Mở cổng tự ứng cử, tranh cơ hội tham dự phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trẻ em trên cả nước có thể tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 bằng cách gửi video giới thiệu bản thân và trình bày quan điểm về chủ đề phiên họp. Sau hai vòng tuyển chọn, 10 ứng viên tiêu biểu sẽ được lựa chọn làm đại biểu chính thức.

Theo thông tin từ Hội đồng Đội Trung ương, từ ngày 29-9, trẻ em trên cả nước có thể đăng ký tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026. Đây là cơ hội để các em thể hiện tiếng nói, quan điểm, năng lực và trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến trẻ em.

Với chủ đề Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai, phiên họp hướng tới việc phát huy quyền tham gia của trẻ em, tạo diễn đàn để các em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, đề xuất sáng kiến và giải pháp về những vấn đề đang được trẻ em và xã hội quan tâm.

Trẻ em trên cả nước có thể tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026. Ảnh: Đại biểu tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024
Trẻ em trên cả nước có thể tự ứng cử đại biểu tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026. Ảnh: Đại biểu tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024

Phiên họp dự kiến diễn ra ngày 14 đến ngày 15-11 tại Hà Nội, với 320 đại biểu trẻ em, tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. Các phiên thảo luận tổ diễn ra tại các phòng họp tổ, tập trung vào 3 nội dung: Bảo đảm môi trường số an toàn; trang bị năng lực số; phát huy giá trị môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Đối tượng tự ứng cử là trẻ em từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, tương ứng học sinh lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2026 - 2027. Ứng viên cần có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sức khỏe bảo đảm; có khả năng lắng nghe, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và được trẻ em tại địa phương, trường, lớp tín nhiệm.

Bên cạnh đó, ứng viên là thành viên Hội đồng trẻ em các cấp hoặc trẻ em tiêu biểu, gương mẫu, có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia công tác Đội, hoạt động xã hội và các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Đồng thời, ứng viên cần có kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề, giao tiếp và trình bày ý kiến.

Đối tượng tự ứng cử là trẻ em từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, tương ứng học sinh lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2026 - 2027. Ảnh: "Chủ tịch” phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024
Đối tượng tự ứng cử là trẻ em từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, tương ứng học sinh lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2026 - 2027. Ảnh: "Chủ tịch” phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II - năm 2024

Để tham gia, các ứng viên thực hiện video clip tự ứng cử dài tối đa 5 phút, giới thiệu ngắn gọn về bản thân và trình bày kiến thức, quan điểm, vai trò của mình đối với chủ đề phiên họp trong trang phục Đội viên, đeo khăn quàng đỏ. Video sử dụng định dạng MP4, tỷ lệ khung hình 16:9 có độ phân giải cao.

Từ các video tự ứng cử, Ban Tổ chức sẽ tiến hành tuyển chọn qua hai vòng. Vòng 1, Hội đồng tuyển chọn chấm video và lựa chọn 30 ứng viên vào vòng phỏng vấn. Tại vòng 2, 30 ứng viên tham gia phỏng vấn để Ban Tổ chức lựa chọn 10 đại biểu tiêu biểu trở thành đại biểu chính thức tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026.

Thông qua hình thức tự ứng cử, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo thêm cơ hội để thiếu nhi chủ động thể hiện bản thân, lan tỏa tiếng nói của trẻ em và đóng góp những ý tưởng, sáng kiến thiết thực nhằm xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện.

Hồ sơ tự ứng cử được tiếp nhận từ ngày 29/9 đến 23h59 ngày 4/10/2026 tại website: https://263.org.vn/UngcuQHTE2026 của Ban Tổ chức chương trình.

Theo Gia Linh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khám phá du lịch cộng đồng vùng cao An Hòa và An Toàn

Khi người trẻ vùng cao làm du lịch

(GLO)- Ở xã vùng cao An Hòa (tỉnh Gia Lai), nhiều bạn trẻ đang chọn “bỏ phố về rừng” để khai phá tiềm năng du lịch quê nhà. Với tư duy mới, họ không chỉ làm kinh doanh mà còn tìm cách biến cảnh quan, sản vật và văn hóa địa phương thành những sản phẩm có giá trị, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Cô Trần Thị Thái Hà luôn dành sự quan tâm cho các học sinh ở vùng khó. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai có 1 đại diện được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

(GLO)- Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố danh sách 34 gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1 đại diện là cô Trần Thị Thái Hà (SN 1987), giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Ayun (xã Ayun).

Thanh niên Gia Lai góp sức giúp dân an cư trước mùa mưa bão.

Thanh niên Gia Lai góp sức giúp dân an cư trước mùa mưa bão

(GLO)- Những ngày này, đoàn viên, thanh niên ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang hỗ trợ người dân xây sửa nhà, chuyển đến nơi ở an toàn hơn. Mỗi người hăng hái góp thêm sức trẻ giúp các gia đình bớt phần việc, sớm ổn định chỗ ở khi mùa mưa bão đến gần.

Ðánh thức giá trị cây quế giữa đại ngàn

Đánh thức giá trị cây quế giữa đại ngàn

(GLO)- Dược sĩ Võ Minh Mơ - Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế B’RÊ đã chọn cây quế - thế mạnh của vùng đất An Lão (tỉnh Gia Lai) làm hướng khởi nghiệp. Chị cùng các cộng sự đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị cây quế và góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Tuổi trẻ Gia Lai mang Trung thu đến gần trẻ thơ

Tuổi trẻ Gia Lai mang Trung thu đến gần trẻ thơ

(GLO)- Với trẻ nhỏ, niềm vui Trung thu đôi khi bắt đầu từ việc được cùng bạn bè chơi đùa trong ngày hội dành riêng cho mình. Ở Gia Lai, sự chung tay của tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị đồng hành đã giúp thiếu nhi, nhất là những em còn khó khăn có thêm một mùa Trung thu vui tươi, đủ đầy hơn.

Bí thư chi đoàn 20 lần hiến máu

Bí thư chi đoàn 20 lần hiến máu

(GLO)- Anh Trần Quốc Việt (SN 1992) - Bí thư Chi đoàn thôn 5 (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có 20 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần tham gia hiến máu khẩn cấp. Anh còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện viên Máu nóng Ia Grai.

Gia Lai rộn ràng không khí Trung thu

Gia Lai rộn ràng không khí Trung thu

(GLO)- Những ngày cận Tết Trung thu, nhiều không gian vui chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã khoác lên mình sắc màu rực rỡ của mùa trăng. Các em nhỏ được thưởng thức múa lân, check-in và trải nghiệm tự tay làm những chiếc lồng đèn truyền thống đầy ý nghĩa.

null