Lợi ích kép từ mô hình “Ánh sáng an ninh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mô hình “Ánh sáng an ninh” được triển khai trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã mang lại lợi ích kép: vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Xã Dun tiếp giáp với thị trấn Chư Sê và có nhiều tuyến đường liên xã kết nối với các xã: Kông Htok, Ia Pal, Chư Pơng, Hbông. Trước đây, tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn vào ban đêm diễn biến phức tạp. Một số thanh-thiếu niên càn quấy thường tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng, gây mất an toàn giao thông.

Vì vậy, việc triển khai mô hình “Ánh sáng an ninh” ở khu dân cư không chỉ tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, đi lại dễ dàng hơn vào ban đêm mà còn góp phần kéo giảm tình trạng trộm cắp tài sản và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

loi-ich-kep-tu-mo-hinh-anh-sang-an-ninh-bg.jpg
Mô hình “Ánh sáng an ninh” ở làng Ring Răng (xã Dun, huyện Chư Sê) đã phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: M.P

Ông Nguyễn Đức Thịnh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ring Răng (xã Dun) phấn khởi nói: “Hiện trên các tuyến đường giao thông của làng được lắp đặt 44 trụ đèn năng lượng mặt trời.

Hệ thống đèn chiếu sáng đã giúp đường làng, ngõ xóm trở nên sáng sủa hơn, người dân yên tâm đi lại vào buổi tối, các vụ va chạm giao thông cũng giảm hẳn.

Đáng chú ý, mùa màng thu hoạch không còn lo mất cắp, tình trạng thanh niên cá biệt tụ tập ban đêm cũng giảm bớt. Việc phát hiện, ngăn chặn các đối tượng vi phạm pháp luật đạt kết quả tốt hơn”.

Theo ông Lê Đình Truyền-Chủ tịch UBND xã Dun: Qua gần 2 năm triển khai thực hiện mô hình “Ánh sáng an ninh”, từ nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 210 triệu đồng, xã đã tổ chức lắp đặt 130 bóng đèn năng lượng mặt trời tại làng Greo Pết, Ring Răng và làng Pan.

Mô hình được người dân đồng tình ủng hộ. Các hộ dân đã tự giác phát quang đường làng, ngõ xóm, đóng góp ngày công đào hố trụ, đổ bê tông, lắp đặt trụ đèn năng lượng. Năm 2025, xã tiếp tục vận động kinh phí để lắp đặt thêm đèn chiếu sáng và camera an ninh tại 2 làng Queng Mép và Greo Sek.

Chủ tịch UBND xã Dun cho biết: “Mô hình này còn hỗ trợ, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh trong việc giám sát, kiểm soát địa bàn của Công an địa phương. Đặc biệt, hệ thống điện chiếu sáng sẽ giúp các camera nhận diện rõ khuôn mặt, hình dáng, biển số xe, hỗ trợ cho việc rà soát, truy xét các đối tượng trộm cắp trên địa bàn”.

Điển hình như lúc 1 giờ ngày 5-1-2025, kẻ gian đột nhập vào nhà ông Bùi Văn Xiêm (làng Queng Mép) lấy trộm 8 bao cà phê với tổng trọng lượng khoảng 380 kg. Qua kiểm tra 18 camera an ninh trên địa bàn, Công an xã xác định đối tượng Siu Huân (SN 2004, trú tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) và Kpă Thới (SN 2001, trú tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh) đã thực hiện vụ trộm.

Hay trường hợp phát hiện 2 đối tượng ở huyện Chư Pưh lợi dụng sơ hở của gia đình chị Phạm Thị Tùng (làng Greo Sek) vào nhà trộm chiếc xe máy Yamaha Janus; trường hợp bắt 2 đối tượng cướp tài sản của học sinh trên đường vắng…

1them-nho-co-he-thong-dien-chieu-sang-camera-giam-sat-tren-cac-tuyen-duong-giao-thong-nong-thon-xa-ia-blang-huyen-chu-se-tinh-trang-trom-cap-o-cac-thon-lang-tren-dia-ban-giam-dang-ke.jpg
Nhờ có hệ thống điện chiếu sáng, camera giám sát trên các tuyến đường giao thông nông thôn xã Ia Blang (huyện Chư Sê) tình trạng trộm cắp ở các thôn, làng trên địa bàn giảm đáng kể. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Quyết Thắng-Trưởng Công an xã Ia Blang-cho biết: Công an xã phối hợp với Ban Nhân dân các thôn: Mỹ Phú, Vinh Hà và An Điền xây dựng mô hình “Ánh sáng an ninh trật tự”, vận động 280 hộ tự nguyện tham gia lắp đặt 310 bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường thôn, làng.

Đồng thời, Công an xã vận động xã hội hóa mô hình “Camera an ninh”, lắp đặt 65 camera trên tuyến đường của xã; củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả 9 mô hình tổ tự quản an ninh trật tự tại địa phương.

“Nhờ có hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường, tình trạng trộm cắp vặt đã giảm hẳn. Đồng thời, từ dữ liệu mà camera ghi lại, các thôn, làng đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã”-Trưởng Công an xã Ia Blang khẳng định.

Trao đổi với P.V, Trung tá Đào Hà Quân-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê-thông tin: Hiện 15/15 xã, thị trấn của huyện đã triển khai mô hình “Ánh sáng an ninh” và “Camera an ninh”.

Trong đó, nhiều địa phương như: Ia Blang, Hbông, Dun, Ia Pal, thị trấn Chư Sê đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực ngã ba, ngã tư trọng điểm trên địa bàn.

“Nhờ có mô hình “Ánh sáng an ninh”, tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội được kéo giảm. Số vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội nói chung, trộm cắp tài sản nói riêng giảm đáng kể.

Mô hình này đã hỗ trợ hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh ở các thôn, làng phục vụ cho công tác điều tra, phòng-chống tội phạm, đảm bảo truy xét nhanh các vấn đề về trật tự an toàn giao thông như tra cứu biển số xe, phát hiện các đối tượng trộm cắp khi có vụ việc xảy ra.

Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu triển khai nhân rộng mô hình nhằm góp phần đẩy lùi tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null