Lính công binh chiến đấu giữa thời bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong chiến tranh cũng như thời bình, lực lượng công binh luôn phải đối mặt với hiểm nguy, gian nan và cả hy sinh, mất mát. Công việc có tính chất đặc thù nguy hiểm nhưng tập thể cán bộ, chiến sĩ Ðại đội Công binh (thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại đội Công binh (tiền thân là c19 công binh, Tỉnh đội Bình Định) được thành lập trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng công trình chiến đấu; rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn...

Hồi sinh cho đất

Đại úy Hồ Văn Hiểu, Đại đội trưởng Đại đội Công binh, chia sẻ: Đơn vị áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, để cán bộ, chiến sĩ thấy được truyền thống vẻ vang, ý chí kiên cường, dũng cảm của bộ đội công binh. Từ đó xác định được nhiệm vụ, từng bước khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ. Trong đó, rà phá bom mìn là nhiệm vụ có tính chất đặc biệt, công việc nguy hiểm, độc hại, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hết sức thận trọng, tỉ mỉ và làm đúng quy tắc an toàn. “Chúng tôi thường xuyên quán triệt cho từng tổ, từng bộ phận thực hiện đúng quy trình, cán bộ chỉ huy thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời xử lý những tình huống khó. Mới sáng 18.10 này, phát hiện quả bom 250 bảng Anh tại xã Vĩnh Hảo (Vĩnh Thạnh), lực lượng công binh của tỉnh đã khoanh vùng, cảnh báo và tiến hành xử lý an toàn”, đại úy Hiểu cho biết.

Lực lượng công binh đang dò tìm bom mìn.

Lực lượng công binh đang dò tìm bom mìn.

Hơn 10 năm thực hiện nhiệm vụ, thượng úy Nguyễn Thành Long, nhân viên quân khí, tâm sự: “Bom có nhiều loại. Có loại nghe rất ghê gớm vì sức công phá, sát thương của nó khi phát nổ, nhưng lại dễ xử lý. Có những loại trông bình thường, nhưng lại rất đáng gờm. Mối hiểm họa từ những quả bom, mìn là rất lớn, chỉ cần một chút thiếu cẩn trọng, xử lý không đúng quy trình là có thể phát nổ, gây thiệt hại khôn lường. Vì vậy, khi bắt tay vào công việc, chúng tôi tổ chức khảo sát theo đúng quy trình kỹ thuật để bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Với những chiến sĩ mới vào đơn vị, Đại đội Công binh tập trung tổ chức huấn luyện về kỹ thuật rà phá bom, mìn, chuẩn bị từ giáo án, mô hình học cụ đến tranh vẽ, nhằm giúp chiến sĩ tiếp xúc, nắm bắt được cụ thể từng loại bom, mìn, vật liệu nổ. Trong huấn luyện, đơn vị cũng quán triệt rõ mục đích, yêu cầu, đặc biệt tập cho các chiến sĩ tính cẩn thận, tỉ mỉ và tuân thủ quy tắc an toàn trong quá trình xử lý.

Hàng năm, lực lượng công binh đã dò tìm, xử lý thu gom hàng ngàn bom, mìn, vật nổ các loại.

Hàng năm, lực lượng công binh đã dò tìm, xử lý thu gom hàng ngàn bom, mìn, vật nổ các loại.

Từ năm 2013 đến nay, Đại đội Công binh đã tổ chức dò tìm, xử lý thu gom 4.289 bom, mìn, vật nổ các loại, tương đương 8.870 kg ở các địa phương trong tỉnh đúng kế hoạch, bảo đảm thời gian quy định và an toàn tuyệt đối. Đồng thời, luôn hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra an toàn các khu vực tổ chức lễ hội, phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Gian nan lớn, quyết tâm cao

Với đặc thù là đơn vị thi công các công trình phòng thủ, đảm bảo công trình huấn luyện diễn tập nên Đại đội Công binh thường xuyên phải di chuyển nơi đóng quân, cùng lúc phải tổ chức triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trên nhiều địa bàn, khu vực khác nhau; điều kiện nơi ăn ở, cơ sở vật chất đảm bảo cho sinh hoạt và công tác còn nhiều thiếu thốn. Đại úy Bùi Ngọc Tiến, Chính trị viên Đại đội Công binh, cho biết: “Vất vả nhưng tiến độ và chất lượng công trình, nhất là vấn đề an toàn về người và phương tiện luôn được đơn vị bảo đảm tuyệt đối”.

Ðại đội Công binh đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (năm 1978); nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và của tỉnh.

Từng có mặt chứng kiến lực lượng công binh thi công các công trình phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 2018, chúng tôi mới biết sự vất vả của họ là thế nào. Không khí sặc mùi thuốc nổ, khói bụi mù mịt cộng với cái nóng hừng hực, ngột ngạt tỏa ra từ các hầm kín. Vậy mà, những người lính công binh ngày nào cũng phải làm việc trong hầm từ 8 -10 tiếng đồng hồ, với những công việc nặng nhọc như đánh thuốc nổ, chuyển đất đá ra ngoài, chèn gỗ chống đường hầm, đổ bê tông… Binh nhất Huỳnh Văn Thiệp chia sẻ: “Đối với những công việc mới, việc khó thì cán bộ làm trước sau đó hướng dẫn chiến sĩ làm theo. Đơn vị cũng thường xuyên động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt”. 

Để đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị còn phát động phong trào thi đua sáng tạo trong cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, đã có nhiều ý tưởng hay được áp dụng trong thực tế rất hiệu quả. Đại úy Bùi Ngọc Tiến, Chính trị viên Đại đội Công binh, cho biết: “Đại đội đã tự nghiên cứu làm giàn chống đá rơi có hai tầng trong thi công. Tầng trên hàn các tấm khung lắp ghép có chắn lưới B40 đề phòng đất, đá tự rơi, bảo đảm an toàn cho bộ đội thi công ở phía dưới; tầng hai, bố trí các thanh ngang cố định theo 4 trụ chính và tiến hành lắp ghép các tấm khung chế sẵn, tạo thành giàn để đứng khoan 1/2 gương đào bên trên rất thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường niềm tin, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Xung kích giữ vững biên cương

Xung kích giữ vững biên cương

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Tận tâm dìu dắt tân binh

Tận tâm dìu dắt tân binh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử ở phía Tây tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

null