Mỹ chiếm gần một nửa doanh số xuất khẩu vũ khí toàn cầu năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ có 36 tập đoàn trong 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới, thu về 334 tỷ USD trong năm 2024 và chiếm gần một nửa tổng doanh số toàn cầu.

Tổng doanh số của 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới trong năm 2024 là 679 tỷ USD, cao hơn 5,9% so với năm trước đó. Trong đó, 39 tập đoàn Mỹ thu về 334 tỷ USD, chiếm gần 1 nửa tổng doanh số.

image-41.jpg
Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ (bên trên) bay cùng tiêm kích F-35A của Không quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận không quân chung. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Chiếm tỷ lệ cao thứ 2 là nhóm 26 công ty đến từ châu Âu, với tổng doanh thu là 151 tỷ USD.

Theo SIPRI, mức tăng trong năm qua chủ yếu bắt nguồn từ châu Âu, do nhu cầu từ Ukraine, các bên viện trợ quân sự cho nước này và những quốc gia cần bổ sung kho dự trữ. Nhiều quốc gia châu Âu đang tìm cách mở rộng quy mô và hiện đại hóa quân đội, điều này sẽ tạo ra nguồn cầu mới đối với vũ khí.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C hôm 4-12. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 6-12: Tổng thống Mỹ công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, đánh dấu bước chuyển trọng tâm

(GLO)- Tổng thống Mỹ công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, đánh dấu bước chuyển trọng tâm; Ấn Độ - Nga củng cố quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền; Iran tập trận rầm rộ trên biển; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-12-2025.

Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370

Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370

(GLO)- Sau 11 năm, tung tích chiếc máy bay xấu số MH370 của hãng hàng không Malaysia Airline vẫn “bặt vô âm tín”. Bộ Giao thông vận tải Malaysia thông báo sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm kể từ ngày 30-12 sau khi tạm dừng chiến dịch vào hồi tháng 4 do thời tiết không thuận lợi.

Israel áp đặt lệnh giới nghiêm ở Bờ Tây

Israel áp đặt lệnh giới nghiêm ở Bờ Tây

(GLO)- Thành viên Hội đồng thị trấn Qabatiya Ali Zakarna cho biết lực lượng Israel đã hiện diện tại thị trấn nhiều ngày và sáng 3-12 đã chiếm một số nhà để sử dụng làm trạm quân sự. Sau đó, lệnh giới nghiêm được ban bố, hạn chế việc di chuyển của người dân “cho đến khi có thông báo mới”.

null