Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Có một nghịch lý tồn tại trong ngành du lịch lâu nay chưa được giải quyết, đó là khách quốc tế đến ngày càng đông, nhưng các công ty lữ hành vẫn khó khăn. Thậm chí năm 2025, lần đầu tiên VN lập kỷ lục lịch sử khi đón hơn 21,2 triệu lượt nhưng "sức khỏe" của nhiều công ty vẫn chưa được cải thiện là bao. Lý giải tình trạng này, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel - người cả đời gắn bó với ngành du lịch, trong lần trao đổi với Thanh Niên gần đây cho biết nguyên nhân sâu xa là thị phần khách inbound rơi vào tay các công ty nước ngoài, doanh nghiệp Việt ít được hưởng, thậm chí "đói khách". Cụ thể, thị trường khách Hàn Quốc, tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây nhưng doanh nghiệp VN "mất trắng"; với nguồn khách lớn nhất là Trung Quốc, chúng ta chỉ nắm khoảng 30%; khách EU cũng mất hơn 30%... Đa số công ty lữ hành trong nước chỉ tranh nhau đưa khách Việt đi nước ngoài chứ sân nhà lại không khai thác được.

Nhìn vào thực trạng này sẽ thấy chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ đã "điểm huyệt" đúng vấn đề quan trọng nhất của ngành du lịch. Tất nhiên, việc chúng ta tự hào về thành tích thu hút du khách quốc tế tăng mạnh hằng năm là hoàn toàn chính đáng. Bởi kết quả đó cho thấy VN đã trở thành điểm đến cạnh tranh trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Du lịch cũng là cầu nối để đưa một VN xinh đẹp, hiếu khách, an toàn và chở đầy khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới ra toàn cầu. Thế nhưng, số lượng chỉ thực sự có giá trị, du lịch chỉ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nếu doanh nghiệp Việt làm chủ được thị trường khách inbound. Số tiền du khách quốc tế bỏ ra mua tour, tiêu xài phải ở lại VN chứ không chảy ngược vào túi các công ty tour nước ngoài.

Đó là thực sự là vấn đề "cần suy nghĩ nghiêm túc..." như Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu. Bởi mất thị phần khách inbound không chỉ là mất doanh thu mà đằng sau đó còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn nghe cơ quan quản lý xử phạt hướng dẫn viên nước ngoài hành nghề trái phép tại nhiều điểm đến nổi tiếng của VN. Việc này không đơn giản là đội ngũ hướng dẫn viên trong nước bị cạnh tranh không lành mạnh mà người nước ngoài không hiểu về văn hóa, lịch sử VN nhưng đứng ra thuyết minh sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến, thậm chí có những thông tin sai lệch. Chưa kể tình trạng các công ty nước ngoài mở cả hệ sinh thái khép kín tại thị trường VN. Hướng dẫn viên của họ chỉ đưa tới khách đến các điểm này chi tiêu, mua sắm, ăn uống... Đây là một biểu hiện rõ nhất của tour 0 đồng mà nhiều nước, trong đó có VN phải đối mặt.

Vậy thì làm thế nào để các công ty du lịch Việt làm chủ được sân nhà? Câu hỏi không mới và giải pháp cũng không mới, chỉ có điều chúng ta chưa thực sự "suy nghĩ nghiêm túc" và bắt tay vào giải quyết. Đầu tiên là tháo cởi các vướng mắc đang trói tay, trói chân ngành du lịch mà nhiều chuyên gia trong ngành đã đề xuất, kiến nghị. Chẳng nói đâu xa, cứ kiên quyết trám lỗ hổng hướng dẫn viên nước ngoài hành nghề tại VN bằng chế tài thật mạnh, thật nghiêm, thật kiên quyết. Tương tự, luật Du lịch có hiệu lực đã hơn 30 năm, trong đó nhiều quy định đã lạc hậu, cần phải được thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Thứ hai, đầu tư cho ngành du lịch như truyền thông, quảng bá, ưu đãi vốn, chính sách... phải mạnh hơn, lớn hơn để tạo ra các "sếu đầu đàn" có thể cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại. Có một thực tế phải thừa nhận là chúng ta coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng đầu tư cho ngành này chưa thật sự tương xứng.

Trong một thế giới ngày càng nhiều bất ổn, khó lường, sự an toàn của VN là lợi thế lớn để thu hút khách quốc tế. Năm 2027, chúng ta là nước chủ nhà tổ chức APEC, diễn đàn kinh tế cao cấp thu hút hàng ngàn khách VIP từ nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, quan chức cao cấp đến truyền thông thế giới...

Nếu chất và lượng khách quốc tế đến VN đều gia tăng thì du lịch sẽ thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Theo Nguyên Minh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null