Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa chủ trì buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với gần 200 doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh nhằm lắng nghe, chia sẻ và kết nối với những đối tác quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương.

quang-canh-chuong-trinh-gap-mat.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Trung Nghĩa

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh sau hợp nhất, Gia Lai trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước với không gian phát triển, điều kiện kết nối khu vực và quốc tế được mở rộng, tiềm năng thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, lao động được nhân đôi, cơ hội đầu tư vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế từ công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, vận chuyển, logistics

Gia Lai đang có một hệ sinh thái phát triển mới với tiềm năng được nhân lên mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp để phát triển thành một tỉnh mạnh trong khu vực trên cơ sở cơ chế chính sách thông thoáng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh trên các lĩnh vực cụ thể như: công nghiệp và hạ tầng công nghiệp, bất động sản, dịch vụ thương mại và du lịch, chế biến nông - lâm - thủy sản, thu gom và xử lý chất thải lĩnh vực y tế, xã hội hóa giáo dục - thể thao, công nghệ thông tin, cảng biển, thu gom và xử lý nước thải, nước sạch.

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế năng động hàng đầu cả nước, nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ai xây dựng được mối quan hệ gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ gặt hái nhiều lợi ích, trên tinh thần “nói thật, làm thật và làm có trách nhiệm”. Bởi lẽ, mỗi đồng vốn doanh nghiệp bỏ ra đều là kết quả của quá trình tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng giữa được và mất.

Vào tận TP. Hồ Chí Minh để gặp gỡ các nhà đầu tư, điều mà Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn muốn truyền tải không chỉ là thông tin về tiềm năng, lợi thế trên nhiều lĩnh vực mà địa phương có thể đáp ứng, mà quan trọng hơn là khẳng định tinh thần “Ký thật - Làm thật”: Mọi biên bản ghi nhớ đều được hiện thực hóa bằng dự án cụ thể, không ký rồi để nằm trên giấy.

Theo đó, Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “5 cùng” (cùng lắng nghe - cùng bàn bạc - cùng thực hiện - cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn). Đồng thời, kiên định quan điểm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, hiệu quả, coi doanh nghiệp là trung tâm và đối tác phát triển, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai đã cam kết bằng tất cả tinh thần trách nhiệm của mình. Chỉ một câu nói: “Nếu các anh chị không lên được, tôi sẽ bay về TP. Hồ Chí Minh để bàn công việc” cũng đủ để doanh nghiệp tin vào một chính quyền phục vụ, luôn cầu thị mà Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đang điều hành; đủ để họ an tâm rót vốn, kỹ thuật, công nghệ vào địa phương.

Hy vọng bằng tất cả sự chân thành, trách nhiệm, cầu thị đã khẳng định tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai sẽ thành công với hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức ngày 28-3 tới đây trong khuôn khổ Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026, để có thể trao giấy chứng nhận đầu tư gần 10 tỷ USD và ký biên bản ghi nhớ lên đến 25 tỷ USD cho các đối tác, hướng đến mục tiêu xây dựng nhóm doanh nghiệp “sếu đầu đàn” có doanh thu trên 1 tỷ USD trong 5 năm tới với các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối và xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null