Lãnh đạo tỉnh Gia Lai gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

z7521572793553-de06df399e69bb33554b8285d844e263.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Đây là năm ghi dấu ấn lịch sử với việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai, thành lập tỉnh Gia Lai mới.

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức nhưng tỉnh đã vận hành bộ máy chính quyền thông suốt, hiệu quả. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 7,2%; thu hút đầu tư được 192 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 160.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, thu ngân sách đạt trên 28.400 tỷ đồng (vượt 18,1% dự toán HĐND tỉnh giao); giải ngân vốn đầu tư công đạt 14.700 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất cả nước...

z7521572828836-d444cfa74101841cb0a726f5b2b5b4a6.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025. Ảnh: Bình Dương

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt, khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8,8 - 9,4%, quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên.

Đáng chú ý, tỉnh Gia Lai chính thức được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công bố logo, slogan và bộ nhận diện thương hiệu cho sự kiện này, khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

z7521572810874-fc1849d4add83ea598d149cc8c1e7cdc.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh công bố logo, slogan và bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Bình Dương

Trong không khí thân tình, cởi mở, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai và đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã trao đổi, đánh giá, làm rõ thêm kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và công tác thông tin, tuyên truyền của các đơn vị.

Các cơ quan báo chí mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời để công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí.

z7521572782798-b5787dccaec2318b3998dc48a7ec795c.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Bình Dương

Bước sang năm 2026 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền kết quả Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Năm Du lịch quốc gia 2026... Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH trong tình hình mới.

Tỉnh cam kết sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà báo hoạt động đúng quy định và hiệu quả.

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời chúc tới toàn thể lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Có thể bạn quan tâm

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

pho-chu-tich-Duong-Mah-Tiep-tham-vien-nghien-cuu-gia-lai

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

null