Việt Nam 'siết' hạn ngạch phát thải điện, sắt, thép, xi măng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau một thập kỷ Thỏa thuận Paris (2015) được đàm phán, ký kết, Việt Nam chính thức chuyển từ vị thế bị động sang chủ động với việc áp hạn ngạch phát thải cho các ngành công nghiệp nặng, dự kiến ngay trong năm nay.

Ngày 11.12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp và Đại sứ quán Brazil đồng tổ chức sự kiện họp báo kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận Paris và tiếp nối kết quả Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP30).

Đại sứ Pháp Olivier Brochet và Đại sứ Brazil Marco Farani giới thiệu với báo chí về bộ ảnh trưng bày kỷ niệm 10 năm Hiệp định Paris về khí hậu và sự hỗ trợ của Pháp dành cho Việt Nam
Đại sứ Pháp Olivier Brochet và Đại sứ Brazil Marco Farani giới thiệu với báo chí về bộ ảnh trưng bày kỷ niệm 10 năm Hiệp định Paris về khí hậu và sự hỗ trợ của Pháp dành cho Việt Nam. ẢNH: TUẤN MINH

"Từ bị động ứng phó sang chủ động hành động"

Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khoảnh khắc lịch sử tại Paris năm 2015, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định vị thế của Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn.

"Việt Nam từ một quốc gia bình thường đã chuyển sang một nước chủ động và phấn đấu thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050", ông Cường nhấn mạnh.

Theo ông Cường, Việt Nam đã không ngừng "nội luật hóa" các quy định quốc tế, đặc biệt là luật Bảo vệ môi trường 2020 và các Nghị định 06/2022/NĐ-CP, 119/2025/NĐ-CP, quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho thị trường carbon.

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại họp báo. ẢNH: TUẤN MINH
Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại họp báo. ẢNH: TUẤN MINH

Thông tin về việc phân bổ hạn ngạch phát thải - một biện pháp mạnh tay để hiện thực hóa cam kết, ông Cường cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở điện, sắt, thép, xi măng. "Đây là những cơ sở phát thải lớn cần thực hiện giảm phát thải", ông Cường chỉ rõ.

Theo quy định, các doanh nghiệp phát thải từ 3.000 tấn CO2 tương đương/năm trở lên buộc phải thực hiện nghĩa vụ kiểm kê và khai báo.

Về lộ trình thương mại hóa tín chỉ carbon, ông Cường tiết lộ một mốc thời gian đáng chú ý: "Việt Nam sẽ vận hành thị trường carbon sớm, mục tiêu dự kiến trong cuối năm nay đến đầu năm 2026 để góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia với chi phí thấp của doanh nghiệp và xã hội".

Kích hoạt "hợp đồng bảo hiểm" bằng dòng vốn thực tế

Ví Thỏa thuận Paris như "hợp đồng bảo hiểm" cho sự sống còn, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cảnh báo việc đánh đổi khí hậu lấy tăng trưởng là "lựa chọn sai".

Bà chỉ ra thực tế nền kinh tế xanh có thể tạo ra tới 24 triệu việc làm vào năm 2030 và nhấn mạnh trách nhiệm với thế hệ tương lai: "Mười năm trước, chúng ta đã hứa với con cháu mình. Chúng ta không thể thất hứa".

Minh chứng cho việc bảo vệ môi trường không kìm hãm kinh tế, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier đưa ra con số ấn tượng: kinh tế EU tăng 70% từ năm 1990 trong khi phát thải giảm 37%.

Để hỗ trợ Việt Nam, EU cam kết các gói tài chính lớn, điển hình là khoản 430 triệu EUR cho dự án thủy điện tích năng Bắc Ái - công trình được ví như "khối pin khổng lồ" giúp Việt Nam tích hợp nguồn năng lượng tái tạo.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cam kết EU sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam với những hành động thực tế. ẢNH: TUẤN MINH
Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cam kết EU sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam với những hành động thực tế. ẢNH: TUẤN MINH

Tiếp nối động lực này, Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani mang đến tư duy "hậu đàm phán" từ COP30, giới thiệu Quỹ rừng nhiệt đới vĩnh viễn (TFFF) với cam kết ban đầu 6,6 tỉ USD, khẳng định quan hệ đối tác quốc tế được xây dựng "vì tương lai của toàn thế giới".

Khép lại sự kiện, bức tranh toàn cảnh sau 10 năm Thỏa thuận Paris cho thấy những tín hiệu lạc quan khi quỹ đạo nóng lên toàn cầu đã giảm từ mức dự báo 4°C xuống còn khoảng 2,3°C - 2,5°C. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet chỉ ra minh chứng rõ nhất là dòng tiền thông minh đang đổi hướng: "năm nay, 2.000 tỉ USD đã đổ vào năng lượng khử carbon, gấp đôi so với đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch".

Tuy nhiên, vị đại sứ Pháp cũng thận trọng cảnh báo rằng nhân loại vẫn chưa chạm tới ngưỡng an toàn 1,5°C.

"Chúng ta phải tiếp tục huy động các nỗ lực, bởi vì mỗi phần mười độ (0,1°C) đều có ý nghĩa", đại sứ Olivier Brochet lưu ý.

Theo Tuấn Minh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải: Ðáp ứng tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu

Thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải: Ðáp ứng tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành chiến lược kiểm soát phát thải, kiểm kê khí nhà kính định kỳ, xây dựng lộ trình giảm phát thải rõ ràng, tập trung vào các ngành phát thải cao như: sắt, thép, gỗ, may mặc, góp phần tái cấu trúc mô hình tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

(GLO)- Ngày 5-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 30 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai.

Khu công nghiệp Trà Đa hướng đến mục tiêu công nghiệp xanh

(GLO)- Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai. Tại Khu công nghiệp Trà Đa, mục tiêu này được thực hiện bằng công nghệ sản xuất sạch, hệ thống xử lý nước thải tập trung, ý thức môi trường của doanh nghiệp hướng tới sản xuất xanh, bền vững.

null