 2 ngàn hộ với 8 ngàn khẩu thuộc 8 dân tộc anh em sinh sống ở 10 thôn, làng. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 65% dân số. Xã có hơn 5 km đường biên giới với Campuchia. Để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận xã phối hợp chặt chẽ cùng Đồn Biên phòng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, người dân nêu cao tinh thần tự giác trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho các tổ tự quản. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho các tổ tự quản. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với quan điểm mỗi người dân là một “cột mốc sống” để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, năm 2022, Đồn Biên phòng Ia Chía phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự, tổ tự quản đường biên cột mốc tổ chức tuyên truyền tập trung với 315 lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ lẻ 547 lần với 1.229 lượt người nghe; tuyên truyền bằng loa di động 1.380 phút; tuyên truyền đối ngoại 5 lần với 61 lượt người nghe.

Ông Ksor Lương-già làng Kom Yố-cho hay, bản thân ông cũng tham gia tổ tự quản của làng để cùng với cán bộ Biên phòng giữ gìn an ninh trật tự. “Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hương ước của làng để làm cơ sở cho việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. Từ đầu năm 2022 đến nay, tôi cùng cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía tuyên truyền được 4 buổi với hơn 600 lượt người nghe; phối hợp hòa giải 15 vụ mâu thuẫn giữa các gia đình”-ông Lương cho biết.

Cũng nhờ phát huy tốt vai trò của người dân và các tổ tự quản, năm 2022, các lực lượng chức năng của xã đã củng cố hồ sơ đưa 32 đối tượng theo “Tin lành Đê ga” ở làng Kom Yố, làng Bang ra kiểm điểm trước dân. Ông Rơ Mah Jếp-Trưởng ban Chấp sự nhóm đạo Tin lành làng Bang-chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm tình hình trong làng; tâm tư, nguyện vọng của người dân để trao đổi, thông tin cho cán bộ Biên phòng. Ngoài ra, thành viên Ban Chấp sự cùng với Ban Nhân dân thôn tham gia các tổ hòa giải để giải quyết các vụ việc, không để phát sinh phức tạp. Năm 2022, trong cộng đồng không xảy ra các vụ việc phức tạp, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình.

Đến dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Ia Chía, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà chính quyền, người dân cũng như lực lượng Biên phòng trên địa bàn xã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Biên phòng cần tăng cường công tác dân vận, giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, triển khai các dự án phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng với các đơn vị bạn bên kia biên giới để nắm tình hình, tạo lòng tin, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. “Chúng ta phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phải tập trung mọi nỗ lực để mỗi người dân trên địa bàn là một “cột mốc sống” trong việc bảo vệ biên cương của Tổ quốc”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null