"Mở đầu vào, siết đầu ra" đại học: Sinh viên có thể bị loại giữa khóa?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mùa tuyển sinh đại học năm 2026, cùng với việc đa dạng hóa phương thức xét tuyển, nhiều trường đại học tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo theo mô hình "mở đầu vào, siết đầu ra".

Theo các chuyên gia giáo dục, đây là xu hướng phù hợp với quá trình tự chủ đại học và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thay vì chỉ tập trung vào việc tuyển chọn khắt khe ngay từ đầu.

Đa dạng phương thức tuyển sinh không đồng nghĩa hạ chuẩn

Theo Bộ GD&ĐT, các trường đại học hiện được quyền tự chủ trong tuyển sinh, lựa chọn nhiều phương thức xét tuyển như: kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, chứng chỉ quốc tế hoặc kết hợp nhiều tiêu chí.

mo-dau-vao-siet-dau-ra-dai-hoc-sinh-vien-co-the-bi-loai-giua-khoa-8690.png
Sinh viên có thể bị buộc thôi học nếu không đáp ứng yêu cầu. Ảnh minh họa: ChatGPT

Việc đa dạng hóa phương thức tuyển sinh giúp thí sinh có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, nhưng không có nghĩa chất lượng đào tạo bị nới lỏng. Sau khi trúng tuyển, tất cả sinh viên đều phải học theo cùng chương trình và đáp ứng các chuẩn đầu ra của ngành đào tạo, không phân biệt trúng tuyển bằng phương thức nào.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, thay vì "khó vào", các trường đang hướng đến việc tạo điều kiện cho nhiều người học tiếp cận đại học hơn, nhưng chỉ những sinh viên đáp ứng yêu cầu mới có thể tốt nghiệp.

Có thể bị buộc thôi học nếu không đáp ứng yêu cầu

Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ GD&ĐT ban hành, sinh viên có thể bị cảnh báo học tập, đình chỉ hoặc buộc thôi học nếu không đạt mức điểm trung bình tích lũy tối thiểu, không hoàn thành khối lượng tín chỉ theo quy định hoặc vi phạm quy chế đào tạo của nhà trường.

Tuy nhiên, việc buộc thôi học không diễn ra ngay sau 1 học kỳ có kết quả thấp. Trước đó, sinh viên thường trải qua nhiều bước như cảnh báo học vụ, tư vấn học tập, học cải thiện điểm, học lại hoặc kéo dài thời gian đào tạo để khắc phục những hạn chế.

Thực tế tại nhiều trường đại học cho thấy, mỗi năm vẫn có hàng trăm đến hàng nghìn sinh viên bị đưa vào diện cảnh báo học vụ do kết quả học tập không đạt yêu cầu. Một bộ phận trong số này sau đó bị buộc thôi học hoặc không đủ điều kiện tiếp tục chương trình nếu không cải thiện kết quả.

"Siết đầu ra" không chỉ ở điểm số

Theo phản ánh của nhiều trường đại học, yêu cầu tốt nghiệp hiện không chỉ dừng ở việc hoàn thành đủ số tín chỉ.

Ngoài điểm trung bình tích lũy theo quy định, sinh viên còn phải đạt chuẩn ngoại ngữ, chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin, hoàn thành giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục thể chất, thực tập, khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp tùy theo từng chương trình đào tạo.

Đối với nhiều chương trình chất lượng cao hoặc đào tạo theo chuẩn quốc tế, người học còn phải đạt trình độ tiếng Anh theo các chuẩn quốc tế mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Điều đó đồng nghĩa, dù hoàn thành toàn bộ các học phần chuyên môn nhưng nếu chưa đạt chuẩn đầu ra theo quy định, sinh viên vẫn chưa được cấp bằng tốt nghiệp.

Xu hướng tất yếu để nâng chất lượng đào tạo

Theo các chuyên gia giáo dục, việc chuyển từ "khó vào, dễ ra" sang "mở đầu vào, siết đầu ra" phù hợp với xu hướng của nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng coi trọng năng lực thực tế, các trường đại học phải bảo đảm người tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với môi trường làm việc.

sinh-vien.jpg
Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Xuân Quý/ĐBND

Đại diện nhiều trường đại học cũng khẳng định, mục tiêu của việc siết đầu ra không phải để tăng tỷ lệ sinh viên bị buộc thôi học, mà nhằm nâng cao ý thức học tập, khuyến khích người học chủ động rèn luyện năng lực trong suốt quá trình đào tạo.

Các chuyên gia khuyến nghị, ngay từ năm nhất, sinh viên cần xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, theo dõi điểm trung bình tích lũy, hoàn thành đúng tiến độ các học phần và chủ động nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số.

Khi giáo dục đại học chuyển mạnh sang mô hình lấy chất lượng đầu ra làm thước đo, việc trúng tuyển chỉ là bước khởi đầu; khả năng tốt nghiệp đúng hạn và đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp mới là mục tiêu quan trọng nhất của người học.

Có thể bạn quan tâm

Kỹ sư quân sự tài năng tốt nghiệp loại giỏi có thể được phong quân hàm thượng úy

Kỹ sư quân sự tài năng tốt nghiệp loại giỏi có thể được phong quân hàm thượng úy

(GLO)- Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến xây dựng hệ đào tạo “tinh hoa”, tuyển chọn học viên xuất sắc để đào tạo kỹ sư quân sự tài năng, thạc sĩ tài năng và tiến sĩ chất lượng cao. Học viên tốt nghiệp loại giỏi chương trình kỹ sư quân sự tài năng có thể được phong quân hàm thượng úy.

Gian nan hành trình vận động học sinh trở lại trường

Gian nan hành trình vận động học sinh trở lại trường

(GLO)- Sau khai giảng năm học 2026 - 2027, một số trường học ở địa bàn vùng khó của tỉnh Gia Lai vẫn còn tình trạng học sinh chưa đến lớp đầy đủ. Ðể duy trì sĩ số, giáo viên cùng các đoàn thể phải tìm đến từng gia đình, lặn lội vào tận rẫy vận động phụ huynh đưa con em trở lại lớp.

Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh: Con được khám những gì, dữ liệu sức khỏe lưu ở đâu?

Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh: Con được khám những gì, dữ liệu sức khỏe lưu ở đâu?

(GLO)- Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoạt động kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh tại cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện 1 lần/năm vào đầu năm học nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm bệnh, tật và các vấn đề cần theo dõi, can thiệp.

Con không tham gia ngoại khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng xếp loại không?

Con không tham gia ngoại khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng xếp loại không?

(GLO)- Học sinh không tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại hay không là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm sau khi TP. Hồ Chí Minh yêu cầu siết chặt việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong trường học.

Trường đạt chuẩn quốc gia: Không chỉ nhìn qua hồ sơ

Trường đạt chuẩn quốc gia: Không chỉ nhìn qua hồ sơ

(GLO)- Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đang chuyển mạnh từ cách tiếp cận dựa vào hồ sơ, minh chứng tại 1 thời điểm sang đánh giá quá trình, dữ liệu và kết quả giáo dục thực tế. Đây là tinh thần đáng chú ý của Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT được Bộ GD&ĐT triển khai trong năm học 2026-2027.

Giáo viên mới vào trường công không còn tập sự: Lương và quyền lợi thay đổi thế nào?

Giáo viên mới vào trường công không còn tập sự: Lương và quyền lợi thay đổi thế nào?

(GLO)- Theo Nghị định 259/2026/NĐ-CP, từ ngày 1-7-2026, giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng vào trường công lập không còn phải thực hiện chế độ tập sự 9-12 tháng như trước. Thay vào đó, giáo viên được bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo vị trí việc làm được tuyển dụng.

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

(GLO)- Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đang diễn ra, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Trong khi chờ nguồn cung ổn định, học sinh được hướng dẫn dùng sách trong thư viện, sách cũ hoặc SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp.

Bị cảnh báo học tập bao nhiêu lần, sinh viên có thể bị buộc thôi học?

Bị cảnh báo học tập bao nhiêu lần, sinh viên có thể bị buộc thôi học?

(GLO)- Hàng trăm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân bị cảnh báo học tập, xét thôi học đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo quy định hiện hành, việc bị cảnh báo học tập chưa đồng nghĩa với buộc thôi học, trừ khi vượt quá giới hạn cảnh báo hoặc thời gian học tập tối đa.

Năm học đặc biệt của thầy trò vùng biên

Năm học đặc biệt của thầy trò vùng biên

(GLO)- Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển đặc biệt đối với giáo dục vùng biên Gia Lai khi 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới chính thức được vận hành, mở ra cơ hội để học sinh được học tập, ăn ở và rèn luyện trong những ngôi trường khang trang ngay trên quê hương mình.

null