(GLO)- Ngày 5-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 30 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số là xu thế tất yếu, ưu tiên phát triển bền vững của mỗi quốc gia, doanh nghiệp và toàn cầu.
Về định hướng phát triển thị trường carbon, đại diện Cục Biến đổi khí hậu cho biết Việt Nam không chạy theo số lượng tín chỉ giá rẻ, mà tập trung vào chất lượng để đảm bảo uy tín, lợi ích quốc gia.
(GLO)- Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai. Tại Khu công nghiệp Trà Đa, mục tiêu này được thực hiện bằng công nghệ sản xuất sạch, hệ thống xử lý nước thải tập trung, ý thức môi trường của doanh nghiệp hướng tới sản xuất xanh, bền vững.
(GLO)- Bộ Công Thương vừa ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là nền tảng trực tuyến chuyên biệt được thiết kế để kết nối cộng đồng các cá nhân, tổ chức, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và lan tỏa các công nghệ, giải pháp, mô hình sáng tạo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.
(GLO)- Bộ Công thương quy định xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành sẽ bắt buộc pha trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc từ tháng 6-2026.
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải mới đối với ô tô đang lưu hành, với mục tiêu kiểm soát ô nhiễm không khí và hướng đến phát triển giao thông bền vững. Trong đó, ưu tiên triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, nếu không có các biện pháp thích ứng, biến đổi khí hậu có thể làm giảm GDP của Việt Nam ít nhất 12,5% vào năm 2050 so với kịch bản cơ sở.
Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên - Nam Trung Bộ nói chung đang đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có nhờ hội tụ đầy đủ điều kiện để kinh tế xanh bứt phá.
Chính quyền thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo cùng Tập đoàn Vingroup (Việt Nam) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn, giao thông xanh tại Congo.
Việt Nam đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng tăng nhanh.
Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung Australia (CSIRO) vừa công bố giải pháp đột phá mang tên công nghệ xyanua hóa vàng bền vững giúp tăng hiệu suất thu hồi vàng; đồng thời tái chế lượng xyanua độc hại, mang lại lợi ích kép về kinh tế và môi trường.
(GLO)- Tại hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050” được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero trong điều kiện thực tiễn của Gia Lai.
Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn kiên định quan điểm: Phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Dự án Bắc Ái là nền tảng quan trọng trong nỗ lực chung của Việt Nam và châu Âu nhằm xây dựng hệ thống năng lượng xanh, ổn định và bền vững, đồng thời thu hút đầu tư tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Theo ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực, điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, tức là điện do người dân tự đầu tư, tự sản xuất ra để phục vụ nhu cầu sử dụng, có thể có một phần dư thừa bán lên lưới điện quốc gia, nhưng mục tiêu chính là tự dùng.
(GLO)- Với lợi thế “giàu gió, nhiều nắng”, tỉnh Gia Lai trở thành điểm sáng trong phát triển năng lượng tái tạo ở khu vực Tây Nguyên. 5 năm qua, hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, điện sinh khối được triển khai, biến tiềm năng thiên nhiên thành động lực tăng trưởng xanh.
Các doanh nghiệp tư nhân, cá nhân và hộ kinh doanh triển khai dự án xanh, kinh tế tuần hoàn hoặc áp dụng tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG) có thể được hỗ trợ lãi suất vay vốn 2% từ ngân sách nhà nước, theo dự thảo nghị định đang được Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính hoàn thiện.
(GLO)- Thực hiện cao điểm tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương tổ chức 3 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hơn 600 ngư dân các xã Cát Tiến, Đề Gi và phường Hoài Nhơn.
(GLO)- Khi Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị thực thi Quy định không gây mất rừng (EUDR), các doanh nghiệp ngành hàng nông-lâm sản ở Gia Lai buộc phải bước ra “sân chơi” toàn cầu bằng “hộ chiếu xanh”.
(GLO)- Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên thanh niên trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
(GLO)- Rằm tháng Bảy-những ngọn hoa đăng lung linh thả xuống mặt hồ ở đập Nghĩa Hưng (gần hàng thông trăm tuổi), tỉnh Gia Lai mang theo ước nguyện bình an. Nhưng những món đồ tưởng chừng nhỏ bé ấy không chỉ mắc kẹt ở nơi này, mà còn theo dòng chảy đi khắp nơi, gieo rắc hệ lụy cho môi trường.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo “Khơi nguồn năng lượng tương lai” và bàn các giải pháp phát triển nguồn năng lượng tái tạo bền vững, được tổ chức chiều 16-9.
Tại một lô rừng 'đặc biệt' ở phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai), những thân cây mọc thẳng đứng, có dấu vết của kỹ thuật lâm sinh. Gọi 'đặc biệt' vì đây là mô hình chuyển hóa trồng rừng gỗ lớn của một công ty ở tỉnh.