Những ngôi trường không chuyên “tỏa sáng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh dấu ấn quen thuộc của các trường chuyên, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT năm học 2025-2026 tại Gia Lai ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều học sinh trường THCS và THPT không chuyên.

Kết quả này cho thấy những chuyển biến rõ nét trong tư duy bồi dưỡng học sinh giỏi ở cơ sở.

Không còn là “sân chơi riêng” của trường chuyên

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay khá thành công khi có nhiều giải nhất. Ở cấp THPT, các môn Vật lý và Tiếng Anh dẫn đầu với 4 giải nhất mỗi môn; Hóa học, Sinh học, Địa lý cũng ghi nhận nhiều giải cao.

Ở cấp THCS, môn Khoa học tự nhiên nổi bật với 5 giải nhất; tiếp đến là Tiếng Anh cùng các môn Toán, Tin học, Lịch sử, Địa lý.

Hơn thế nữa, điểm thành công đáng chú ý của kỳ thi năm nay còn thể hiện ở sự phân bổ thành tích. Nếu như trước đây, các giải cao thường tập trung ở các trường chuyên, thì năm nay đã có sự lan tỏa rõ rệt sang khối trường không chuyên.

Bên cạnh các đơn vị dẫn đầu như Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) với 93 giải; Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) với 97 giải; Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) với 82 giải và một số trường có truyền thống lâu năm như Trường THPT Quốc học (phường Quy Nhơn) với 38 giải; Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) với 62 giải…, nhiều trường không chuyên cũng đã ghi dấu ấn bằng những kết quả đáng khích lệ.

Chẳng hạn, Trường THPT số 1 Phù Cát với 25 giải (2 giải nhì, 9 giải ba, 14 giải khuyến khích), Trường THPT số 2 Phan Bội Châu với 22 giải (1 giải nhì, 6 giải ba, 15 giải khuyến khích), Trường THPT số 1 Tuy Phước đạt 21 giải, THPT số 2 Phù Mỹ đạt 20 giải…

42-2.jpg
Học sinh Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: H.Đ

Trong khi đó, cô Đào Thủy Hậu - Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) cho biết: Do điều kiện còn hạn chế, giáo viên phải tận dụng thời gian ngoài giờ để bồi dưỡng học sinh.

Nhà trường triển khai công tác ôn luyện theo kế hoạch chung của ngành, đồng thời duy trì khen thưởng, học bổng kịp thời nhằm tạo động lực, giúp học sinh tự tin, bản lĩnh khi tham gia các kỳ thi.

Thực tế cho thấy, sự chủ động trong tổ chức dạy học và đổi mới phương pháp đã giúp các trường không chuyên từng bước thu hẹp khoảng cách với các đơn vị trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục.

Nền tảng cho thành tích bền vững từ THCS

Chiều 30-3, Sở GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT năm học 2025 - 2026 với 1.590 thí sinh đạt giải.

Trong đó, cấp THPT có 876 giải, gồm 22 giải nhất, 129 giải nhì, 259 giải ba và 466 giải khuyến khích; cấp THCS có 714 giải, gồm 15 giải nhất, 106 giải nhì, 197 giải ba và 396 giải khuyến khích.

Không chỉ ở bậc THPT, sự chuyển biến còn được ghi nhận rõ nét ở cấp THCS, nơi đóng vai trò nền tảng trong phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trường THCS Bồng Sơn (phường Bồng Sơn) năm nay đạt 18 giải (3 giải nhì, 6 giải ba, 9 giải khuyến khích). Ông Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: Khâu tuyển chọn học sinh giỏi được chúng tôi xác định là quan trọng nhất.

Giáo viên đánh giá năng lực học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau, kết hợp giữa kết quả học tập thường xuyên và các kỳ thi cấp trường để chọn đúng đối tượng bồi dưỡng.

Cùng quan điểm này, ông Lê Văn Bích - Hiệu trưởng Trường THCS Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) với 14 giải (1 giải nhất, 5 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích) chia sẻ: Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng phải cụ thể, có lộ trình rõ ràng từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung cần được phân hóa theo từng nhóm đối tượng học sinh để đảm bảo hiệu quả.

Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) với đạt 17 giải (1 giải nhất, 9 giải nhì, 1 giải ba, 6 giải khuyến khích), ông Bùi Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh: Muốn có học sinh giỏi, trước hết phải có giáo viên giỏi.

Nhà trường luôn khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, tích cực tìm tòi tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy.

truong-khong-chuyen.jpg
Học sinh Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) tạo dấu ấn tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026. Ảnh: H.Đ

Trong khi đó, Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) tiếp tục khẳng định dấu ấn với 2 giải nhất, 6 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin: Trong quá trình bồi dưỡng, chúng tôi đặc biệt chú trọng phương pháp dạy học. Giáo viên phải “thổi lửa”, khơi dậy niềm đam mê, giúp học sinh cảm nhận được cái hay, cái đẹp của môn học, từ đó nuôi dưỡng khát vọng khám phá.

Theo các nhà trường, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được triển khai từ khâu tuyển chọn, xây dựng chương trình đến đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Việc thực hiện bám sát định hướng chung của ngành, đồng thời được vận dụng linh hoạt theo điều kiện thực tế.

Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn khi thời gian và cơ sở vật chất phục vụ bồi dưỡng còn hạn chế. Đặc biệt ở bậc THCS, việc cân bằng giữa học đội tuyển và chương trình chính khóa vẫn là bài toán không dễ, đòi hỏi giáo viên vừa dạy kiến thức nâng cao, vừa theo sát để tránh gây áp lực cho học sinh.

Dù còn những khó khăn, kết quả đạt được bước đầu cho thấy hiệu quả của công tác bồi dưỡng, góp phần tạo nền tảng để học sinh tiếp tục phát triển ở các bậc học cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

Trường THCS Ngô Mây trao sổ tiết kiệm hơn 275 triệu đồng hỗ trợ học sinh mồ côi

(GLO)- Sáng 13-3, Ban Giám hiệu Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã trao sổ tiết kiệm trị giá 275.432.000 đồng cho em Võ Bảo Châu (lớp 8A10) để ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên trong học tập. Em Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An giao lưu tri ân người có công với cách mạng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chiều 6-3, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hành trình giao lưu “Tháng ba - Tri ân những đóa hoa” tại nhà bà Huỳnh Thị Tuyết Sương (số 32 Trần Cao Vân, phường Pleiku) - người có công với cách mạng.

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương” và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

null