(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.
Logistics không chỉ di chuyển hàng hóa
PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa sinh năm 1975 tại Quy Nhơn; cha mẹ từng công tác trong ngành Giao thông - Vận tải, từ đó sớm hun đúc trong bà sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực vận tải và logistics.
* Điều gì đưa bà đến với logistics vào thời điểm ngành này còn rất xa lạ với Việt Nam?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa. Ảnh: NVCC
- Tôi đến với logistics từ năm 1993, khi từ khóa “logistics” chưa xuất hiện trong giáo trình đại học. Cha mẹ đã định hướng cho tôi chọn ngành Kinh tế vận tải biển tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Không ngờ quyết định ấy lại mở ra cho tôi hành trình gần 30 năm gắn bó đầy ý nghĩa với ngành logistics.
Năm 2002, học bổng của Chính phủ Hà Lan đưa tôi đến Rotterdam - trung tâm logistics hàng đầu châu Âu. Những bến cảng hoạt động như cỗ máy khổng lồ, những tuyến tàu xuyên lục địa, những bài toán tối ưu chuỗi cung ứng… khiến tôi hiểu: Logistics không chỉ là vận tải. Nó là văn minh. Là năng lực cạnh tranh quốc gia. Là cánh cửa mở ra tương lai.
Quá trình làm nghiên cứu sinh tại Bratislava (Slovakia) sau này giúp tôi tiếp cận thêm nhiều trường phái logistics hiện đại. Và tôi càng thấy trách nhiệm của mình với ngành này ở Việt Nam, nhất là trong đào tạo và hoạch định chính sách. Tôi luôn tin rằng: “Logistics không chỉ di chuyển hàng hóa. Nó di chuyển hy vọng vào tương lai”.
Logistics xanh chính là "con đường tử tế" ra thế giới
Nhắc đến Gia Lai, PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa hào hứng sẻ chia với tầm nhìn của người nhìn thấy một cánh đồng vừa đón mưa đầu mùa. Với bà, đây là thời điểm đẹp nhất để logistics của tỉnh vươn lên.
* Theo bà, đâu là lợi thế lớn nhất Gia Lai đang có để phát triển logistics?
- Trước hết là vị trí chiến lược. Gia Lai nằm ở điểm nối cao nguyên với Duyên hải miền Trung, là cửa ngõ ra biển thuận lợi nhất của Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và một phần Thái Lan. Vị trí ấy là món quà đặc biệt mà tự nhiên ban tặng.
Tiếp theo là vùng nguyên liệu: cà phê trên 100 nghìn héc ta, hồ tiêu hơn 12.000 ha, cao su 80.000 ha, sầu riêng phát triển nhanh. Vùng nguyên liệu quy mô lớn tạo ra nền tảng hình thành ngành logistics chuyên biệt. Cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su… của Gia Lai đều là những sản phẩm đang “vươn tầm” trên bản đồ xuất khẩu. Chất lượng tăng, giá trị tăng, nhu cầu thị trường thế giới cũng tăng mạnh.
Đặc biệt, theo số liệu 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt 3,801 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 2,978 tỷ USD, tăng 23,7% và vượt kế hoạch của năm. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái logistics quy mô lớn.
Cuối cùng là sự quan tâm của Trung ương. Trong nhiều quy hoạch chiến lược, từ hành lang kinh tế Quảng Ngãi - Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng đến quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia, Gia Lai đều được xem là điểm tựa quan trọng.
Hệ thống logistics tại Cảng Quy Nhơn được đầu tư đồng bộ, nâng cao hiệu quả khai thác cảng. Ảnh: Nguyễn Dũng
* Nhưng rõ ràng vẫn còn những “điểm nghẽn” khiến Gia Lai chưa bứt phá mạnh mẽ?
- Đúng vậy. Tôi nhìn thấy 5 điểm nghẽn lớn: Hạ tầng vận tải chưa đồng bộ, nhất là hướng biển; thiếu trung tâm logistics chuyên biệt gắn với vùng nguyên liệu; liên kết sản xuất - chế biến - logistics chưa thật sự chặt chẽ; nguồn nhân lực logistics còn mỏng; áp lực chuyển đổi xanh đòi hỏi vốn và công nghệ lớn.
Những "điểm nghẽn" ấy giống như những nốt thắt của một bản nhạc hay: Chỉ cần tháo gỡ, giai điệu phát triển sẽ vang lên mạnh mẽ.
Vậy nên, theo tôi, tỉnh nên ưu tiên 3 trụ cột lớn: Hoàn thiện hành lang vận tải đến cảng biển; hình thành trung tâm logistics vùng nguyên liệu, đặc biệt logistics lạnh; chuyển mạnh sang logistics xanh và logistics số.
Khi 3 trụ cột này được triển khai đồng bộ, nông sản Gia Lai sẽ không chỉ “vượt núi xuống biển” mà còn đi ra thế giới với giá trị cao hơn, chuẩn mực hơn.
* Trong quy hoạch, tỉnh hướng đến trung tâm logistics cao nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ. Bà hình dung trung tâm này tạo ra thay đổi gì?
- Nếu được hình thành, Gia Lai sẽ chuyển từ “vùng sản xuất” sang “điểm kết nối” của cả khu vực. Luồng hàng từ Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Campuchia, Nam Lào… sẽ hội tụ về đây. Nông sản được phân loại - đóng gói - kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại tỉnh. Kho lạnh, bãi/kho tập kết container, trung tâm điều phối vận tải sẽ vận hành 24/7. Các DN chế biến và phụ trợ sẽ chọn Gia Lai vì chi phí tối ưu.
Đó là bước chuyển từ kinh tế thuần sản xuất sang kinh tế dịch vụ logistics - mô hình phát triển bền vững.
Hoàn thiện hành lang vận tải đến cảng biển là một trong những trụ cột cần ưu tiên. Ảnh: Phương Vi
* Theo bà, Gia Lai có phù hợp với xu hướng logistics nông nghiệp xanh?
- Không chỉ phù hợp mà có thể trở thành hình mẫu. Gia Lai có quỹ đất rộng, có nắng nhiều, có năng lượng mặt trời dồi dào. Nếu quy hoạch kho lạnh xanh, dùng năng lượng tái tạo, truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số… thì nông sản của tỉnh sẽ đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của EU, Mỹ, Nhật Bản.
Logistics xanh chính là “con đường tử tế” để nông sản Gia Lai bước ra thế giới.
* Trân trọng cảm ơn bà về cuộc trò chuyện thú vị này!
PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa hiện là Trưởng bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA), thành viên Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045.
PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa đã chủ trì và tham gia hơn 40 đề tài khoa học, trong đó nhiều đề tài cấp bộ, cấp nhà nước; là tác giả/đồng tác giả của hơn 60 bài báo khoa học, nhiều giáo trình nền tảng được sử dụng rộng rãi tại các trường đại học; là diễn giả quen thuộc tại nhiều hội thảo trong nước và quốc tế.
Với những đóng góp ấy, bà được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 - một trong những phần thưởng danh giá nhất dành cho phụ nữ có đóng góp nổi bật trong khoa học và cộng đồng.
(GLO)- Sáng 22-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp ở khu vực Tây Gia Lai.
(GLO)- Mùa xuân đầu tiên của Gia Lai hợp nhất nhẹ nhàng về trên từng con phố. Từ cành mai hé nụ trước hiên nhà, từ nắng sớm rơi nghiêng trên mái ngói, từ làn gió mang theo mùi đất mới.
(GLO)- Với những phi công ở Trung đoàn 925, mỗi chuyến bay không chỉ là nhiệm vụ huấn luyện, mà còn là sự khẳng định chủ quyền, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.
(GLO)- Tối 19-2, tại sân bóng đá Cao Văn Triền đã diễn ra trận đấu thiện nguyện và đấu giá vật phẩm nhằm gây quỹ trao học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông.
(GLO)- Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội vừa tổ chức buổi gặp mặt thân mật con em quê hương đang sinh sống, học tập và làm ăn trên mọi miền đất nước trở về quê đón Tết.
Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy mở ra giai đoạn hoàn toàn mới: Kiến tạo năng lực phát triển bứt phá, hướng đến dấu mốc 100 năm thành lập nước
Bước sang năm 2026, giáo dục bước vào giai đoạn mà hiệu quả thực thi sẽ là thước đo quan trọng nhất của đổi mới. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, cơ hội đang mở ra, nhưng sức ép trong tổ chức thực hiện cũng rất lớn
(GLO)- Giữa những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán cận kề, không khí xuân hiện hữu rõ nét trong những căn nhà mới được dựng lên từ “Chiến dịch Quang Trung”.
(GLO)- Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ, chiều 19-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị thi công các công trình giao thông trọng điểm.
(GLO)- Ngoài yếu tố “thiên thời, địa lợi”, Gia Lai đang tạo nên một làn sóng thu hút đầu tư mạnh mẽ nhờ chiến lược phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và “cuộc cách mạng” về thủ tục hành chính.
(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.
(GLO)- Hàng ngàn người dân Gia Lai và du khách đã hội tụ tại hai quảng trường Nguyễn Tất Thành và Đại đoàn kết trong đêm giao thừa, hòa mình vào đại tiệc âm nhạc, sắc màu và cảm xúc. Khi pháo hoa bừng sáng, Gia Lai chính thức bước sang năm mới Bính Ngọ trong niềm tin và khát vọng vươn mình.
(GLO)- Trên nền đất từng ngổn ngang sau bão lũ, các khu tái định cư dần hình thành, những mái nhà mới được dựng lên bằng sự quan tâm và sẻ chia. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là Tết của niềm tin trở lại, của những khởi đầu mới.
(GLO)- Với cách làm chủ động, bài bản và linh hoạt, công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy kinh tế năm 2026 và những năm tiếp theo phát triển.
(GLO)- Tối 15-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).
(GLO)- Năm 2025 khép lại với xã Tuy Phước bằng những dấu ấn đậm nét của sự chuyển mình sau sáp nhập. Trong những năm tới, Tuy Phước phấn đấu trở thành đô thị hiện đại, văn minh.
(GLO)- Trước thềm Xuân mới 2026, khát vọng phát triển của Gia Lai được đo bằng những đòi hỏi rất cụ thể từ đời sống: Sinh kế bền vững cho nông dân, môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp, hạ tầng đủ sức đón dòng vốn lớn và một bộ máy chính quyền hành động hiệu quả.
(GLO)- Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực.
(GLO)- Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức lễ thượng cờ vào sáng 17-2-2026 (nhằm mùng 1 Tết Bính Ngọ) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.
(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.
(GLO)- SEA Games 33 năm 2025 chứng kiến những chiến công vang dội của các vận động viên Gia Lai. Mỗi tấm huy chương mang về dù khác nhau về màu sắc, nhưng đều là minh chứng cho ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Gia Lai.
(GLO)- Phát triển theo trục ngang được xem là bước đột phá của cuộc sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, bao gồm cả Gia Lai.