Tin thế giới sáng 26-12: Ukraine hứng tập kích quy mô lớn của Nga trong đêm Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hôm nay, nhóm phụ trách bầu cử Ukraine nhóm họp; Ukraine hứng tập kích quy mô lớn của Nga dịp Giáng sinh; Triều Tiên sẽ xây dựng nhà máy vũ khí mới; Israel không kích dữ dội vào Liban, tuyên bố hạ sát tướng Iran;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-12. 

Hôm nay, nhóm phụ trách bầu cử Ukraine nhóm họp lần đầu

Ukraine đã khởi động tiến trình chuẩn bị cho bầu cử bằng cuộc họp của nhóm chuyên viên phụ trách công tác bầu cử thời chiến vào ngày 26-12.

image.jpg
Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine Oleksandr Kornienko. Ảnh: facebook/oskorniyenko

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine Oleksandr Kornienko, nhóm chuyên viên sẽ thảo luận các đề xuất lập pháp liên quan đến đặc thù của công tác tổ chức và tiến hành bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật.

Theo đó, cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào lúc 13h00 ngày 26-12 (18h00 theo giờ Hà Nội). Theo ông Kornienko, dự họp là các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, cũng như các quan chức chính quyền và lực lượng thực thi pháp luật.

Ủy ban Bầu cử Trung ương đã cử 5 thành viên - do Chủ tịch Uỷ ban đứng đầu - tham gia nhóm chuyên viên.

Ukraine hứng tập kích quy mô lớn của Nga trong đêm Giáng sinh

4dc772d676a7c458529a11013d812b37.jpg
Ảnh do Dịch vụ báo chí cảnh sát Ukraine cung cấp, cho thấy một căn hộ ở Chernihiv bị thiệt hại sau khi trúng UAV của Nga. Ảnh: AP

Quân đội Ukraine tuyên bố, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ và vô hiệu hóa 106 máy bay không người lái (UAV) trong vụ tập kích quy mô lớn qua đêm của Nga.

Báo Kyiv Post dẫn thông cáo ngày 25-12 của Không quân Ukraine cho biết: “Kể từ lúc 19h đêm 24-12 đến ngày 25-12, đối phương đã phóng 131 UAV Shahed, Gerbera và các loại khác từ các hướng Kursk, Oryol và Primorsko-Akhtarsk, Donetsk, Hvardiiske và Chauda để tấn công chúng ta. Khoảng 90 chiếc trong số đó là UAV Shahed”.

mot-khu-cho-giang-sinh-o-kiev-ukraine-dem-24-12.jpg
Một người phụ nữ mang cây thông Noel đi qua một khu chợ Giáng sinh ở Kiev, Ukraine, đêm 24-12-2025. Ảnh: Getty Images

Nhà chức trách Ukraine xác nhận 15 địa điểm khắp toàn quốc đã bị UAV thù địch bắn trúng, nhưng không tiết lộ mức độ thiệt hại về người và vật chất trong những vụ tấn công này.

Triều Tiên tuyên bố xây dựng nhà máy vũ khí mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26-12 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí mới để mở rộng năng lực chế tạo tên lửa và đạn pháo, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gia tăng sản lượng.

2612-ong-kim-up-mo-muc-tieu-mo-r.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn. Ảnh: KCNA

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thị sát các doanh nghiệp lớn thuộc ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên để tìm hiểu quy trình sản xuất tên lửa và đạn pháo trong Quý IV/2025, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh “lĩnh vực chế tạo tên lửa và đạn pháo của đất nước đóng vai trò hàng đầu trong tiến trình nâng cao năng lực răn đe chiến tranh”.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê chuẩn dự thảo về chiến lược hiện đại hóa các doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn, sẽ được đệ trình lên Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX - dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Trước đó, hôm 24-12, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo dự án đóng 1 tàu ngầm 8.700 tấn trang bị tên lửa dẫn đường chiến lược và chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Israel không kích dữ dội vào Liban, tuyên bố hạ sát 1 tướng Iran

Tiếp tục chiến lược áp chế quân sự mạnh mẽ lên các lực lượng đối địch trong khu vực, ngày 25-12, quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích dữ dội vào Liban, hạ sát một số thành viên cấp cao của Phong trào Hezbollah và đồng minh.

reuters-694d1100-1766658304.jpg
Các cuộc tấn công của Israel tiếp diễn giữa lúc đàm phán ngoại giao do Mỹ làm trung gian giữa Tel Aviv và Liban đang diễn ra. Ảnh tư liệu: Reuters

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, chiến đấu cơ đã tấn công và hạ sát 2 thành viên của Hezbollah ở khu vực al-Jumayjimah và khu vực Bint Jbeil, cùng thuộc Nam Liban. Cuộc không kích thứ 3 nhằm vào 1 thành viên Hezbollah ở thị trấn Nasiriyah, miền Đông Liban.

Đặc biệt, IDF tuyên bố đã hạ sát 1 Tư lệnh cấp cao của đơn vị tinh nhuệ Quds, thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) với tên gọi Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, ở khu vực Đông Bắc Liban vào sáng 25-12. IDF khẳng định, viên tư lệnh đơn vị tác chiến số 480 của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa bị hạ sát đã tham gia thúc đẩy các âm mưu khủng bố nhằm vào Israel tại hai chiến trường Liban và Syria trong những năm gần đây.

Lần đầu tiên sau 60 năm, cử tri Somali đi bầu cử

Ngày 25-12, dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, cử tri Somali đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên được tổ chức tại quốc gia châu Phi đầy bất ổn này sau gần 60 năm.

w1024-p16x9-2022-05-15t164837z-7.jpg
Somalia tổ chức bầu cử địa phương đầu tiên sau nhiều thập kỷ, trong bối cảnh an ninh thắt chặt. Ảnh Reuters

Ủy ban bầu cử Quốc gia Somali cho biết cuộc bầu cử Hội đồng địa phương có hơn 1.600 ứng cử viên tham gia, nhằm cạnh tranh 390 ghế Hội đồng địa phương.

Nhà cầm quyền Somali đã triển khai hơn 10.000 cảnh sát và nhân viên an ninh tại khu vực thủ đô Mogadishu, đồng thời áp đặt hàng loạt biện pháp hạn chế trên khắp đất nước, bao gồm cấm toàn bộ các phương tiện cơ giới, ngoại trừ xe bus chuyên chở cử tri đến các điểm bầu cử.

Tổng thống Mohamud khẳng định cuộc bầu cử Hội đồng địa phương ngày 25/12 là thời khắc lịch sử của Somali, mở ra cánh cửa mới cho đất nước Somali.

Liên đoàn các quốc gia A rập (AL) đã lên tiếng hoan nghênh cuộc bầu cử Hội đồng địa phương trực tiếp đầu tiên được tổ chức tại Somali kể từ năm 1969, thời điểm nhà độc tài Muhammad Siad Barre lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Dự kiến, Somali sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 2-9: Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran

Tin thế giới tối 2-9: Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran

(GLO)- Thiệt hại khoảng 5 tỷ USD, Nepal đối mặt bài toán phục hồi sau lũ quét; Ukraine gây sức ép lên lực lượng Nga; Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran; Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai miền Triều Tiên là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cập cảng, Pattaya kỳ vọng hưởng lợi từ gần 5.000 quân nhân

(GLO)- Ngày 2-9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ cập cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan, bắt đầu chuyến ghé cảng kéo dài đến ngày 6-9. Thành phố lân cận Pattaya được kỳ vọng hưởng lợi khi gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến lên bờ nghỉ ngơi.

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

Tin thế giới tối 1-9: Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích

(GLO)- Lũ quét ở Nepal - Trung Quốc: Hơn 1.000 người thiệt mạng, hơn 4.400 người mất tích; Iran tuyên bố sẵn sàng đáp lại nếu Mỹ thực hiện cam kết; Ukraine cáo buộc Nga tập kích Kiev 6 ngày liên tiếp; Mỹ mời Nga dự hội nghị bộ trưởng G20 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Cảnh sát Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Indonesia sa thải 27 quan chức Bộ Nông nghiệp trong tháng 8

(GLO)- Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman cho biết, trong tháng 8, bộ này đã cho thôi việc 27 quan chức, trong đó 13 người bị sa thải vĩnh viễn liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến và 14 người khác do nghi vấn sai phạm trong sử dụng nguồn tiền trị giá hàng tỷ rupiah.

Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

Tin thế giới tối 31-8: Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể sau trận lũ quét

(GLO)- Iran nói tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở Hormuz; Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể; Nga cảnh báo hậu quả với NATO khi “đe dọa trực tiếp” Moscow; Mỹ nói đảo huyết mạch dầu mỏ của Iran đang bị “thổi bay thành từng mảnh” là những thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

null