Dù đối mặt với “thiên tai kép” và những thách thức từ mô hình chính quyền mới, xã Tuy Phước đã khẳng định bản lĩnh qua những con số tăng trưởng ấn tượng, hạ tầng đô thị khởi sắc, tạo tiền đề vững chắc để trở thành đô thị hiện đại, mang đậm bản sắc, đạt tiêu chuẩn phường giai đoạn 2026 - 2030.
Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, hạ tầng đô thị thay đổi diện mạo
Năm 2025 là năm đầu tiên Tuy Phước vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hợp nhất từ 5 đơn vị hành chính cũ. Với phương châm hành động “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, Đảng ủy, UBND xã đã nhanh chóng ổn định bộ máy, chuyển đổi tư duy lãnh đạo từ bị động sang chủ động, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Chỉ trong thời gian ngắn, xã đã cụ thể hóa các chỉ tiêu bằng 22 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá. Năm 2025, địa phương đã hoàn thành 17/20 chỉ tiêu tỉnh giao và 19/22 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã giao. Đây là minh chứng cho năng lực quản trị hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Dưới áp lực của biến động kinh tế thế giới và thiên tai, kinh tế xã Tuy Phước vẫn duy trì sự ổn định và có những bước tiến đáng kể. Tổng giá trị sản phẩm (GRDP) đạt 4.873,913 tỷ đồng, tăng 7,64% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 479,494 tỷ đồng, vượt 103,55% dự toán HĐND giao. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 6.300 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra…
Sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế sang hướng công nghiệp và xây dựng là điểm sáng với giá trị sản phẩm đạt 2.753,814 tỷ đồng (tăng 9,06%). Đặc biệt, công tác đầu tư xây dựng tập trung vào việc chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật đô thị, chiếu sáng và cây xanh để đáp ứng yêu cầu đạt tiêu chuẩn phường trong tương lai.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, xã đã triển khai hiệu quả các mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 495 ha, duy trì sản lượng lương thực ổn định và bảo đảm an toàn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Sản phẩm du lịch đặc thù: “Hành trình Thiền & Võ tại Chùa Long Phước” (công bố ngày 27/12/2025) đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng đầu tư, mang lại giá trị thực chất cho người dân. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 100%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 91,86%. Việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đạt tỷ lệ ấn tượng 94,61%, minh chứng cho một “xã hội số” đang dần hiện hữu tại địa phương.
Khát vọng vươn mình lên phường
Đặc biệt, tháng 11-2025 là thời điểm thử thách lớn khi Tuy Phước gánh chịu “thiên tai kép” từ bão số 13 và trận lũ lịch sử vượt đỉnh năm 2009. Tổng thiệt hại về kinh tế và hạ tầng gần 1.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, UBND xã đã kích hoạt các phương án ứng phó thần tốc: di dời 1.255 hộ dân, huy động hàng nghìn suất nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân. Chỉ trong 3 ngày, hai đoạn đê xung yếu tại Vân Hội 1 và Luật Lễ đã được hàn khẩu tạm thời, nhanh chóng khôi phục các hoạt động dân sinh.
Đặc biệt, trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân trên địa bàn xã Tuy Phước được Thủ tướng Chính phủ phát động; Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước đã thực hiện thần tốc, quyết liệt, kết quả nổi bật là 100% nhà bị thiệt hại đã được khắc phục; khắc phục 428 ngôi nhà bị hư hỏng (trong đó 16 nhà sập đổ hoàn toàn, 172 nhà tốc mái hoàn toàn và 240 nhà tốc mái 1 phần) được hoàn thiện, bàn giao, đưa vào sử dụng sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch.
Theo đó, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, góp phần hoàn thành công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân sau bão, lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Năm 2026 và giai đoạn đến năm 2030, Tuy Phước xác định mục tiêu xuyên suốt là phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế, đặc biệt là các lợi thế “cộng hưởng, tăng tốc, bứt phá” gắn với mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, mang đậm bản sắc, đạt tiêu chuẩn phường giai đoạn 2026 - 2030. Để hiện thực hóa khát vọng này, địa phương đã hoạch định lộ trình cụ thể.
Trong đó, về hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh triển khai Quy hoạch chung xã Tuy Phước, kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm như: Cụm công nghiệp Tuy Phước (35 ha), Cụm dịch vụ logistic Tuy Phước, Khu hỗn hợp - dịch vụ thương mại và Bệnh viện Quốc tế Tuy Phước.
Để tạo đột phá về kinh tế, cùng với lợi thế hiện có, xã tập trung phát triển kinh tế đêm, xây dựng các bến thuyền du lịch tại đầm Thị Nại và mở rộng các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với khu sinh thái ngập mặn.
Bên cạnh đó, tiếp tục chỉnh trang đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp”, quản lý chặt chẽ trật tự đô thị và đất đai, bảo đảm môi trường sống chất lượng cao cho người dân.
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tối đa nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.
Với nền tảng là sự đoàn kết của nhân dân và quyết tâm của hệ thống chính trị, xã Tuy Phước đang hội tụ đầy đủ các điều kiện để tăng tốc, bứt phá, trở thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu mạnh trong tương lai gần.