Gia Lai: Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ việc có dấu hiệu lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo truy tìm đối với Nguyễn Thị Kim Sương (SN 1985, trú tại xã Tuy Phước Đông) liên quan đến vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động mua bán đất đai.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã nhận được đơn tố giác tội phạm của ông H. (trú tại xã Chư Pưh) về việc bị Sương lừa đảo.

Cụ thể, vào năm 2021, ông H. thỏa thuận mua 3 thửa đất của Sương tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh (cũ), nay thuộc xã Chư Pưh với giá 600 triệu đồng.

doi-tuong-suong-bi-to-da-ban-dat-du-dang-duoc-the-chap-trong-ngan-hang-anh-dvcc.jpg
Đối tượng Sương bị tố đã bán đất dù đang được thế chấp trong ngân hàng. Ảnh: ĐVCC

Dù chưa sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), ông H. vẫn đồng ý chuyển cho Sương 600 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng chỉ đưa lại cho ông H. 2 sổ đỏ đứng tên của Sương, 1 sổ đỏ còn lại Sương vẫn thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Gia Lai.

Không lấy được sổ đỏ thứ 3, ông H. yêu cầu Sương phải sang tên 2 sổ đỏ còn lại sang tên mình. Tuy nhiên, vì không có khả năng trả nợ cho ngân hàng, Sương bị khởi kiện ra tòa án dẫn đến các giao dịch dân sự bị ngăn chặn, không thể sang tên cho ông H.

Do đó, ông H. đã làm đơn tố giác Sương đến cơ quan Công an. Tuy nhiên, đối tượng đã cắt liên lạc, không rõ đang ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức truy tìm.

Khi thấy đối tượng Sương, đề nghị công dân thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, gặp điều tra viên Nguyễn Hữu Tài (SĐT 0965.665.418).

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null